Báo Công An Đà Nẵng

Hãm hại thiếu nữ 15 tuổi mang bầu, sinh con

Thứ tư, 30/09/2020 11:40

Ngày 29-9, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tổ chức phiên xét xử vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” đối với bị cáo N.V.Ph. (1942, trú xã Triệu Lăng, H. Triệu Phong, Quảng Trị). Phạm tội và làm nạn nhân có thai, bị cáo Ph. bị VKS truy tố với khung hình phạt 12 đến 20 năm tù.

Nạn nhân là bé gái chỉ mới tuổi 15, trải qua thời gian dài kinh hoàng, sợ hãi vì bị hãm hại và đe dọa nếu lên tiếng, hé lộ bí mật tội ác này. Đến tháng 3-2020, bị hại đã sinh con, lúc này cô bé chỉ mới sang tuổi 16.

Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, xác định được: một buổi sáng trung tuần tháng 6-2019, bị hại đạp xe đến gặp bạn ở xã Triệu Lăng để chơi. Lúc quay trở về, ngang qua nhà bị cáo Ph. Người này đang đứng ở sân, bất ngờ chạy ra đường chụp yên xe của cháu bé kéo giật ngược. Do bị kéo đột ngột, bé gái cùng xe ngã xuống đường thì liền bị Ph. kéo xe đạp vào khu vực nhà mình. Cháu bé vừa cố sức níu xe lại vừa hét lớn “thả xe cháu ra” nhưng ông lão này vẫn không buông. Kéo xe đưa ra dựng sau vách nhà, Ph. quay lại nắm tay kéo giằng bé gái vào nhà theo lối cửa sau. “Thả cháu ra”, tiếng nạn nhân kêu khản nhưng lão già đột lốt “yêu râu xanh” lớn giọng nạt lại rồi dùng vũ lực đẩy bé gái ngã xuống. Trong lúc hắn quay người ra khóa cửa lại thì cháu bé vùng dậy tháo chạy nhưng chỉ ra đến chỗ xe đạp thì bị kéo trở ngược vào. Tiếng kêu cứu của cô bé bị cưỡng hiếp trong ngôi nhà trên vùng cát ven biển chỉ còn trong vô vọng trước sự hung tợn của ông già biến thái. Sau sự việc này, Ph. dọa bị hại không được nói với ai, nếu không sẽ đâm chết và phá nhà người thân của bé.

Khoảng 3 tháng sau, một chiều trung tuần tháng 9-2019, bé gái trên đường từ nhà bạn trở về, lấy hết can đảm để đạp xe thật nhanh qua đoạn nhà kẻ hãm hại mình. Nhưng không ngờ, kẻ đó đã thấy cháu bé và chạy ra đường rồi giật xe đạp, kéo vào nhà. Mặc cho bé ra sức vùng vẫy, la hét, van xin nhưng hành vi cưỡng hiếp kinh hoàng lặp lại lần nữa. Thỏa mãn thú tính, Ph. không quên đe đọa nạn nhân cấm kể chuyện này với ai. Ám ảnh và sợ hãi, bé gái nhiều lúc thất thần, nhất là cơ thể thường xuyên mệt mỏi. Do nhà nghèo, ba mẹ phải đi làm lao động ở miền Nam nên bé được gửi bà ngoại chăm sóc. Những lần đe dọa của tên Ph. đều nhằm đến nhà bà ngoại nên em không dám hé nửa lời tố cáo. Cho đến tháng     12-2019, bà ngoại phát hiện những bất thường trên cơ thể em nên đưa đi viện khám. Kết quả siêu âm bé có thai 25 tuần tuổi khiến bà bàng hoàng, run sợ. Đến lúc này, bé gái mới dám kể về chuyện hãi hùng chịu đựng thời gian qua. Đơn tố giác kẻ đồi bại tên Ph. lập tức được gửi đến cơ quan CA.

Trung tuần tháng 3-2020, bị hại sinh con, là 1 bé trai. Cơ quan điều tra nhanh chóng lấy mẫu để trưng cầu giám định ADN. Tại bản Kết luận giám định số 289 ngày 3-4-2020 của Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng kết luận bé trai trên là con đẻ của bị hại và Ph. Sau kết quả này, CA tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ph. để phục vụ điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Tại phiên tòa, VKS đề nghị bị cáo Ph. 12 đến 13 năm tù. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, ý kiến VKS, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, HĐXX nhận định cáo trạng truy tố đúng người đúng tội, tuyên án bị cáo 12 năm tù.

B.HÀ