Báo Công An Đà Nẵng

Giữ bình yên địa bàn biên giới biển

Thứ tư, 20/04/2022 15:32
Đảng ủy, UBND, UBMTTQ P. Thọ Quang khen thưởng cho CAP Thọ Quang sáng 16-4.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2022, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, thực hiện chủ trương "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân" của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, CAP Thọ Quang bám địa bàn, bám cơ sở, đẩy mạnh các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, nên tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát. Người dân cũng tích cực tham gia phòng chống tội phạm, đặc biệt là kịp thời phát hiện, tố giác và trực tiếp phối hợp truy bắt tội phạm. Điển hình, vào khoảng 23 giờ 00 ngày 13-3, Tổ tuần tra 8394 P. Thọ Quang khi đang tuần tra trên tuyến Ngô Quyền - Yết Kiêu. Đến số nhà 61 - Yết Kiêu thì nghe tiếng nhân dân hô hoán việc trộm cắp tài sản, Tổ tuần tra đã tiến hành khống chế bắt giữ đối tượng Lâm Học Hiếu (1980, thường trú số 25 đường Nguyễn Tuân, tổ 1 P. Tân An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy nhãn hiệu Honda loại Air Blade màu xám đen, biển số 47E1 - 487.15 của anh Trương Quốc Quyết (1993, tạm trú số 61 - Yết Kiêu). Mới đây, vào lúc 16 giờ 45 ngày 7-4, CAP Thọ Quang phối hợp cùng Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Sơn Trà tiến hành kiểm tra phát hiện 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc trái phép tại khu vực nhà vòm Âu thuyền cảng cá Thọ Quang gồm: Mai Quốc Huy (2001, trú tổ 38 Mân Thái), Lê Thị Mỹ Hạnh (1981, trú P. Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Lê Thị Kim Hương (1978, trú tổ 30 An Hải Bắc), Lê Thị Thu Hà (1994, trú tổ 8 Nại Hiên Đông, cùng Q, Sơn Trà). Đặc biệt, thông qua công tác nắm tình hình, khoảng 10 giờ 30 ngày 8-4, CAP Thọ Quang đã phát hiện đối tượng Nguyễn Minh Hóa (1995, thường trú Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa, hiện trú tại số 89/7 - Trần Quang Khải, tổ 37 Thọ Quang) đang bị truy nã theo Quyết định truy nã vào năm 2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa). Đối tượng sử dụng tên giả với tên Đỗ Hoàng Dược Ninh (1990, HKTT thị trấn Vạn Giả, Vạn Ninh, Khánh Hòa) và ở cùng vợ (chưa đăng ký kết hôn) là Nguyễn Thị Kim Ngân (1991, trú xã Vạn Thắng, H. Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) tại K89/7 Trần Quang Khải từ năm 2017 đến nay.

Trước đó, ngày 13-3, CAQ Sơn Trà đã khởi tố vụ án và bắt giam Nguyễn Bá Tuấn (2004, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu), Trần Đình Ý (1994) và Huỳnh Văn Hùng (2007, cùng trú P. Thọ Quang, Q.Sơn Trà) về hành vi "trộm cắp tài sản". Nhóm tội phạm này từ tháng 1 đến tháng 3-2022 đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy, nổi trội là trong này có các đồng phạm tuổi đời từ 13-16 tuổi, thường xuyên bỏ nhà đi qua đêm, lấy quán internet làm nơi "tá túc". Nhóm này đi từ 3-4 người, sử dụng xe máy đảo quanh các khu vực và lợi dụng sơ hở của người dân để trộm xe máy, sau đó giao cho Ý và Hùng thay đổi biển số, làm giấy tờ giả để đưa đi các tỉnh khác tiêu thụ.

Thu giữ xe máy trong các vụ trộm.

Trao đổi nhanh với phóng viên, Trung tá Trần Văn Thành- Trưởng CAP Thọ Quang cho biết, đơn vị rất chủ động, tích cực trong nhiều lĩnh vực: phòng chống dịch, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, từ đầu năm đến nay CAP Thọ Quang đã phát hiện 5 vụ, 21 đối tượng có hành vi "đánh bạc", xử phạt hành chính 3 vụ với 13 đối tượng với tổng số tiền 20 triệu đồng. 30 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đã được phát hiện, đã đưa đi cai nghiện bắt buộc 3 đối tượng, xử phạt hành chính 25 đối tượng với tổng số tiền gần 10 triệu đồng. Ngoài ra, CAP cũng đã thường xuyên ra quân xử lý trật tự an toàn giao thông, qua đó đã lập biên bản 50 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền 15,6 triệu đồng. "Có được những thành công trên, CAP Thọ Quang đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Giám đốc Công an TP, lãnh đạo CAQ Sơn Trà, Đảng ủy, UBND P Thọ Quang trong việc thực hiện quyết liệt "nhiệm vụ kép": xung kích tuyến đầu phòng chống dịch vừa đấu tranh, phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn phường", Trung tá Trần Văn Thành khẳng định.

Lê Anh Tuấn