Giao hữu Việt Nam vs Campuchia: Sân mới, áo mới và làm mới?
Tân binh trình làng
Trận giao hữu chiều nay (19-3) với đội tuyển Campuchia là trận đấu đầu tiên đội tuyển Việt Nam ra sân với trang phục mới vừa được giới thiệu hôm 15-3. Cũng là lần đầu tiên, đội tuyển chọn dân Gò Đậu tổ chức một trận giao hữu quốc tế. Bên cạnh đó, đây có thể là cơ hội tốt cho HLV Kim Sang-sik khảo nghiệm khả năng thực chiến của Trung Kiên, Minh Khoa, Lý Đức, Bảo Toàn và những "đề bài" cho các học trò ôn luyện trong một tuần qua.
Trong lúc trang phục mới, sân mới và tân binh đã lộ diện, chiến thuật mà chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ áp dụng trong trận đấu này vẫn còn trong vòng bí mật, ngay cả với các học trò. Có thể là 2, 3 hoặc nhiều hơn tùy theo diễn biến trên sân, nhưng dự báo "bài vở" sẽ khác với đội hình có Xuân Son, Tiến Linh hay Văn Toàn.
Giữa bối cảnh Tiến Linh, Đình Triệu, Hai Long cần có thời gian "điều dưỡng", một loạt tân binh được triệu tập sẽ được trao cơ hội đồng thời được hy vọng sẽ là làn gió mới cho đội tuyển Việt Nam sau ASEAN Cup thành công. Trong số này, Trung Kiên, nếu được sử dụng, sẽ là sự chuẩn bị của HLV Kim Sang-sik cho SEA Games 33 ngay từ hiện tại. Cũng đến từ HAGL, Lý Đức được hy vọng lấp vào khoảng trống mà Bùi Hoàng Việt Anh để lại và Bảo Toàn cũng có cơ hội làm "đứa con thần gió" ở vị trí tiền đạo cánh mà đàn anh cùng tên Văn Toàn thường đảm nhiệm.
Phần còn lại, Minh Khoa cũng hứa hẹn sẽ được HLV Kim Sang-sik tin dùng khi đang có những ngày tháng ấn tượng tại chính sân Gò Đậu này. Thi đấu trên "sân nhà của sân nhà", Minh Khoa có chất xúc tác để tỏa sáng. Hơn nữa, trong bối cảnh Quang Hải, Ngọc Tân, Hoàng Đức phải "cày ải" liên tục ở CLB, Minh Khoa là giải pháp phù hợp bên cạnh một vài trụ cột khác ở tuyến giữa.
Sân mới, phương án mới?
Trận đấu với đối thủ "vừa miếng" Campuchia là dịp tốt để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm các phương án chiến thuật. Với tính cách ưa thích sự trẻ trung và sẵn sàng đổi mới, HLV Kim Sang-sik hẳn không muốn chỉ ra mắt những nhân tố mới mà còn "đãi người hâm mộ "đất phương Nam" một màn trình diễn không gây nhàm chán. Trong bối cảnh không có Xuân Son, thậm chí cả Tiến Linh, khả năng, thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ phải hướng đến màn trình diễn tương xứng với nhà vô địch AFF Cup mà còn mang đến sự bất ngờ thú vị cho khán giả.
Với Campuchia, HLV Gyotoku tuy thừa nhận khó thắng đối thủ chưa từng thắng nổi nhưng tỏ rõ quyết tâm "ngáng đường", hoặc ít nhất là "xem được". So với AFF Cup 2024, lực lượng đội tuyển xứ chùa Tháp không có thay đổi lớn, vẫn là những gương mặt nhập tịch Kanmo, Takaki Ose, Abdel Kader Coulibaly, Yudai Ogawa hay Nick Taylor. Thiếu vắng đáng kể nhất của Campuchia lần này là trung vệ gốc Nhật Bản, Hikaru Mizuno.
Đá sân nhà, lại đang là đương kim vô địch AFF Cup 2024, nên đương nhiên đội tuyển Việt Nam được đánh giá rất cao trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, cẩn trọng vẫn không thừa. Những năm gần đây, Campuchia, Lào thậm chí Brunei cũng đã khách xưa, mà AFF Cup 2024 như là một bộ phim tài liệu cần tham khảo. Ít nhất, Campuchia cần được xem là "phiên bản" của Lào, đối thủ gần nhất ở vòng loại Asian Cup 2027.
Đừng quên, các khán giả đến sân không chỉ để xem tuyển Việt Nam sẽ thắng với cách biệt bao nhiêu, mà là lối chơi của "Những chiến binh sao vàng" có khiến người hâm mộ yên tâm và đội tuyển có chứng tỏ được vị thế số 1 Đông Nam Á hay không.
S.T