Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an xã (10-10-1950 - 10-10-2015):

Giữ vững tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 06/10/2015 10:32

(Cadn.com.vn) - Với vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn ANTT ở cơ sở, lực lượng CAX trên địa bàn H. Hòa Vang (Đà Nẵng) đã tích cực góp phần thực hiện thắng lợi tiêu chí số 19 về giữ vững ANTT xã hội nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Thực tế tại nhiều vùng nông thôn cho thấy, trong phong trào XDNTM, nếu như các tiêu chí về cơ sở hạ tầng cần số vốn lớn hoặc một số tiêu chí khác sau khi hoàn thành là có thể "thảnh thơi" thì tiêu chí số 19 về ANTT mặc dù không đòi hỏi phải đầu tư vốn nhưng luôn tiềm ẩn những thách thức, cần sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và nhân dân địa phương trên hành trình XDNTM.

Đến nay, Hòa Vang có 10/11 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM (còn lại xã Hòa Bắc đạt 17 tiêu chí), riêng tiêu chí số 19 thì 100% xã đều đạt và phấn đấu gìn giữ bền vững. Yêu cầu của tiêu chí này gồm 4 nội dung: không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế, truyền đạo trái pháp luật, khiếu kiện đông người kéo dài; không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm người mắc các TNXH trên địa bàn; có hơn 70% thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn an ninh về ANTT và hàng năm CAX đạt đơn vị tiên tiến trở lên.

CAX Hòa Phước (H. Hòa Vang) truy bắt "hàng nóng" của nhóm tội phạm vùng giáp ranh, đảm bảo ANTT trong XDNTM.

Thực tế cho thấy, những diễn biến phức tạp của tình hình ANTT trên địa bàn nông thôn trước đây chủ yếu chỉ là trộm cắp vặt, đánh bạc, gây rối đánh nhau song gần đây lại phát sinh thêm nhiều TNXH khác như tình trạng sử dụng ma túy, vi phạm TTATGT, đối xử thiếu văn hóa... Đây là những khó khăn, thách thức trong việc duy trì và gìn giữ ANTT nói chung, tiêu chí ANTT xã hội nông thôn trong XDNTM nói riêng.

Trưởng CAX Hòa Phước Dương Ngọc Đức nhìn nhận: "Bên cạnh hệ thống chính trị cơ sở được xây dựng vững vàng từ nhiều năm qua, cơ sở vật chất cũng như các điều kiện đáp ứng cho yêu cầu XDNTM cũng được phát triển đồng bộ, trong đó có công tác đảm bảo ANTT. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, gìn giữ TTATXH, lực lượng CAX thường xuyên coi trọng công tác vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ kết hợp với công tác xây dựng vững mạnh các lực lượng làm công tác bảo vệ ANTT cơ sở"...

Với nền tảng vững chắc như vậy nên từ khi triển khai chương trình XDNTM, các xã Hòa Tiến, Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú đã tích cực bắt tay vào việc với thế chủ động. Đó là phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị ở địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt cho hội viên, đoàn viên, các lực lượng bán chuyên trách làm công tác bảo vệ ANTT cơ sở và người dân về chủ trương XDNTM, công tác đảm bảo ANTT trong XDNTM để mọi người thực thi, góp phần thúc đẩy và đạt được kết quả như mong muốn; cho nên, chỉ sau gần 3 năm triển khai thực hiện, 6 xã trên đã lần lượt cán đích NTM. Các xã Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Ninh đang nỗ lực phấn đấu về đích cuối năm nay.

Trước đây, tình hình ANTT tại xã Hòa Sơn diễn biến phức tạp. Tình trạng khiếu kiện vượt cấp kéo dài, việc truyền bá đạo trái phép, đồng bóng, mê tín dị đoan thường xuyên xảy ra. Số vụ vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng. Nhận thức về pháp luật và việc tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, đặc biệt là giới trẻ. Một số đối tượng vi phạm pháp luật nhiều lần nhưng chưa được xử lý triệt để, đã có tác động không nhỏ đến tinh thần tấn công, tố giác tội phạm của công dân. Lực lượng CAX còn nhiều hạn chế, chưa thực sự làm nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác giữ gìn ANTT chưa có lộ trình bài bản mà chỉ mang tính nhất thời... Nhìn nhận được những mặt hạn chế, từ năm 2013, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, quyết tâm thay đổi diện mạo nông thôn.

Với đặc điểm gần Khu công nghiệp Hòa Khánh (Q. Liên Chiểu), cụm công nghiệp Thanh Vinh nên lượng lưu trú của người lao động mỗi năm một tăng. Trước tình hình đó, lực lượng CAX chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát động phong trào tự quản về ANTT từ trong các doanh nghiệp, khu thuê trọ đến từng thôn, xóm để tìm ra các giải pháp tốt nhất kiềm chế, kiểm soát và làm giảm các phạm pháp hình sự. Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Trần Kim Đính chia sẻ: "Tùy theo đặc điểm từng địa bàn dân cư mà xây dựng quy ước, hương ước về ANTT gắn với xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa để nhân dân cũng như người lưu trú thực hiện. Kết quả là tiêu chí về ANTT chuyển biến qua từng năm, góp phần hoàn thành 19 tiêu chí XDNTM của địa phương".

Theo Thượng tá Đặng Quang Chưa- Phó trưởng CAH Hòa Vang, CAX là cánh tay nối dài của CAH trong công tác phòng ngừa, quản lý ANTT tại địa phương. Ngoài việc phân công các Đội nghiệp vụ CAH, Đồn CA phía Bắc, Trạm CA phía Nam trực tiếp hỗ trợ; hằng năm, CAH còn tổ chức hướng dẫn công tác nghiệp vụ, đề xuất mô hình hoạt động, chế độ chính sách, phương tiện, trang bị hoạt động nghiệp vụ.

Lực lượng CAX đã góp phần quan trọng, đắc lực trong thực hiện tiêu chí số 19 khá tốt ở từng địa bàn khu dân cư, hạn chế các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kiềm chế và làm giảm một số loại tội phạm, TNXH. Để hoàn thành mục tiêu huyện NTM, lực lượng CAX cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp phòng, chống tội phạm rộng khắp từ thôn, làng cho đến cơ quan, trường học; củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh, tạo cơ sở vững mạnh để phòng ngừa, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, hỗ trợ hoàn thành các tiêu chí NTM khác.

An Dương