Báo Công An Đà Nẵng

Hà Lan xét xử 6 đối tượng bạo loạn phản đối lệnh giới nghiêm

Thứ bảy, 30/01/2021 17:32

Cảnh sát chống bạo động trấn áp những người biểu tình ở thành phố Rotterdam tối 26-1.   Ảnh: Reuters

Hà Lan ngày 29-1 mở phiên tòa xét xử 6 người có các hành vi bạo loạn trong cuộc biểu tình phản đối lệnh giới nghiêm được ban bố nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19. Những người biểu tình đã xô xát với cảnh sát, cướp phá nhiều cửa hàng và đốt xe ô-tô.

Những đối tượng trên ở độ tuổi từ 15-37 bị đưa ra xét xử tại tòa án ở thành phố Alkmaar với các cáo buộc gây bạo loạn nơi công cộng, đe dọa, kích động bạo lực và sở hữu pháo hoa trái phép. Những người này sẽ tiếp tục phải hầu tòa vào các ngày 5 và 9-2 tới. Bạo loạn xảy ra tại một thị trấn nhỏ ở miền Trung Hà Lan đêm 23-1, đêm đầu tiên lệnh giới nghiêm có hiệu lực, sau đó nhanh chóng lan sang các thành phố lớn khác như La Haye, Breda, Arnhem, Tilburg, Appeldoorn, Venlo, Roermond... trong 2 đêm tiếp theo. Nhiều đối tượng quá khích đã cướp phá các cửa hàng, đốt xe và phóng hỏa một cơ sở xét nghiệm Covid-19. Lực lượng an ninh đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông gần bảo tàng Van Gogh.

Trong cuộc biểu tình lớn hơn tại thành phố Eindhoven, nhiều cơ sở kinh doanh tại ga trung tâm đã bị cướp phá. Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Hà Lan đánh giá đây là cuộc bạo loạn tồi tệ nhất trong 40 năm qua ở nước này. Nhằm ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm mới, Hà Lan ban bố giới nghiêm từ 21 giờ hôm trước đến 4 giờ 30 sáng hôm sau, có hiệu lực ít nhất đến ngày 10-2 tới. Đây là lệnh giới nghiêm đầu tiên tại Hà Lan kể từ Thế chiến II.

T.N