Báo Công An Đà Nẵng

Gián điệp đồng minh

Thứ sáu, 11/07/2014 10:26

(Cadn.com.vn) - Căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Đức lại leo thang khi Berlin phá thêm vụ gián điệp thứ hai của Washington.

Các chính trị gia Đức phản ứng giận dữ trước thông tin về điệp viên Mỹ bị nghi ngờ hoạt động trong Bộ Quốc phòng nước này, trong bối cảnh vụ bắt giữ một nhân viên cơ quan tình báo đối ngoại của Đức hoạt động như điệp viên hai mang cho Cục tình báo Mỹ (CIA) vẫn còn "nóng bỏng" trên chính trường hai nước.

Các đối tác liên minh trong chính phủ Thủ tướng Angela Merkel thậm chí cho rằng, Washington phải loại bỏ bất kỳ nhân viên đại sứ quán Mỹ nào có liên quan đến vụ việc này và ngừng do thám đồng minh.

Nguồn tin an ninh nói với Reuters rằng, nghi phạm mới nhất đang làm việc tại Bộ Quốc phòng ở Berlin, nhưng chưa bị bắt giữ. Nguồn tin khác cho biết, nghi phạm là một quan chức Bộ Ngoại giao Đức tại Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng xác nhận vụ việc song không cho biết chi tiết.

Thủ tướng Merkel từng chỉ trích những cáo buộc liên quan đến việc nhân viên tình báo Đức làm điệp viên hai mang cho Mỹ là "rất nghiêm trọng". Nhưng bà cũng làm yên lòng Washington khi khẳng định, vụ việc sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương. Nhưng ở trong nước, "bà đầm thép" đối mặt với hậu quả chính trị vì không chỉ trích Tổng thống Barack Obama "đủ mức", nhất là vụ nghe lén điện thoại di động của chính bà.

Trong khi đó, tại Mỹ, sau nhiều ngày im lặng, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Brennan gọi điện đến Phủ Thủ tướng Đức để trần tình vụ bê bối. Người phát ngôn Tổng thống Obama, ông Josh Earnest, xác nhận có những "tiếp xúc đầu tiên ở bộ phận an ninh và ngoại giao" nhằm "giải quyết" sự cố giữa Washington và Berlin.

Mọi nỗ lực giải quyết vẫn còn nằm trong vòng bí mật, song rõ ràng vụ gián điệp mới nhất này tạo thêm áp lực cho bà Merkel. Nhiều người mong muốn bà có phản ứng mạnh mẽ hơn nhằm vào Nhà Trắng, nhất là khi vụ này được cho "còn nghiêm trọng hơn" vụ tuần trước.

Thanh Văn