Báo Công An Đà Nẵng

Gót chân Achilles

Thứ năm, 28/08/2014 09:25

(Cadn.com.vn) - Chiến thắng bất ngờ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria trong những tháng gần đây khiến người ta bất ngờ. Sự tàn bạo của IS đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Mỹ mở cuộc chiến chống lại nhóm chiến binh này ở Iraq và đang tính đến chuyện mở rộng sang Syria. Washington hôm 26-8 bắt đầu các chuyến bay giám sát trên không phận của Syria.

Tuy nhiên, một chiến thắng trước IS có lẽ sẽ không dễ dàng nếu Lầu Năm Góc không tìm ra “gót chân Achilles” của nhóm này. Nhiều phân tích mới về khả năng và chiến thuật của IS cho thấy, nhóm chiến binh này đang dần “tự kết liễu” mình. Bất ngờ, manh động và tàn nhẫn cùng các kế hoạch chi tiết đã giúp IS nuốt chửng nhiều vùng lãnh thổ ở cả Syria và Iraq trong vài tháng qua. Nhưng khi đối thủ tập hợp lại, IS có thể bắt đầu thất bại. Là lực lượng phòng thủ, IS có thể chỉ ở một chỗ để giữ địa hình nếu bị tấn công cùng một lúc tại nhiều điểm hoặc nếu các đồng minh phụ trợ của nó bắt đầu bị hao hụt.

Người ta biết rõ, IS chắc chắn có kế hoạch tuyển quân dự bị quy mô lớn. IS còn có phần tử thánh chiến nước ngoài, những người chiến đấu ở Chechnya và vùng Balkans. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thành công của IS cho đến nay phần lớn là do sự yếu kém của các đối thủ, cũng như những kế hoạch tỉ mỉ của nhóm.

Đầu tháng này, một cuộc tấn công bằng bom xe được lên kế hoạch kỹ càng xảy ra tại thị trấn Jalula giết chết hơn 20 thành viên lực lượng Peshmerga của người Kurd. Tiếp theo là vụ cho nổ tung xe chở dầu ở trung tâm thị trấn, và vụ đánh bom bằng áo vest nhằm vào 12 trạm kiểm soát do các chiến binh mặc đồng phục người Kurd thực hiện. Tất cả nằm trong chiến thuật quân sự hiện nay của IS, đó là gieo sự sợ hãi và hoảng loạn trong dân và các đối thủ. “Đó là chiến thuật “sốc và sợ hãi”, được bổ sung bởi sự nhanh nhẹn và tốc độ của các chiến binh IS”, một chuyên gia nói.

Nhóm này gần đây còn tuyên bố sử dụng xe tăng M-1 Abrams do Mỹ chế tạo và thu giữ hàng trăm chiếc Humvee của quân đội Iraq trong các cuộc giao tranh. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, đây cũng là chiến thuật “phô trương sức mạnh” bởi trên thực tế không có bằng chứng cho thấy, các chiến binh  IS có thể sử dụng xe tăng M-1 Abrams. Khiến các đối thủ cảm thấy vô vọng và hối lỗi là một phần quan trọng của chiến lược của IS. Vì thế, IS không ngừng mở những cuộc thảm sát tàn bạo chỉ vì những người chống đối không chịu cải đạo Hồi.

IS chỉ có khoảng 15.000 chiến binh cho một khu vực rộng lớn trải dài từ phía bắc Syria đến trung Iraq. Vì vậy, việc phô trương sức mạnh là cực kỳ quan trọng để đi đến thành công. Trong nhiều trường hợp, nhóm này  lợi dụng tình hình xấu để tấn công – nhằm các vị trí mà các lực lượng quân sự đã bỏ đi. Đầu tháng này, IS tấn công Jalula, sau khi lực lượng Peshmerga rời khỏi thị trấn để đối đầu với một màn công kích mới của IS tại Makhmour.

Nhưng sau nhiều lần “ra đòn”, IS bị giới chuyên gia “bắt thóp”. Họ có thể mạnh, có thể tàn bạo nhưng việc để cho các đối thủ và các nhà phân tích thấu hiểu mình, đó chính là “gót chân Achilles” của IS. Dù việc loại bỏ tận gốc nhóm phiến quân này không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng một khi nắm được “gót chân Achilles” này, sẽ có nhiều hy vọng chiến thắng hơn.

Thanh Văn