Báo Công An Đà Nẵng

Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển

Thứ bảy, 03/08/2019 08:00

Ngày 2-8, tại buổi phát động chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” do Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Sở NN&PTNT các tỉnh miền Trung tổ chức, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải - Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định: Lực lượng Hải quân nói riêng và nhân dân cả nước sẽ luôn đồng hành, tiếp sức cho bà con trong mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện.

Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải trao tặng cờ Tổ quốc, dụng cụ y tế cho ngư dân miền Trung.

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” hướng tới góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và giúp đỡ bà con ngư dân khai thác thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Theo Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân, song song với việc tuyên truyền cho cộng đồng ngư dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo, các lực lượng của Vùng 3 Hải quân triển khai làm nhiệm vụ trên biển như tàu trực, tuần tiễu, kiểm tra, kiểm soát ngư trường căn cứ tình hình thực tiễn hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, nước ngọt, cứu hộ cứu nạn bà con ngư dân trên biển trong tình huống khó khăn, nguy hiểm. Các lực lượng của Vùng 3 Hải quân cũng sẽ kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ trực, chốt giữ, tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc với bảo vệ hoạt động hợp pháp, tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường khai thác thủy sản, phát triển kinh tế. Cũng theo Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định, bên cạnh việc đồng hành, hỗ trợ ngư dân trong quá trình khai thác, đánh bắt, lực lượng Hải quân cũng phối hợp với các lực lượng chấp pháp tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về biển và khai thác, đánh bắt thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật gắn với bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và Sở NN&PTNT các tỉnh miền Trung ký cam kết thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”.

Ông Đặng Văn Cu, một trong những người đại diện cho bà con ngư dân Đà Nẵng tham gia chương trình cho biết, đánh bắt ở vùng biển xa, các tàu cá của Việt Nam nói chung và ngư dân miền Trung nói riêng từng nhiều lần đối mặt với thiên tai, các sự cố về an toàn, thậm chí là cả việc cản trở, uy hiếp của tàu nước ngoài. Tuy nhiên, với sự đồng hành của các lực lượng chấp pháp, lực lượng cứu hộ cứu nạn, bao thế hệ luôn gắn bó với biển, làm giàu từ biển quê hương. “Chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển như tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin, yên tâm cho chúng tôi khi đánh bắt, khai thác tài nguyên của đất nước. Cạnh đó, bà con cũng nắm rõ được thêm các chủ trương, chính sách khai thác bền vững, đúng pháp luật. Trước mắt là tuân thủ các quy định để ngành thủy sản sớm gỡ được thẻ vàng”, ông Cu cho hay. 

Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải - Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định, biển đảo luôn là một phần lãnh thổ thiêng liêng, không thể tách rời, không thể chia cắt của đất nước. Hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương và nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Song song với đó là bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, tìm kiếm, cứu nạn và giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển xa.  Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” là sự tiếp nối các hoạt động hỗ trợ ngư dân trên biển trong nhiều năm qua của  Nhà nước ta. Đây là chương trình có ý nghĩa lâu dài và còn nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện, do vậy cần có sự đồng thuận rất cao, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các cấp, các ngành, các địa phương. “Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân tin tưởng rằng, với truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân đội và nhân dân nói chung, lực lượng Hải quân và cộng đồng ngư dân nói riêng, cùng sự ủng hộ của đồng bào, đồng chí cả nước, chương trình sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết  Trung ương 8 (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải tin tưởng.

Tại lễ phát động chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã trao tặng 100 phần quà gồm cờ Tổ quốc, dụng cụ y tế, thuốc men, phao cứu sinh, nhu yếu phẩm cho ngư dân các tỉnh miền Trung gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng.

ĐÔNG A

Tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho ngư dân

Trung tá Văn Đức Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Trà hướng dẫn cho bà con một số quy định khi hoạt động  trên biển.

Ngày 2-8, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng; Đồn Biên phòng Sơn Trà tổ chức trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc và 30 ảnh Bác Hồ và tài liệu tuyên truyền pháp luật cho 10 tàu cá/100 ngư dân thuộc các tổ tàu đoàn kết, đánh bắt an toàn trên biển. Tại buổi trao tặng, Trung tá Văn Đức Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Trà cho biết: Việc tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu; đồng thời thể hiện sự tri ân của BĐBP TP Đà Nẵng nói chung và Đồn Biên phòng Sơn Trà nói riêng với bà con ngư dân trên các phường Biên phòng. Đây còn là dịp để tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính về đẩy mạnh phong trao toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

BÁ VĨNH