Báo Công An Đà Nẵng

Hai bài test bằng vàng của thầy Park

Thứ hai, 28/12/2020 14:33

Tối 27-12, tái ngộ đàn em U22 Việt Nam tại sân Việt Trì (Phú Thọ), ĐT Việt Nam ra sân với hầu hết những ngôi sao sáng nhất như Công Phượng, Quang Hải, Hùng Dũng... Chính vì vậy, không ngạc nhiên khi đội bóng áo đỏ lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong hơn 20 phút đầu, Công Phượng và Văn Thanh có cơ hội uy hiếp khung thành U22 Việt Nam nhưng đều không thể tận dụng thành công.

Quang Hải tỏa sáng ở Việt Trì.

Mải mê tấn công, ĐT Việt Nam bất ngờ dính đòn "hồi mã thương". Phút 29, từ pha lộn xộn trong vòng cấm địa, bóng tìm đến đúng vị trí của Bùi Hoàng Việt Anh. Cầu thủ mang áo số 23 ra chân nhanh như chớp đánh bại Tuấn Mạnh, mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Dẫu vậy, niềm vui của Việt Anh và đồng đội không kéo dài lâu. Phút 31, trọng tài cho ĐT Việt Nam hưởng 11m sau khi Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Văn Thanh dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, gỡ hòa 1-1.

Tiếp đà thăng hoa, phút 29, Quang Hải đón đường chuyền của Văn Đức, tung người thực hiện cú "ngả bàn đèn" đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1.

Bước sang hiệp 2, ĐT Việt Nam bắt đầu chơi chùng xuống sau khi Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức lần lượt được rút ra sân. Dù vẫn tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng sức ép mà đội bóng áo đỏ tạo ra không còn mạnh mẽ như nửa cuối hiệp 1. Phía đối diện, sự có mặt của "át chủ bài" Hữu Thắng giúp U22 Việt Nam chơi hưng phấn hơn. Hệ quả tất yếu, từ pha tấn công trung lộ ở phút 83, Hồ Thanh Minh băng vào đá bồi nhanh như chớp ghi bàn gỡ hòa quý như vàng cho U22 Việt Nam. 2-2 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu trên sân Việt Trì.

Như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, HLV Park Hang Seo đã có hai bài test đáng giá để nhìn nhận thực lực của các học trò cũng như tìm ra chiến thuật tối ưu nhất cho các cấp đội tuyển. Nói như thầy Park, chúng ta đang bị đối thù bắt bài, thế cho nên những trận giao hữu thử nghiệm là cơ hội "bằng vàng" để các cầu thủ trẻ chứng minh khả năng vốn có để có thể lọt vào mắt xanh của ông thầy Hàn Quốc trong công cuộc đổi mới. Thực tế, ở hai lượt trận, ban huấn luyện cũng sẽ có những cái nhìn khách quan nhất về các cầu thủ. Bên cạnh những "đứa con cưng" thì một số tân binh ở cả U22 và đội tuyển quốc gia đã tỏa sáng.

Kết thúc năm 2020 với nhiều trở ngại nhưng các cấp đội tuyển vẫn cho người hâm mộ thấy được sự vượt khó vươn lên. Và điều quan trọng nhất là niềm tin luôn được củng cố để cũng nhau hướng đến năm 2021 với rất nhiều mục tiêu, đỉnh cao vinh quang đang chờ...

P.V