Báo Công An Đà Nẵng

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất

Thứ hai, 16/05/2022 17:11
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Pichey Sena Tea Banh đón Đại tướng Phan Văn Giang tại cửa khẩu Trapeang Sre.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam – Campuchia cùng chủ trì “Giao lưu Quốc phòng biên giới Việt Nam- Campuchia lần thứ nhất”. Hai Bộ trưởng đã thực hiện nghi thức chào cột mốc 69 biên giới Việt Nam – Campuchia. Sau đó hai Bộ trưởng cùng đoàn công tác đã tham gia các hoạt động trồng cây hữu nghị tại cột mốc 69; thăm và tặng quà tại Trường Tiểu học Hun Sen 2 Thnu tại huyện Snuol, tỉnh Kratie.

Tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, hai Bộ trưởng đã thực hiện nghi thức chào cột mốc; chứng kiến tuần tra chung; thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trạm xá Quân dân y hữu nghị tại huyện Lộc Ninh; thăm, tặng quà tại Trường Tiểu học Lộc Tấn A, huyện Lộc Ninh. Sau đó hai Bộ trưởng cùng đoàn công tác đã tiến hành Hội đàm giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Tại buổi Hội đàm, hai bên khẳng định Việt Nam – Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ truyền thống hữu nghị lâu đời. Thời gian qua, vượt lên những khó khăn của dịch COVID-19 cũng như diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, quan hệ Việt Nam – Campuchia nói chung, hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước nói riêng vẫn trên đà phát triển tốt đẹp.

Hai bên đã tích cực triển khai hiệu quả những nội dung hợp tác đã được thống nhất tại buổi hội đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng tại Phnom Penh vào tháng 12-2021. Các hoạt động trao đổi thông tin, duy trì an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, hộ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, hợp tác đào tạo… đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả; góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa nhân dân và Quân đội hai nước, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch chia rẽ tình đoàn kết, quan hệ gắn bó giữa hai nước.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất trong Nghị định thư hợp tác quốc phòng 5 năm, kế hoạch hợp tác thường niên; tăng cường trao đổi đoàn các cấp; đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng; hợp tác giữa các quân khu, quân binh chủng, bộ đội Biên phòng; hợp tác về công tác tuyên truyền giáo dục chính trị; ủng hộ nhau trong các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình “Giao lưu Quốc phòng biên giới Việt Nam- Campuchia lần thứ nhất”, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam – Campuchia đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa các cụm bản.

Ngay sau Hội đàm, hai Bộ trưởng chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ tư lệnh Hiến binh Campuchia.

TTXVN