Báo Công An Đà Nẵng

Giúp thay đổi hành vi, nhận thức của đối tượng vi phạm

Thứ hai, 24/03/2014 12:56

(Cadn.com.vn) - Tối 21-3, CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) phối hợp với BCĐ138 xã Hòa Nhơn đưa các đối tượng Ngô Văn Chiểu (1995), Lê Nguyễn Tuấn Uy (1997, cùng trú thôn Phước Thái, xã Hòa Nhơn) ra kiểm điểm trước dân về các hành vi nhiều lần gây rối đánh nhau, tàng trữ trái phép hung khí tự tạo... Hai đối tượng này đã nghỉ học nhưng lại không chịu tìm nghề sinh kế mà suốt ngày chỉ biết đàn đúm với bạn bè chơi bời, lêu lổng.

Theo CAX Hòa Nhơn, từ ngày 19-1 đến 8-2, trong cả 3 lần Chiểu, Uy cầm hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, người dân đều phát hiện, tin báo cho CA địa phương nhưng khi đến nơi các đối tượng đã bỏ trốn. Cụ thể, trưa 31-1, do mâu thuẫn trong sòng bạc nên Uy bị Lê Văn Khoa (1985, trú cùng thôn) đuổi đánh. Thấy vậy, Chiểu chạy về nhà lấy 4 cây mã tấu rồi đưa cho Uy 2 cây để đánh nhau với Khoa.

Hai đối tượng Uy (trái), Chiểu ...

Rất may, vụ việc được CAX kịp thời ngăn chặn. Chiểu khai nhận, để có 4 mã tấu dài khoảng 1m đó, cuối năm 2013, y xuống phố tìm mua 2 miếng kim loại dẹp bằng Inox, sau đó thuê người cắt mài sắc bén, hàn chuôi. Khi nghe các đối tượng biện minh cho hành động tàng trữ hung khí của mình là để phòng thân, nhiều người dân đặt ra câu hỏi, đối tượng nào thường sử dụng hung khí?

Trước hết phải khẳng định đó là những người không hiền lành, lương thiện. Bởi nếu là người lương thiện thì không thể sắm dao, mã tấu để phòng vệ... Đây là lý do không có cơ sở, vì nếu ai ra đường cũng mang theo hung khí phòng thân, giải quyết mâu thuẫn thì xã hội sẽ mang đậm sắc màu bạo lực, không còn kỷ cương pháp luật.

Có thể nói, việc đưa kiểm điểm trước dân các đối tượng tàng trữ hung khí gây rối đánh nhau là việc cần thiết phải làm. Kịp thời giáo dục các đối tượng trước lằn ranh tội ác luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân địa phương. Đây sẽ là bài học quý giá để các đối tượng vi phạm thấy rõ hơn việc làm sai trái của bản thân, sẽ quyết tâm làm lại từ đầu, làm đúng theo những gì đã cam kết tại buổi kiểm điểm.

... và hung khí tàng trữ.

Theo Đại úy Nguyễn Phú Bền, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT CAH Hòa Vang, điều quan trọng nhất trong việc tổ chức kiểm điểm trước dân là từng bước thay đổi hành vi và nhận thức của các đối tượng vi phạm; đồng thời, trấn áp răn đe các đối tượng khác đang có biểu hiện thích chứng tỏ bản thân, cư xử thái quá trong quan hệ xóm giềng, gia đình và coi thường pháp luật.

Muốn phòng ngừa hiệu quả tình trạng này thì cần có sự vào cuộc của cộng đồng. Gia đình cũng đừng mải lao vào mưu sinh mà quên đi những đứa con đang cần dạy dỗ ở cái tuổi đang hình thành nhân cách. Ở vào lứa tuổi này, nếu không được trang bị kiến thức pháp luật, các em rất dễ có những hành động bột phát đi kèm với nó là hậu quả khôn lường.

An Dương