Báo Công An Đà Nẵng

Hạ viện Mỹ thông qua đề xuất tăng giới hạn nợ quốc gia

Thứ sáu, 28/04/2023 08:33

Với tỷ lệ sít sao 217 phiếu thuận và 215 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật liên quan do phe Cộng hòa đề xuất. Biện pháp này sẽ nâng trần nợ thêm 1,5 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 3-2024, và cắt giảm chi tiêu ở mức 4,5 nghìn tỷ USD. Dự luật trên sẽ trải qua cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, trước khi chuyển đến Tổng thống Biden để thông qua. Tuy nhiên, Nhà Trắng cùng ngày ra tuyên bố nêu rõ dự luật mới “không có cơ hội trở thành luật". Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định Tổng thống Biden sẽ không bao giờ buộc các hộ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu và người lao động phải chịu gánh nặng từ việc giảm thuế cho người giàu như dự luật trên đề xuất. Tổng thống Joe Biden kiên quyết khẳng định sự cần thiết phải tăng giới hạn vay nợ của quốc gia, tuy nhiên tuyên bố sẽ không đàm phán với phe Cộng hòa về biện pháp cắt giảm chi tiêu để ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ quốc gia.

B.N