Báo Công An Đà Nẵng

Hải đội biên phòng 2, bộ đội biên phòng Đà Nẵng: Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

Thứ tư, 30/06/2021 16:19

Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng- đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân-  có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc, phát hiện ngăn chặn các tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, các hoạt động khai thác thủy hải sản trái phép, trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đội Biên phòng 2 luôn xác định phải phát huy tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, mưu chí sáng tạo của cán bộ chiến sỹ (CBCS) để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

CBCS Hải đội Biên phòng 2 cấp cứu ngư dân bị nạn khi đang khai thác thủy sản trên biển.

Trung tá Bùi Anh Tú- Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng 2 cho biết về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong những năm qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói chung, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói riêng luôn được đơn vị chú trọng với những việc làm, hành động cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo của Tổ quốc. CBCS Hải đội luôn hoạt động trong môi trường khó khăn gian khổ, cụ thể trong tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn, nhưng với ý chí quyết tâm CBCS luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với tinh thần trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiều tấm gương tiêu biểu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống dịch COVID-19, xây dựng đơn vị luôn được các cấp, các ngành đánh giá cao và ngư dân quý mến.  Mỗi CBCS đơn vị đã xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần học tập, rèn luyện, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động thực hiện các nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình trên biển; chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời phát hiện các tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển, đánh bắt trộm hải sản, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép. Kết quả trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 đơn vị đã độc lập tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển được 45 lượt tàu, xuồng với 275 lượt CBCS tham gia; trong quá trình tuần tra phát hiện 35 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, phát hiện bắt giữ 1 phương tiện QNa 03070 TS hành nghề vận chuyển hành khách trái phép bàn giao Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa xử lý theo quy định của pháp luật, 4 phương tiện giã cào/7 thuyền viên hoạt động trái tuyến. 

Trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn vào ngày 18-7-2020 đơn vị nhận được thông báo của Bộ Chỉ huy BĐBP TP về tàu cá ĐNa 50484 do ông Cao Ánh Sơn, trú tại 84 Trương Định (Q. Sơn Trà) làm thuyền trưởng hành nghề giã cào, gồm 2 lao động, đang đánh bắt hải sản tại tọa độ 16001'N - 108026' E bị hỏng máy. Thuyền trưởng, cùng với các thuyền viên trên tàu tìm mọi cách khắc phục nhưng không được. Hải đội Biên phòng 2 đã khẩn trương điều động tàu BP 081101 gồm 7 CBCS  do Đại úy Nguyễn Duy Nam làm thuyền trưởng, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Sau gần 4 giờ hành quân, tìm kiếm tàu cá ĐNa 50484 trong điều kiện đêm tối, sóng to, gió lớn, tàu BP081101 đã tiếp cận được phương tiện bị nạn tại vị trí có tọa độ 15058'N - 108026'E, đang thả trôi cách vị trí bị nạn ban đầu khoảng 10 hải lý (gần đảo Cù lao Chàm, Quảng Nam), sau khi thăm hỏi, động viên ngư dân, CBCS đã lai dắt phương tiện bị nạn về bờ an toàn. Ngoài ra đơn vị đã điều động 1 phương tiện/7 CBCS cấp cứu, vận chuyển kịp thời 3 thuyền viên tàu ĐNa 90421 bị ngộ độc trên biển về đất liền an toàn. Trong việc phòng, chống dịch COVID -19 đơn vị đã tổ chức 12 lượt xuồng/48 lượt CBCS làm nhiệm vụ tuần tra chốt chặt vịnh Đà Nẵng không để các phương tiện của ngư dân ta chở người nước ngoài, người lao động Việt Nam nhập cảnh trái phép từ đường biển vào khu vực nội địa TP Đà Nẵng. Quá trình tổ chức tuần tra, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn CBCS luôn đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang bị, phương tiện, góp phần cùng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển. 

Đại úy Nguyễn Duy Hiệp- Thuyền trưởng, Hải đội Biên phòng 2 cho biết: Từ việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi CBCS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm"; "Tuổi trẻ xung kích xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện", "Cầu tàu thanh niên"; "quản lý sử dụng xăng dầu, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm", "Xây dựng cảnh quan môi trường Xanh, sạch, đẹp", "thực hiện tốt ngày kỹ thuật". Đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn của đơn vị trong những năm qua Trung tá Bùi Anh Tú cho biết thêm, cùng với việc tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, trước mỗi cơn bão xuất hiện, CBCS của Hải đội kịp thời hướng dẫn, đôn đốc ngư dân tìm nơi tránh trú an toàn, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Cán bộ chiến sỹ còn tích cực tuyên truyền cho ngư dân thực hiện việc khai thác thủy sản một cách bền vững, tuyệt đối không dùng thuốc nổ, xung kích điện để hủy hoại môi trường. Để phát huy những kết quả bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, trong thời gian tới Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đội Biên phòng 2 thường xuyên quán triệt và học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các văn bản hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, như luật biên giới quốc gia, Luật biển Việt Nam, Bộ luật Hàng hải Việt Nam…  bên cạnh đó còn tích cực tuyên truyền cho ngư dân làm tốt việc phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Qua đó giúp CBCS nhận thức rõ vị trí, vai trò, tính chất khó khăn, phức tạp của hoạt động tuần tra, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xây dựng bản lĩnh, ý thức trách nhiệm của người lính Biên phòng khi tham gia tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

TRẦN DOÃN TOẢN