Giúp bạn hại thân
Do túng tiền tiêu xài, Phạm Văn Nghĩa (2000, trú tổ 44, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. “Con mồi” mà Nghĩa nhắm tới là chiếc xe máy loại Sirius của người bạn tên Võ Văn Tiến (1999, trú cùng phường).
Chiều 17-6, Nghĩa ngồi tại quán Internet T Gema, liên lạc qua điện thoại rủ Tiến đi uống cà-phê. Nhận tin, Tiến điều khiển xe máy BKS 43D1-667.17 tới chở Nghĩa đến quán cà-phê cóc tại khu vực cầu vượt Ngã ba Huế thuộc địa bàn P.Hòa An. Ngồi được một lúc thì Nghĩa lấy cớ đi mua gói thuốc lá ngoại hiệu ba số 5 để hỏi mượn xe máy của Tiến. Do tin tưởng, Tiến giao xe cho Nghĩa và ngồi chờ bạn quay về.
Sau khi lấy được xe của Tiến, Nghĩa không đi mua thuốc lá mà chạy thẳng một mạch đến nhà Nguyễn Mạnh Tường (2000, trú tổ 53, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) để rủ đi bán xe. Qua trao đổi, Tường biết xe Sirius BKS 43D1-667.17 là do Nghĩa chiếm đoạt của Tiến nhưng vẫn nhiệt tình giúp bạn. Tường lên trang facebook cá nhân rao bán xe và Nguyễn Nhật Tân (2002, trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) đọc được. Tân cùng người bạn tên Duy liên lạc và hẹn gặp Tường tại quán Internet Ngọc Huy trên đường Trường Chinh (P.An Khê, Q.Thanh Khê) để giao dịch mua bán xe. Tại đây, Tường nói dối với Tân xe này là của cha ruột, không có giấy tờ và ra giá bán 3 triệu đồng. Quá trình giao dịch, Tân biết xe Sirius BKS 43D1-667.17 là tài sản gian nên ép giá xuống còn 1,5 triệu đồng.
Sau khi thống nhất giá cả, Tân đi bán chiếc điện thoại di động mình đang sử dụng để mua xe. Khi quay lại địa điểm giao dịch, Tân tiếp tục ép giá xuống còn 1,3 triệu đồng mới mua và được Tường cùng Nghĩa đồng ý bán. Có tiền, Nghĩa và Tường tiêu xài cá nhân. Về phần Tiến, ngồi chờ mãi không thấy Nghĩa quay lại, liên lạc qua di động không bắt máy nên biết đã bị lừa, đến trình báo cho cơ quan công an.
Lại nói về Nguyễn Nhật Tân, sau khi mua được xe Sirius BKS 43D1-667.17 tiếp tục lên trang facebook cá nhân rao bán với nội dung “Cần bán xe Sirius không giấy tờ với giá 3,5 triệu đồng”. Sau khi đăng được một lúc thì có khách hàng tên Hữu nhắn tin đồng ý mua. Tân hẹn Hữu đến trước cổng Bến xe Đà Nẵng giao dịch. Quá trình đàm phán bán xe, Tân đồng ý giảm giá bán xuống còn 3,2 triệu đồng vì xe không có giấy tờ. Có tiền, Tân cùng nhóm bạn chia nhau tiêu xài cá nhân.
Từ đơn trình báo của bị hại, CAP Hòa An phối hợp Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ khẩn trương vào cuộc xác minh, triệu tập làm việc với Nghĩa. Với tài liệu thu thập được, Nghĩa thừa nhận hành vi lừa xe của anh Tiến và còn khai nhận đã tham gia trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng. Theo Hội đồng định giá tài sản, xe máy Sirius BKS 43D1-667.17 của anh Tiến thời điểm bị Nghĩa chiếm đoạt có giá 8,1 triệu đồng. Vậy nên, Cơ quan CSĐT Q.Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phạm Văn Nghĩa thời hạn 2 tháng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Còn Nguyễn Mạnh Tường giúp Nghĩa bán xe cũng bị khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Riêng Nguyễn Nhật Tân, thời điểm vi phạm đang ở tuổi vị thành viên nên chỉ bị xử lý hành chính về tội danh này.
Từ vụ việc này nhận thấy, hiện nay có một bộ phận thanh thiếu niên thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm, giáo dục của người thân nên rất dễ vi phạm pháp luật. Nhiều em nghĩ đơn giản rằng, không trực tiếp trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chỉ giúp bạn bán tài sản cho người khác là không bị pháp luật xử lý. Thêm nữa, việc trao đổi, mua bán tài sản không rõ nguồn gốc, nhất là xe máy cũng là hành vi phạm pháp, cần được các em hết sức lưu tâm.
GIA HÂN