Báo Công An Đà Nẵng

Gian lận thương mại làm suy yếu kinh tế Đà Nẵng

Thứ sáu, 11/03/2016 12:44

(Cadn.com.vn) - Dịch vụ du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng được ưu ái phát triển rất lớn nhưng đóng góp thuế không bằng 1 nhà máy bia. Trong hơn 8,8 ngàn vụ việc vi phạm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ bị ngành chức năng xử lý năm qua thì gian lận thương mại chiếm hơn 94%. Nếu cứ thất thu thuế và gian lận thương mại tinh vi thế này, kinh tế Đà Nẵng sẽ bị “rút ruột” không thể cất cánh được!

Số liệu từ buổi tổng kết của Ban chỉ đạo 389 TP Đà Nẵng ngày 10-3 cho thấy, hơn 123 tỷ đồng tiền xử lý vi phạm đã được ngành chức năng thu từ các vụ vi phạm trong năm 2005. 19/37 đối tượng đã bị khởi tố. Tất nhiên, những con số đó chỉ là phần nổi. Trong thực tế, với lực lượng mỏng, các lực lượng thành viên BCĐ 389 không thể nào kiểm soát hết được. Mặt khác cũng phải thấy thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế cũng tinh vi hơn nhiều, chúng sẵn sàng sử dụng các phương tiện, thiết bị hiện đại, cơ động và không ngần ngại chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ.

QLTT Đà Nẵng bắt vụ buôn lậu rượu ngoại.

Phó Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết đồng thời là Trưởng BCĐ 389 TP nói, khi mà hội nhập kinh tế càng sâu thì mức độ buôn lậu càng tăng và tinh vi hơn. Đà Nẵng dù không có đường biên giới, song lại là cửa ngõ hàng không, cảng biển của cả khu vực ra thế giới, nơi mà mỗi năm đón gần 50 ngàn lượt khách đến bằng đường biển, hơn 1,4 triệu khách đến bằng đường hàng không (hơn 11 ngàn chuyến bay), thì buôn lậu diễn biến phức tạp là điều không tránh khỏi. Ông Viết nói: Làm gì có rượu xách tay nhiều thế. Ai đi nước ngoài về giỏi lắm thì cũng xách được một chai. Vậy mà giờ ra quán cứ hỏi hàng xách tay là có. Như thế rất tội cho người mua, những người trung thực tin đó là hàng xách tay. Với thực tế mà ông Viết nêu, rõ ràng hàng giả, hàng nhái, hàng lậu vẫn ngang nhiên tồn tại. Câu hỏi đặt ra là vai trò của QLTT ở đâu? Bản thân ông Viết cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác quản lý địa bàn của QLTT chưa sâu, bám địa bàn không kỹ. “Lực lượng QLTT ở dưới đều có một đội. Cứ phối hợp tốt với phường thì động tĩnh gì cũng biết để xử lý”- Ông Viết nói.

* Giám đốc Sở Công Thương Phan Văn Kha cho biết sẽ chỉ đạo QLTT phối hợp với lực lượng CA theo dõi chặt chẽ hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn TP. Chỉ cần phát hiện có hoạt động bán hàng đa cấp ở Đà Nẵng (không cần lập chi nhánh mà chỉ có người “đứng điểm”) thì QLTT phải đến nghe để biết họ đang làm gì. Nếu có dấu hiệu lừa đảo thì mời báo đài đến để phản ánh, cảnh báo người dân, tránh để dẫn tới hậu quả nguy hiểm như vụ việc Cty Liên Kết Việt vừa qua.

Từ thực tế đó, ông Viết chỉ đạo các đội QLTT phải bám sát địa bàn để kiểm tra. Nếu địa bàn nào có chứa chấp buôn lậu, sản xuất hàng giả, kinh doanh không hợp pháp thì Đội trưởng QLTT nơi đó trịu trách nhiệm trước tiên, sẽ bị xử lý tùy mức độ sai phạm.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, ông Phan Văn Kha rất lo ngại tình trạng thất thu thuế trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và đề nghị Cục Thuế TP phải có giải pháp hữu hiệu kiểm soát tình trạng này. Thất thu thuế sẽ làm suy yếu kinh tế TP, bởi nguồn lực TP đầu tư rất lớn, nhưng thu thuế không được sẽ không có tái đầu tư để phát triển. Suy cho cùng đây cũng là một hình thức gian lận thương mại. Và ông Kha phân tích, dịch vụ du lịch được coi là mũi nhọn của TP, nhưng đóng góp thuế của khách sạn chỉ hơn 1 ngàn tỷ đồng, các nhà hàng chỉ 108 tỷ đồng thì chưa bằng một nhà máy bia đóng tại Đà Nẵng (năm 2015 nộp thuế gần 1.700 tỷ đồng).

“Ngành mũi nhọn mà lại đóng góp ngân sách quá nhỏ. Trong khi đó du khách đến mỗi năm tăng gần 30%. Như vậy họ ăn ở đâu, họ làm cái gì mà thu thuế thấp như thế. Có thật như thế không? Trong khi nhiều nhà hàng vào là giá gấp 3-4 lần nhưng thu thuế được bao nhiêu? Năm nay QLTT và các ngành chức năng phải phối hợp để quản lý. Một số nhà hàng lớn phải đưa, phát hóa đơn đàng hoàng. Chứ không lẽ anh thu của người tiêu dùng như thế mà đóng góp thuế quá ít”- ông Kha nói. Cũng theo ông Kha, để có môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh sòng phẳng thì QLTT và ngành Thuế phải phối hợp chặt chẽ quyết liệt xử lý những nhà hàng lớn không chịu xuất hóa đơn cho khách hàng.

Để triển khai nhiệm vụ của BCĐ 389 TP trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Phùng Tấn Viết yêu cầu các lực lượng thành viên phải xây dựng danh mục các mặt hàng dễ gian lận thương mại để quản lý khoa học, hiệu quả. Cụ thể mặt hàng thuốc lá qua đường nào, rượu, xăng dầu, tân dược, thực phẩm chức năng qua đường nào, địa bàn nào, hình thức nhập, phân phối ra sao...?

Hải Hậu