Báo Công An Đà Nẵng

Giữ vững an ninh cho ngày hội non sông

Thứ sáu, 21/05/2021 20:30

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra đúng thời điểm người dân Quảng Trị vừa trúng lớn vụ lúa Đông – Xuân 2021. Từ miền xuôi lên miền ngược, từ đô thị về nông thôn, thẻ cử tri đã trao đến tay người dân cùng với sự ân cần của cán bộ thôn, khu phố về dặn dò thực hiện phòng chống dịch COVID – 19 cũng như chung sức cùng với lực lượng chức năng đảm bảo ANTT địa bàn cho ngày hội lớn diễn ra vào 23-5 tới. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam động viên lực lượng liên ngành chốt phòng chống dịch COVID–19 trên tuyến biên giới.

Với phương châm hành động “Bản lĩnh, trí tuệ, đột phá, hiệu quả”, đợt thi đua cao điểm 75 ngày đêm lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Công an Quảng Trị phát động từ ngày 10-3-2021 đến hết ngày 23-5-2021 gắn với các phong trào, đợt thi đua ngắn trong năm 2021 đang về những ngày cuối.

Trong hơn 70 ngày qua, các phòng, ban, đơn vị của Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục ghi dấu ấn đậm sâu, đầy tin tưởng trong mọi nhiệm vụ trong quãng thời gian đặc biệt này. Đó là nối dài những thành tích đấu tranh, khám phá án về tội phạm ma túy, truy xét nhanh nhiều vụ chiếm đoạt tài sản, tìm tài sản trả lại cho bị hại. Là công tác cấp CCCD khẩn trương và nhiệt huyết. Là đảm bảo ANTT tại khu vực cách ly, địa bàn, khu vực phong tỏa do dịch.

Mới đây nhất, vào trung tuần tháng 5, Công an Quảng Trị vào cuộc quyết liệt, xử lý kịp thời trấn an lòng dân, giữ vững ANTT trước sự việc khoảng 20 người lạ mặt, ngoại tỉnh, nhiều người xăm trổ xuất hiện tại địa bàn xã Húc (H. Hướng Hóa) gây bất an, lo lắng. Theo Công an Quảng Trị, nhóm người trên chủ yếu mặc áo quần bộ đội, không có ve hàm, nói giọng Bắc, có hành vi gây sự đối với một số hộ dân tại xã Húc, địa điểm xảy ra vụ việc là khu vực đồi núi đang được san ủi liên quan một dự án điện gió.

Ngay sau khi nắm được tình hình, thực hiện yêu cầu chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa và các đơn vị liên quan đã bước đầu xác định nhóm người trên do một công ty đang triển khai dự án điện gió “mời” vào để “hỗ trợ” công tác giải phóng mặt bằng. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và mời các đối tượng này làm việc, nêu rõ các quy định về công tác giữ gìn ANTT và yêu cầu nếu không có nhiệm vụ liên quan thì phải rời khỏi địa bàn. Và đến ngày 19-5, nhóm đối tượng lạ mặt nói trên đã tự nguyện rời khỏi tỉnh Quảng Trị. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh nhân thân, lai lịch, đặc biệt là mục đích của các đối tượng vào địa bàn H.Hướng Hóa, để có kế hoạch phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả.

Không khí khẩn trương hướng đến ngày hội lớn cũng được ghi nhận tại địa bàn các xã giáp biên. Kiểm tra tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại ngã ba xã A Ngo, H.Đakrông; chốt ở khu vực Làng Vây, xã Tân Long, H.Hướng Hóa vào ngày 18-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng liên ngành đã khắc phục điều kiện khó khăn về nơi ăn chốn ở để tích cực bám chốt, bám địa bàn ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cũng nhấn mạnh thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch, để đảm bảo an toàn cho ngày hội non sông, cần phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, ứng trực 24/24 giờ, kiểm soát tốt địa bàn, đồng thời làm tốt công tác dân vận nơi các chốt đứng chân.

Trao đổi với bà con, đồng bào miền núi, ai cũng tỏ rõ phấn khởi, sẵn sàng cho ngày bầu cử. “Nhất là những gia đình ở một số xã biên giới đã được trao quốc tịch Việt Nam trong thời gian vừa qua, nhiều người trong số họ đầy xúc động khi lần đầu tiên được cầm lá phiếu cử tri đi bầu cử sau bao nhiêu năm chờ đợi. Trong niềm hân hoan, họ còn trao gửi niềm tin và luôn bày tỏ biết ơn đã được Chính phủ, Bộ, ngành và chính quyền Quảng Trị nỗ lực trong công tác đó. Còn chi ý nghĩa hơn trong đời người đến như rứa. Yêu Tổ quốc Việt Nam”, già Hồ Văn Kia (xã A Dơi, H.Hướng Hóa) chia sẻ. Dọc từ miền núi về xuôi, những bản làng, thôn xóm diện mạo đổi thay, kinh tế phát triển, có thể cảm nhận rõ chất lượng đời sống người dân được nâng cao rõ rệt. Một không khí chan hòa, gần gũi nữa cũng lan tỏa.

Bảo Hà