Báo Công An Đà Nẵng

Hà Tĩnh: Loạn phòng khám... chui

Thứ năm, 12/12/2013 10:57

Phòng khám chui như nấm sau mưa!

(Cadn.com.vn) - Hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh các phòng khám, trung tâm chữa bệnh không phép mọc lên như nấm sau mưa. Những phòng khám này chủ yếu là của các y, bác sỹ đang công tác tại các bệnh viện góp vốn dựng lên. Phòng khám thì nở rộ, nhưng những điều kiện thiết yếu cho việc khám chữa bệnh (KCB) lại hết sức sơ sài, giấy phép cũng không có.

Phòng khám ĐK Chất lượng cao Bình Minh (khối 13, thị trấn Thạch Hà) của BS Lan, BS Sơn, công tác ở Sở Y tế Hà Tĩnh, BVĐK H. Thạch Hà công khai hoạt động hơn 3 năm nay  nhưng không hề có giấy phép. Nhìn bên ngoài phòng khám khá khang trang nhưng bên trong cảnh tượng khá nhếch nhác, chật chội, chỉ vài phòng, mỗi phòng chưa đầy 6m, máy móc, giường chiếu cũ nát...

Đang công tác tại BVĐK H. Hương Sơn nhưng một số bác sỹ đã ra ngoài lập phòng khám chui để thu lợi nhuận.

Mỗi khi phòng khám có người đến khám bệnh, các BS đang làm việc tại BVĐK huyện chạy về phục vụ yêu cầu của khách. Theo một lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh, Phòng khám ĐK Chất lượng cao Bình Minh đến nay vẫn chưa có giấy phép hoạt động(!).

Nhiều phòng khám khác trên địa bàn H. Hương Sơn như Phòng khám ĐK An Nhân; Phòng khám ĐK An Sinh (khối 7, TT Phố Châu, Hương Sơn); Phòng khám Y cao cấp Trường An (TT Nghi Xuân, H. Nghi Xuân); Phòng khám ĐK Bình An (TT Đức Thọ, H. Đức Thọ)... cũng không có giấy phép nhưng hằng ngày vẫn công khai KCB...

 

Bất chấp xử phạt, coi thường tính mạng người bệnh...

Có thể nói, thời gian qua các trung tâm, phòng khám tư nhân không có giấy phép hoạt động mọc lên “như nấm” trên địa bàn Hà Tĩnh không chỉ thể hiện sự yếu kém trong quản lý của các cơ quan chức năng mà các phòng khám tư này đang coi thường tính mạng của người bệnh để thực hiện KCB thu lợi bất chính.

Nằm bên QL1A, Phòng khám ĐK Chất lượng cao Bình Minh (khối 13, thị trấn Thạch Hà)
công khai hoạt động hơn 3 năm nay, nhưng không có giấy phép.

Ông Nguyễn Văn oanh, Trưởng Phòng khám Y cao cấp Trường An (TT Nghi Xuân, H. Nghi Xuân) cho biết, vừa qua đoàn thanh tra Sở Y tế Hà Tĩnh cũng đã ra kiểm tra, xử phạt và yêu cầu đóng cửa phòng khám nhưng vì “lỡ” đầu tư máy móc, trang thiết bị nên cũng phải duy trì hoạt động để có thêm thu nhập...

Còn ông Nguyễn Thanh H., chủ một phòng khám đa khoa tại TT Đức Thọ nói, hiện nhiều phòng khám khác trên địa bàn Hà Tĩnh đang chờ giấy phép từ Sở Y tế cấp. Để duy trì phòng khám họ buộc phải KCB chui để có thêm thu nhập...

Hệ thống phòng ốc, máy móc thiết bị sơ sài nhưng mỗi ngày PK này vẫn KCB chui
cho hàng chục bệnh nhân. 

Với nhiều lý do, quan điểm khác nhau, các phòng KCB chui trên địa bàn hoạt động một cách công khai nhưng không bị các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm. Tính mạng của người dân sẽ ra sao khi đến các trung tâm KCB này đang là một dấu hỏi đặt ra cho người có trách nhiệm.     

V.Tuân