Báo Công An Đà Nẵng

Gian thương 9x trả giá

Thứ ba, 27/08/2019 07:54

Với hành vi tàng trữ hàng ngàn đồng hồ nhái các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài để bán cho khách hàng khắp các nơi, “gian thương” Nguyễn Văn Rốt (1993, trú TP Huế, TT-Huế) đã bị TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt 4 năm tù.

Nguyễn Văn Rốt tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau một thời gian làm nghề buôn bán đồng hồ ở Hà Nội, giữa năm 2015, Nguyễn Văn Rốt trở về Huế và tiếp tục làm nghề buôn bán đồng hồ tại nhà riêng ở Khu đô thị mới An Cựu City. Mặc dù buôn bán đồng hồ với quy mô lớn nhưng Nguyễn Văn Rốt không hề đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xin giấy phép đăng ký kinh doanh, kê khai thủ tục thuế... mà tự tổ chức mua bán các loại đồng hồ giả nhãn hiệu nước ngoài, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Để buôn bán đồng hồ nhái, Rốt đã lập một tài khoản facebook với trang chủ có tên gọi “Thế giới đồng hồ 2D”, rồi quảng cáo các loại đồng hồ mà đối tượng đang bán có xuất xứ Nhật Bản để người mua tin tưởng là hàng thật, chính hãng. Cụ thể, đồng hồ đeo tay hiệu Rolex giá từ 199 đến 390 ngàn đồng/cái; đồng hồ Tissot giá 399 ngàn đồng/chiếc; đồng hồ Longines giá 310 ngàn đồng/chiếc... Sau đó, thông qua mạng Internet, Rốt thuê 3 nhân viên nữ để hàng ngày những người này vào trang "Thế giới đồng hồ 2D" nhằm quảng cáo và liên lạc những khách hàng có nhu cầu mua đồng hồ. Mỗi khi có khách hàng xác nhận là đã mua đồng hồ  thì các nhân viên này báo lại cho Rốt để Rốt tiến hành đóng gói đồng hồ cho họ theo địa chỉ mà họ cung cấp.

Thời điểm, lực lượng cảnh sát điều tra án kinh tế Phòng Cảnh sát Kinh tế CA tỉnh TT-Huế kiểm tra hành chính, phát hiện tại nhà Nguyễn Văn Rốt có 3.037 đồng hồ đeo tay giả các thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Trong đó, loại giả nhãn hiệu Rolex là 1.900 chiếc, loại giả nhãn hiệu Tissot 45 chiếc, loại giả nhãn hiệu Longines 505 chiếc, 290 chiếc giả nhãn hiệu Emporio Amani, 297 chiếc giả nhãn hiệu Edifice Casio. Tổng tài sản hàng giả mà Rốt mua tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị gần 1,1 tỷ đồng. Số đồng hồ này được Rốt bán cho hàng ngàn khách ở khắp các tỉnh, thành phố.

Rốt khai nhận, toàn bộ số đồng hồ giả được mua khoảng 9-10 lần của bà Trần Thu H. (1971, trú Q. Tây Hồ, Hà Nội) với số lượng khoảng 4.000 chiếc. Rốt khai nhận, khi mua hàng Rốt sử dụng sim rác (hiện không nhớ rõ số) để liên lạc với bà H. thông qua mạng xã hội zalo hoặc wechat. Sau khi 2 bên thống nhất với số lượng từng loại đồng hồ và giá cả, bà H. sẽ đóng gói và gửi  theo xe ô-tô đưa vào tận nhà giao cho Rốt. Cơ quan điều tra đã cho bà H. và Rốt đối chất nhưng đến nay bà H. vẫn khẳng định không hề bán đồng hồ cho Rốt. Ngoài ra, các chứng cứ liên quan đến việc bà H. bán đồng hồ cho Rốt không có cơ sở nên cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Trần Thu H.

Ngoài số đồng hồ nhái các thương hiệu nước ngoài được phát hiện tại nhà Rốt, quá trình điều tra, CA phát hiện, nhằm thuận tiện trong việc giao dịch hàng hóa, Rốt đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh TT-Huế để sử dụng các gói dịch vụ: dịch vụ bưu phẩm bưu kiện trong nước, dịch vụ bưu phẩm chuyển phát nhanh, dịch vụ phát hàng thu tiền... Trong đó, bưu điện sẽ nhận các loại hàng hóa và đồng hồ mà Rốt giao cho, đồng thời trực tiếp thu tiền của các khách hàng về thanh toán lại cho Rốt theo hợp đồng đã ký.

Qua điều tra, chỉ trong hơn 2 tháng cuối năm 2015, Rốt đã bán hàng qua mạng Internet với 2.455 gói bưu gửi (chủ yếu là đồng hồ) với tổng số tiền thu về gần 900 triệu đồng. Trong đó, số lượng bưu gửi có ghi rõ nội dung mặt hàng “đồng hồ” là 1.407 gói với số tiền thu được gần 500 triệu đồng. Tuy nhiên, không thể xác định được chính xác số đồng hồ là 1.407 chiếc (tương ứng với 1.407 gói hàng) mà có thể nhiều hơn, vì có nhiều gói bưu gửi có 1 hoặc 2, thậm chí có đến 3 đồng hồ. Về hành vi này, cơ quan điều tra cho rằng, do việc mua bán đồng hồ đã diễn ra quá lâu nên hiện đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc 1.407 chiếc đồng hồ nói trên. Sau khi có kết luận đây là hàng giả, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục truy cứu hình sự đối với Nguyễn Văn Rốt và sẽ tịch thu số tiền gần 500 triệu đồng để sung công quỹ.

Trở lại hành vi tàng trữ 3.037 đồng hồ giả nhái các thương hiệu nước ngoài để bán cho khách hàng, TAND tỉnh TT-Huế nhận định, bị cáo Nguyễn Văn Rốt biết được đây là việc làm vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình phạm pháp vì mục đích vụ lợi. Tại phiên tòa, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận về hành vi sai phạm của mình và xin được hưởng một mức án nhẹ nhất để sớm làm lại cuộc đời. HĐXX TAND tỉnh TT-Huế xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội trên địa bàn nên cần có mức án nghiêm khắc để răn đe. Ngày 26-8, TAND tỉnh TT-Huế cho biết, vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Rốt 4 năm tù về tội “Buôn bán hàng giả” và phạt bổ sung 50 triệu đồng.

H.LAN