Báo Công An Đà Nẵng

Giao lưu công tác Quốc hội Việt Nam-Lào

Thứ ba, 06/08/2013 12:00

(Cadn.com.vn) - N gày 5-8-2013 tại Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo giao lưu công tác lần thứ 7 giữa Văn phòng Quốc hội (VPQH) hai nước Việt Nam-Lào. Hội thảo do ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm VPQH Việt Nam và ông Un-kẹo Vút-thi-lạt, Chủ nhiệm VPQH Lào đồng chủ trì.

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Uông Chu Lưu đã có cuộc gặp, trao đổi
với ông Un-kẹo Vút-thi-lạt, Chủ nhiệm VPQH Lào.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định: Trong mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, quan hệ giữa hai Quốc hội nước Việt Nam và Lào không ngừng được củng cố và phát triển.

* Nhân dịp diễn ra hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Uông Chu Lưu đã có cuộc gặp, trao đổi với ông Un-kẹo Vút-thi-lạt, Chủ nhiệm VPQH Lào. Tại cuộc gặp, ông Uông Chu Lưu hoan nghênh việc VPQH hai nước phối hợp  tổ chức cuộc hội thảo và nhấn mạnh:Với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất,  Quốc hội hai nước Việt Nam-Lào có nhiều đóng góp quan trọng và to lớn vào sự nghiệp cách mạng của mỗi nước vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ. Hai VPQH  cũng đã triển khai thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác giữa QH Việt Nam và QH Lào; đã chủ động, sáng tạo trong việc phối hợp tham mưu, phục vụ QH, các cơ quan của QH; đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều dự án, tổ chức nhiều hội thảo, giao lưu, góp phần thắt chặt tình cảm hữu nghị, gắn bó giữa lãnh đạo, cán bộ, công chức hai VPQH. Hội thảo lần này là cơ hội để hai VPQH trao đổi về những vấn đề cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tham mưu, phục vụ QH của hai nước. Ông Un-kẹo Vút-thi-lạt, Chủ nhiệm VPQH Lào đã cảm ơn những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu của Quốc hội, VPQH Việt Nam và ông Uông Chu Lưu đã dành cho VPQH Lào và cá nhân ông. Chủ nhiệm VPQH Lào cho rằng: Cuộc giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa hai VPQH Lào- Việt Nam góp phần tăng cường vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đi vào chiều sâu và ngày càng phát triển.

M.Hằng

Với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, Quốc hội hai nước có nhiều đóng góp quan trọng và to lớn vào sự nghiệp cách mạng của mỗi nước vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn ở các cấp nhằm học hỏi, trao đổi thông tin, kinh nghiệm; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm trên các lĩnh vực công tác; triển khai nhiều hợp tác cụ thể giữa các cơ quan của hai Quốc hội.

Đánh giá việc triển khai thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận hợp tác giữa hai VPQH trong thời gian qua, báo cáo tại hội thảo cho biết: VPQH Việt Nam và VPQH Lào đã phối hợp triển khai thành công nhiều hoạt động như: Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin cho VPQH Lào và các đoàn ĐBQH địa phương; hỗ trợ một số thiết bị tin học, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng các lớp đào tạo về CNTT cho cán bộ VPQH Lào và cử chuyên gia tin học sang Lào hỗ trợ tổ chức thành công hội nghị ASEP-7; hỗ trợ VPQH Lào xây dựng Trung tâm thông tin, tư liệu và thư viện và cung cấp sách, báo, văn hóa phẩm cho thư viện. VPQH Việt Nam đã hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo tiếng Việt, phiên dịch cho cán bộ, chuyên viên VPQH Lào; hỗ trợ xây dựng công trình trụ sở làm việc VPQH Lào với tổng mức đầu tư 173 tỷ đồng; hỗ trợ nâng cấp tòa báo của VPQH Lào. Từ năm 2004 đến nay, hai VPQH đã tiến hành thành công 7 cuộc hội thảo giao lưu công tác tại Việt Nam và Lào. Thời gian tới, VPQH hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: đào tạo, CNTT, bồi dưỡng ĐBQH và trao đổi Đoàn giữa hai VPQH.

Các đại biểu dự Hội thảo đã nghe ông Vũ Văn Phòng, Phó Chủ nhiệm VPQH Việt Nam và ông Kongsy Sengdeuan, Phó Chủ nhiệm VPQH Lào  tham luận về kinh nghiệm tham mưu đổi mới hoạt động giúp việc của VPQH; nghe các tham luận về công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của nhóm nữ ĐBQH; công tác xây dựng dự toán và quản lý kinh phí hoạt động của Quốc hội; công tác tham mưu đối ngoại; công tác tham mưu cho hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị; kinh nghiệm công tác tiếp xúc cử tri; công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo Quốc hội tại kỳ họp và việc chuyển, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết; công tác tham mưu phục vụ chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp QH và phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội... của các đơn vị thuộc VPQH hai nước. Hội thảo cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của VPQH hai nước.

Sau chương trình nghị sự hội thảo, các đoàn VPQH Việt Nam-Lào sẽ có các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tham quan các di sản văn hóa và các điểm du lịch ở Đà Nẵng. Chương trình kéo dài đến ngày 7-8-2013.

K.Thanh