Báo Công An Đà Nẵng

Gieo chữ ở Hòa Bắc

Thứ bảy, 12/09/2020 11:29

Trong những năm qua, học sinh (HS)  trên địa bàn xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng luôn đón nhận sự quan tâm lớn của ngành giáo dục và chính quyền thành phố. Tuy nhiên, bước vào năm học mới 2020-2021, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 và những thay đổi trong chính sách trợ cấp dành cho giáo viên đã khiến công tác dạy học của thầy và trò tại xã gặp nhiều khó khăn.

Một điểm trường Tiểu học xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Làm thêm nghề phụ

Kể từ khi H. Hòa Vang ra khỏi danh sách các huyện miền núi khó khăn, chế độ phụ cấp ưu đãi áp dụng cho giáo viên dạy học tại các xã như Hòa Liên, Hòa Phú, Hòa Ninh và Hòa Bắc đều cắt giảm. Từ đó, mức thu nhập của giáo viên không còn được như trước và để gắn bó với nghề “gieo chữ” nơi đây một số thầy cô giáo phải làm thêm nghề phụ.

Ông Lê Anh Tú – Giáo viên Trường Tiểu học xã Hòa Bắc cho biết: “Hai vợ chồng tôi cùng theo nghề dạy học. Hiện nay, tôi không còn được hưởng mức trợ cấp ưu đãi và mức lương của giáo viên ở trên vùng núi. Để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, ngoài giờ lên lớp tôi trồng thêm cây chè dây”. Cũng theo thầy Tú, với thâm niên công tác hơn 20 năm nên mức lương có phần ổn định hơn so với các đồng nghiệp. Nhiều thầy cô giáo mới vào nghề có mức lương khoảng 3 triệu đồng/tháng trong khi điều kiện công tác tại các trường trong xã lại cực kỳ vất vả. Hàng ngày, không quản ngày nắng hay mưa các thầy cô bộ môn phải di chuyển trung bình 3 điểm trường, điểm gần nhất 5 km và xa nhất lên đến 8 km trên con đường đầy khói bụi, ổ voi, ổ gà để mang kiến thức đến cho HS.

Gian nan việc giáo viên xin luân chuyển

Thực tế là, nhiều giáo viên đến với HS nơi đây chỉ gắn bó được 1, 2 năm rồi cũng rời đi. Ông Thái Văn Hoài Nam – Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết: “Khi mức trợ cấp dành cho các giáo viên cắt giảm, nhiều giáo viên đã xin luân chuyển vì vậy vào đầu năm học các trường trong xã đều biến động nhân sự. Điều này đã ảnh hưởng đến công tác dạy và học”.

Không chỉ vậy, bước vào năm học 2020-2021 HS các cấp bậc học từ tiểu học đến THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng học dưới hình thức trực tuyến để phòng, chống dịch Covid -19 cũng gặp nhiều trở ngại. Theo ông Phạm Minh Vũ – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương, thống kê trên toàn xã Hòa Bắc chỉ có 72% HS tiếp cận với phương pháp dạy học này. Tuy nhiên, đây chỉ là con số thống kê dựa trên số lượng tham gia vào nhóm zalo còn thực tế HS tham gia học hết các tiết học thấp hơn. Riêng HS tại 2 thôn Tà Lang – Giàn Bí, việc học trực tuyến rất khó triển khai bởi điều kiện kinh tế gia đình kinh tế khó khăn.

Bà Phạm Hồ Quỳnh Trang – Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hòa Vang cho biết: “Nhiều giáo viên đã dạy trên 10 năm xin luân chuyển về gần nhà được tạo điều kiện. Tuy nhiên Phòng GD-ĐT chỉ xét duyệt khi có sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường. Và khi giáo viên này chuyển đi thì sẽ điều chuyển giáo viên khác về trường để đảm bảo công tác dạy học. Năm học này, huyện Hòa Vang cũng có những khó khăn chung và Phòng GD-ĐT cũng hướng dẫn các trường thực hiện và theo báo cáo thì tình hình hiện nay cũng dần đi vào ổn định”.

NGUYỄN LIÊN