Giáo hoàng Benedict XVI xin lỗi về scandal tình dục
(Cadn.com.vn) - Ngày 13-7, Giáo hoàng Benedict XVI đến Sydney bắt đầu chuyến thăm 9 ngày tại Australia, nơi ông dự kiến sẽ xin lỗi các trẻ em là nạn nhân của các vụ bê bối tình dục của các thầy tu, linh mục trong hàng thập kỷ qua đồng thời chú trọng đến vấn đề ấm nóng lên toàn cầu.
Khi bắt đầu chuyến thăm nước ngoài dài nhất kể từ khi nhậm chức Giáo hoàng và để tham dự Liên hoan thanh niên Thiên chúa giáo thế giới đang diễn ra tại đây, người đứng đầu Tòa thánh Vatican nói rằng: “việc thích xâm hại tình dục trẻ em là “không thể phù hợp” với một linh mục. Điều cần thiết là các nhà thờ cần hòa giải, ngăn chặn và giúp đỡ để nhìn ra tội lỗi của tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em. Phải điều tra rõ ràng về việc một linh mục thực sự có liên quan đến những cáo buộc này, bởi vì linh mục là thiên sứ của Chúa”. Song, chuyến thăm này của Giáo hoàng đã bị phủ bóng đen bởi vụ điều tra bê bối tình dục của linh mục và những lời tuyên bố biểu tình của các nạn nhân. Ngoài ra, người đứng đầu tổ chức Thiên chúa giáo Australia George Pell cũng bị chỉ trích nặng nề vì cách xử lý vụ linh mục 29 tuổi lạm dụng tình dục một bé gái hồi năm 1982. Nhiều nạn nhân mong muốn Giáo hoàng trực tiếp chỉ trích Giáo hội
Trong chuyến thăm Australia lần này, Giáo hoàng cũng sẽ gặp gỡ đại diện của thổ dân Aborigine của Australia, đồng thời để nhắc lại một lần nữa lời xin lỗi trước đây được Giáo hoàng John Paul đưa ra đối với người dân bản xứ vì sự bất công do những người đứng đầu các tổ chức Thiên chúa giáo các đời trước đây gây ra. Giáo hoàng cũng bày tỏ mong muốn nâng cao nhận thức của mọi người, nhất là các chính trị gia và các nhà khoa học về môi trường quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu. Song, Giáo hoàng lại tuyên bố rằng, ông sẽ không trả lời một câu hỏi mang tính chính trị và kỹ thuật cụ thể nào có liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu. Lễ đón chính thức Giáo hoàng Benedict XVI ở
Thủ tướng Kevin Rudd (trái) chào đón Giáo hoàng Benedict XVI
tại sân bay Richmond. Ảnh: AP
Thanh Văn (Theo BBC, AFP)