Báo Công An Đà Nẵng

Gói thầu số 7, Dự án mở rộng, nâng cấp QL24: Chưa đền bù cho dân vẫn san ủi mặt bằng

Thứ ba, 11/11/2014 12:02

(Cadn.com.vn) - Chưa thống nhất phương án đền bù, bồi thường nhưng Cty CP Đầu tư và xây dựng cầu đường Kon Tum (Cty ĐT&XDCĐ KT) vẫn cho nhân lực, phương tiện triển khai thi công cầu Chà Mòn (thuộc dự án mở rộng, nâng cấp QL24 từ Quảng Ngãi đến Kon Tum) khiến người dân rất bức xúc. Trước việc đơn vị thi công xâm phạm tài sản, người dân trong khu vực đã có đơn kiến nghị gửi chính quyền địa phương đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công dừng ngay việc thi công công trình...

Thi công “ngược”

Hiện, việc thi công tại công trường cầu Chà Mòn vẫn được đơn vị thi công triển khai với máy múc, máy ủi hoạt động liên tục để đắp đường dẫn vào khu thi công. Tại hiện trường, đất, đá đã tràn tới chân tường, vào ao cá, vườn cây một một số hộ dân lân cận dù họ chưa được đền bù, bồi thường theo đúng luật. Chị Nguyễn Thị Huyền (trú làng Kon Tu 2, P. Trường Chinh, TP Kon Tum) cho biết: “Đến nay gia đình tôi vẫn chưa nhận đền bù, phía nhà thầu cũng chưa thỏa thuận với gia đình về việc này. Tôi đã kiến nghị với đơn vị thi công nhưng họ vẫn thi công, làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi, gây thiệt hại kinh tế cho tôi...”.

Tương tự, hộ chị Trương Thị Thủy cũng bức xúc trước việc chưa thống nhất phương án đền bù, bồi thường nhưng đơn vị thi công đã cho phương tiện máy móc vào san ủi mặt bằng thi công trên đất của mình. Trước sự việc trên, chiều 5-11, chị Thủy đã viết đơn kiến nghị lên UBND P. Trường Chinh đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình cầu Chà Mòn phải dừng ngay việc xâm phạm tài sản của công dân... Không riêng gia đình chị Huyền, chị Thủy mà có đến 275 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án (gói thầu số 7, dài 2km hướng từ H. Kon Rẫy về TP Kon Tum) chưa ai được nhận tiền đền bù.

Khu vực cầu Chà Mòn đang được thi công. Ảnh: VOV

Ông Trần Hữu Thạch, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Kon Tum cho biết, ở vị trí cầu Chà Mòn (đang thi công) thì chưa ai được bồi thường, còn ông Nguyễn Văn Điệu, Phó Chủ tịch UBND TP Kon Tum cũng khẳng định: “Nếu chưa bồi thường mà thi công là sai. Khi chưa giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công muốn thi công thì phải thỏa thuận thống nhất với dân trước. Quan điểm của thành phố là bồi thường xong mới được thi công”.

Như vậy, phía đơn vị thi công đã làm ngược quy trình và rõ ràng điều này là sai với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, qua trao đổi với báo chí, ông Ninh Mạnh Đỉnh, Giám đốc Cty ĐT&XDCĐ KT cho rằng: “Mặt bằng thi công đã được bàn giao rồi. Chúng tôi chỉ thi công trong phạm vi phần đất của hành lang đường bộ, nếu có chỉ là phương tiện đi vào vườn nhà bà Huyền. Việc thi công này chỉ ảnh hưởng từ 5- 7 hộ thôi”.

Chính quyền và chủ  đầu tư đều không biết

Gói thầu trên đã được thi công hơn 1 năm, lại nằm ngay trục đường chính dẫn vào TP Kon Tum nhưng điều lạ là cả chủ đầu tư và chính quyền địa phương đều không biết công tác bồi thường vẫn chưa xong (!). Theo ông Vũ Văn Thuần, Phó Giám đốc Sở GTVT Kon Tum, công tác đền bù được tỉnh giao cho UBND TP Kon Tum thực hiện. Về nguyên tắc, có đền bù giải phóng mặt bằng mới được thi công. Tuy nhiên đơn vị thi công do muốn đẩy nhanh tiến độ theo hợp đồng đã ký; trong quá trình thi công cũng không thấy dân phản ứng gì...(?). Tuy nhiên, ông Thuần cũng thừa nhận không hiểu vì sao mà một số hộ dân có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trong khu vực phạm vi an toàn của cầu. “Nếu chưa thỏa thuận được với dân thì phải dừng thi công, khi nào đền bù thì tiếp tục”, ông Thuần khẳng định.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TP Kon Tum Nguyễn Văn Điệu thừa nhận hiện ở gói thầu này chưa được đền bù và hiện TP đang triển khai xác định lại đơn giá đất ở trung bình để hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp. Tuy nhiên, tại thời điểm này việc thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng bị gián đoạn vì có sự thay đổi theo Luật Đất đai năm 2013 nên chưa phê duyệt được phương án bồi thường để chi trả cho các hộ dân trên tuyến.     

K.T