Báo Công An Đà Nẵng

Gửi niềm tin chiến thắng bằng những bộ blouse

Thứ tư, 26/08/2020 18:34

Với quyết tâm chung tay, đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ đang căng sức chống dịch, những ngày qua, chị em phụ nữ ở P. Hòa Thọ Đông ( Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã dành nhiều thời gian, công sức may tặng cho tuyến đầu chống dịch những bộ quần áo blouse.

Chị Nguyễn Thị Thu Nga tỉ mẩn gói những bộ quần áo blouse dành tặng cho các "chiến binh áo trắng".

Căn nhà nhỏ đồng thời là tiệm tạp hóa của chị Nguyễn Thị Thu Nga - Chi hội trưởng Hội Phụ nữ số 15 nằm trên 1 con dốc nhỏ tại khu dân cư 15, P. Hòa Thọ Đông. Những ngày này, nơi đây trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng cười nói, tiếng máy khâu, cùng sự tất bật của các chị em phụ nữ tỉ mẩn may những bộ quần áo blouse gửi tặng y bác sĩ đang căng sức chống dịch.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Nga, ý tưởng may những bộ quần áo blouse tặng các y bác sĩ trên tuyến đầu xuất phát từ thời điểm dịch bệnh bùng phát trở lại và liên tục có những diễn biến khó lường. Ý tưởng này nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của con gái chị Nga. Con gái chị là chủ một xưởng may với 6 công nhân. Trong đợt dịch lần trước, nơi đây cũng chính là địa điểm may hàng trăm khẩu trang để phát miễn phí cho người dân. Sau khi đề xuất ý tưởng lên Hội Liên hiệp Phụ nữ P. Hòa Thọ Đông, lãnh đạo phường đã nhanh chóng ủng hộ và kêu gọi chị em thạo nghề may trong hội chung sức giúp đỡ.

Trong những ngày giãn cách xã hội, nhà chị Nga thường có 3 đến 4 người đến may. Các bàn may cũng được sắp xếp lại với khoảng cách an toàn; người may cũng được trang bị khẩu trang, bình rửa tay sát khuẩn ngay trên bàn. Để may được 1 bộ đồ hoàn chỉnh, phải qua nhiều công đoạn, thường phải mất khoảng 2 giờ đồng hồ mới xong. Trước tiên, chị Nga là người tận tay đi chọn vải phù hợp, chất liệu đảm bảo. Khi hoàn thành, những bộ quần áo sẽ được phân ra 3 kích cỡ S, M và L, sau đó được giặt ủi vệ sinh và đóng gói cẩn thận. Vì đã có kinh nghiệm may nên các chị em đều thực hiện các công đoạn nhanh thoăn thoắt. Một người may có thể tự làm các công đoạn như kẻ, vạch, cắt và may hoàn chỉnh 1 bộ đồ blouse. Điều đặc biệt, ẩn chứa trong từng đường kim, mũi chỉ chính là tình cảm mến thương, sự trân trọng để làm nên những bộ đồ thật đẹp gửi tặng những "chiến sĩ áo trắng" đang căng mình chống dịch.

"Hiện tại, chúng tôi đã may được hơn 50 bộ quần áo blouse. Số bộ quần áo này sẽ được gửi đến các y bác sĩ trong thời gian đến. Dù đây là phần việc nhỏ nhưng hơn hết, chúng tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi được góp sức cùng thành phố chống dịch. Chị em chúng tôi sẽ duy trì việc làm này đến khi thành phố hết dịch. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch sẽ luôn giữ sức khỏe thật tốt, cùng cố gắng, nỗ lực để chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh", chị Thu Nga bộc bạch.

Trong số những chị em tham gia may quần áo, có những hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định như trường hợp chị Nguyễn Thị Vân (37 tuổi, trú P. Hòa Thọ Đông). Trước dịch, chị Vân là 1 công nhân may tự do, thu nhập hàng ngày chỉ 200 nghìn đồng. Từ khi dịch xảy ra, chị phải nghỉ việc, không có thu nhập. Tuy nhiên, khi nghe thông tin phát động chung tay may quần áo blouse tặng các y bác sĩ, chị đã không ngần ngại bỏ công sức để làm công việc ý nghĩa này. "Sau khi đọc báo, xem tivi, chứng kiến được hình ảnh của các y bác sĩ phải kiệt sức, mồ hôi nhễ nhại để chung sức chống dịch, tôi rất cảm động. Lần này, được chung tay làm nên những bộ quần áo tặng các y bác sĩ, chúng tôi vui lắm. Chúng tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể để những bộ quần áo ý nghĩa sẽ nhanh đến tay y bác sĩ", chị Vân chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Minh Ánh - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ P. Hòa Thọ Đông cho biết, mô hình may quần áo blouse tặng cho các y bác sĩ thực sự là một việc làm ý nghĩa. Bước đầu, Hội Phụ nữ phường sẽ triển khai may thí điểm tại 2 chị hội 14 và 15 với mục tiêu may 50 bộ quần áo blouse. Số bộ quần áo này sẽ được tặng cho các y bác sĩ tại các bệnh viện trên địa bàn quận. Nguồn kinh phí được trích từ một phần kinh phí hoạt động của Hội Phụ nữ phường, 1 phần được các mạnh thường quân trên địa bàn phường đóng góp. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa mà chị em P. Hòa Thọ Đông đã thực hiện trong thời gian qua.

NGỌC QUỐC-NGUYỄN QUANG