Báo Công An Đà Nẵng

Giới thiệu những tiến bộ mới nhất trong y học

Thứ sáu, 07/12/2018 07:56

ĐÀ NẴNG - Sáng 6-12, Hiệp hội Khoa học Y sinh Châu Á phối hợp ĐH Đà Nẵng tổ chức Hội nghị khoa học Y sinh liên Châu Á lần thứ 4 với chủ đề: “Y sinh học thế kỷ XXI: Tầm nhìn Châu Á- Thái Bình Dương” (Insights from Asia), thu hút sự tham gia của gần 300 đại biểu là các bác sĩ lâm sàng, nhà nghiên cứu cơ bản, chuyên gia kỹ thuật y sinh, chuyên gia y tế đến từ các nước Đông Nam Á. Có hơn 100 nghiên cứu được Hội đồng khoa học của hội nghị tuyển chọn báo cáo tại hội nghị lần này về những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu y khoa liên quan đến các bệnh lý về ung thư, tiểu đường, béo phì, loãng xương, thụ tinh nhân tạo. Trong đó, có hơn 50 bài nghiên cứu là của các nhà khoa học chuyên ngành trên lĩnh vực y sinh của Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm. Ảnh: P.T

Ban tổ chức cho biết, các báo cáo tập trung vào 6 chủ đề  liên quan đến ứng dụng nghiên cứu khoa học trong lâm sàng, y học cá nhân hóa (còn gọi là y học chính xác), các kỹ thuật chẩn đoán và tiên lượng, y học cổ truyền, kỹ thuật y sinh, sinh tin học. Đặc biệt, hội nghị lần này có hơn 20 công trình nghiên cứu liên quan đến y học cổ truyền của Việt Nam, Malaysia và Thái Lan.

Phát biểu tại buổi khai mạc, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ- Giám đốc ĐH Đà Nẵng- cho rằng, ngoài việc trình bày các nghiên cứu mới nhất của mình trên lĩnh vực Y sinh, hội nghị còn là cơ hội để các nhà khoa học giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nghiên cứu khoa học.

Được biết, Hội nghị Y sinh học Châu Á là một trong những hoạt động của Liên hội Y sinh học Á Châu (ASIA- International Biomedical Science Consortium) nhằm cải thiện sức khỏe con người qua hợp tác nghiên cứu khoa học và tạo mạng các nhà khoa học về y sinh học. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng mang tính toàn cầu của những công trình nghiên cứu y sinh học trong việc chăm sóc sức khỏe và thực hành lâm sàng. Liên hội này được sáng lập bởi 12 ĐH Á Châu, trong đó có ĐH Đà Nẵng, tổ chức 2 năm một lần. Hội nghị kết thúc vào hôm nay (7-12).

P.THỦY