Báo Công An Đà Nẵng

Giám đốc "đánh quả lẻ", công ty và khách hàng lãnh đủ

Thứ năm, 24/04/2014 11:53

* Khi còn giữ chức vụ Giám đốc Cty STO, ông Trần Thanh Vũ đã sai phạm có hệ thống trong quản lý kinh tế- tài chính nhằm trục lợi cá nhân.

* Bản thân ông Vũ thừa nhận mắc nhiều sai phạm gây thiệt hại cho Cty STO và khách hàng.

* Hiện Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đang làm rõ những sai phạm tại Cty STO dưới thời giám đốc Vũ.

Giám đốc "đánh quả lẻ"

(Cadn.com.vn) - Ông Nguyễn Đức Thạnh (1969, trú xã Bình Quý, H. Thăng Bình, Quảng Nam) là một trong hàng chục nạn nhân vụ việc này kể lại: Ngày 29-10-2012, được Cty CP bất động sản Tâm Quang Minh (Đà Nẵng) giới thiệu, ông đã vay vốn và mua một lô đất rộng 290m2 (với giá 290 triệu đồng) tại dự án khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp Điện Nam- Điện Ngọc do Cty CP đầu tư nông nghiệp nông thôn và dịch vụ du lịch STO (viết tắt: Cty STO) làm chủ đầu tư, ông Trần Thanh Vũ làm Giám đốc đại diện.

Theo đó, ông Thạnh đến Cty STO nộp 261 triệu đồng (tương đương 90% giá trị hợp đồng của lô đất nói trên) và theo cam kết trong hợp đồng (ông Vũ đại diện Cty STO), sau 6 tháng kể từ ngày 29-10-2012, Cty STO sẽ giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho ông Thạnh, đồng thời ông sẽ nộp 10% số tiền còn lại.

Thế nhưng, đến nay đã hơn một năm trôi qua, Cty STO vẫn chưa trao GCNQSDĐ cũng như bàn giao đất thực tế cho ông Thạnh. Nhiều lần ông Thạnh đến trụ sở Cty STO phản ánh và đòi quyền lợi nhưng theo phản ánh của ông, Cty STO không hề giải thích cho ông lý do sự chậm trễ và "lơ" luôn chuyện đền bù thiệt hại theo hợp đồng đã ký.

"Việc làm của Cty STO khiến tôi nghi ngờ về sự mờ ám, hoặc đây là một hình thức chiếm dụng vốn để sử dụng vào mục đích riêng mà không quan tâm đến quyền lợi khách hàng. Điều này đã khiến tôi và nhiều người mất niềm tin đối với Cty STO. Nay số tiền lãi vay nợ của tôi quá lớn, tôi không đủ khả năng chi trả nên đề nghị phía công ty trả lại tiền cho tôi và tiền lãi theo quy định", ông Thạnh bức xúc nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài ra Giám đốc Trần Thanh Vũ còn thực hiện giao dịch bán đất dự án ở... quán cà-phê; thu tiền của khách hàng không đúng nguyên tắc tài chính sau đó "chiếm dụng vốn" bằng cách đem số tiền này chuyển sang cho công ty khác...

Quyết định kỷ luật lao động của Chủ tịch HĐQT Cty STO
đối với ông Trần Thanh Vũ.

"Hệ thống" sai phạm của Giám đốc Vũ

Trực tiếp xác minh vụ việc tại Cty STO, chúng tôi còn ghi nhận được nhiều thông tin liên quan đến các sai phạm của ông Trần Thanh Vũ. Theo ông Lê Thế Phượng, người vừa tiếp quản vị trí Giám đốc Cty STO thay ông Vũ, cho biết: cũng vì những sai phạm trong công tác quản lý nên ông Trần Thanh Vũ đã bị Chủ tịch HĐQT Cty STO ra quyết định kỷ luật. Cũng theo thông tin do ông Phượng cung cấp, hiện Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đang tiến hành làm rõ những sai phạm xảy ra tại Cty STO trong thời gian ông Vũ làm giám đốc.

Tại "tờ trình" gửi HĐQT Cty STO (ngày 23-10-2012), ông Vũ đã thừa nhận sai phạm của mình, trong đó nêu rõ: "Trong năm 2011, trong quá trình huy động vốn qua một số cá nhân môi giới lẻ, Giám đốc Cty (tức ông Vũ- PV) đã chi tiền môi giới lẻ mà thiếu phiếu chi, chứng từ hợp lệ nên số tiền đó hiện đang treo vào tạm ứng cá nhân Giám đốc Cty. Đây hoàn toàn là trách nhiệm và sai sót của cá nhân Giám đốc Cty"; "Giám đốc Cty đã có nhiều sai phạm trong công tác quản lý tài chính, công việc, nhân sự..., gây thiệt hại và ảnh hưởng xấu rất lớn đến Dự án Khu nhà ở Thu nhập thấp nói riêng và Cty STO nói chung"... Ngoài ra, ông Vũ còn thừa nhận: "Trong thời gian làm Giám đốc Cty, tôi đã ký nhiều hợp đồng góp vốn để huy động vốn về cho công ty và cho đơn vị thi công là Cty CP Cát Thịnh Hưng ứng tiền thi công không đúng với chủ trương của HĐQT"...

Ông Lê Thế Phượng, Giám đốc Cty STO hiện nay cam kết giao đất, GCNQSDĐ và nhiều ưu đãi khác đối với các nhà đầu tư.

Sau khi xem xét trách nhiệm cụ thể, ngày 5-11-2012, Chủ tịch HĐQT Cty STO đã ra quyết định kỷ luật cách chức Giám đốc, không chi trả lương từ tháng 9-2011 đến tháng 9-2012, hạ lương từ 15 triệu đồng/tháng xuống mức khởi điểm của nhân viên tập sự đối với ông Trần Thanh Vũ và buộc ông Vũ bồi hoàn toàn bộ thiệt hại tài chính cho Cty và các nhà đầu tư, vì các lý do: "Trong thời gian điều hành Cty, ông Trần Thanh Vũ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái pháp luật, cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế, cố ý làm trái quy định pháp luật trong đầu tư, quản lý tài chính, cố ý làm trái các chỉ đạo của HĐQT Cty để trục lợi cho cá nhân, gây mất uy tín và thất thoát nghiêm trọng tài sản của Cty và của các nhà đầu tư".

Còn vấn đề trách nhiệm của Cty liên quan đến quyền lợi của các nhà đầu tư, ông Lê Thế Phượng khẳng định: Cty chúng tôi sẽ giải quyết rốt ráo với chủ trương quyền lợi của nhà đầu tư được đặt lên trên hết. Cụ thể, chúng tôi sẽ hoàn thiện xong cơ sở hạ tầng, làm các thủ tục giấy tờ có liên quan để bàn giao mặt bằng, GCNQSDĐ cho tất cả những nhà đầu tư đã đầu tư vào dự án của C ty.

Doãn Nguyên Hưng