Báo Công An Đà Nẵng

Hầm chui Điện Biên Phủ bị ngập nặng do máy bơm tự động không hoạt động

Thứ sáu, 09/09/2022 08:25

Một số trường hợp đã bất chấp nguy hiểm, điều khiển xe mô-tô, xe hai bánh gắn máy băng qua vùng nước ngập trong hầm dẫn đến xe bị chết máy, xe bị ngã xe… Chiều 8-9, trao đổi với chúng tôi, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng (gọi tắt là Ban QLDA) cho biết, nguyên nhân hầm chui Điện Biên Phủ bị ngập nước vào tối 7-9 là do hệ thống bơm thoát nước tự động của hầm này không hoạt động vì bị mắc kẹt rác nên máy bơm không hút nước được. Sau khi nhận được tin báo hầm chui Điện Biên Phủ bị ngập, Ban QLDA đã phối hợp với nhà thầu xây dựng công trình này là Liên danh Công ty Thuận An – Công ty Thăng Long cho tiến hành bơm thủ công để hút nước ngập ra khỏi hầm chui; đồng thời yêu cầu nhà thầu này bố trí cán bộ theo dõi tình trạng hầm chui 24/24 giờ trong mùa mưa sắp tới, đặc biệt là khẩn trương thực hiện công tác sửa chữa và bàn giao công trình cho đơn vị quản lý vận hành. Được biết, hầm chui Điện Biên Phủ có tổng chiều dài 432 m, trong đó, hầm kín dài 80m và hầm hở dài 180m, trước đây, hầm chui này cũng đã có vài lần bị ngập nước sau những trận mưa lớn.

PHÚ NAM

Hầm chui Điện Biên Phủ bị ngập nước gây nguy hiểm, cản trở giao thông.