Báo Công An Đà Nẵng

Hám lợi, đưa dẫn người nước ngoài xuất cảnh trái phép sang Lào

Thứ năm, 05/12/2024 07:37
Hai bị cáo Điệp và Luận (từ trái sang) nghe Tòa tuyên án.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0 giờ 30 ngày 9-8-2023, tổ công tác gồm lực lượng Phòng CSGT phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị TTKS tại Km36 QL9 (địa phận thôn Ra Lu, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, Quảng Trị) thì phát hiện 2 xe ô-tô di chuyển liền nhau hướng từ TP Đông Hà đi huyện Hướng Hóa có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Xe ô-tô BKS 74A-085.xx chạy trước do Trần Xuân Luận điều khiển, còn xe thứ hai BKS 74A-057.xx do Trần Xuân Q. (trú Khe Sanh) điều khiển, trên xe có 5 người mang quốc tịch Trung Quốc. Quá trình làm việc, Luận khai nhận đón, vận chuyển số khách trên lên Lao Bảo (H. Hướng Hóa) để giao cho Phạm Xuân Điệp đưa xuất cảnh trái phép bằng đường tiểu ngạch sang Lào. Mỗi trường hợp đưa đi Luận được hưởng lợi 200.000 đồng/người. Trong vụ việc này, lái xe Q. không biết mục đích chở người của Luận. Qua khai báo của Luận, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Xuân Điệp.

Đến 1 giờ cùng ngày, tổ công tác nói trên tiếp tục kiểm tra xe ô-tô BKS 74A-160.xx do Hoàng Minh Tr. (trú Lao Bảo) điều khiển lưu thông trên QL9 theo hướng Đông Hà - Hướng Hóa. Trên xe có Nguyễn Anh Dũng (chủ xe) và 3 hành khách là người Trung Quốc. Dũng khai được Điệp thuê chở 3 người Trung Quốc từ thị trấn Bến Quan (H. Vĩnh Linh, Quảng Trị) lên Lao Bảo. Do đã sử dụng bia rượu nên Dũng thuê anh Tr. lái xe. Anh Tr. không biết việc chở người Trung Quốc lên biên giới để xuất cảnh trái phép sang Lào.

Đối với hành vi của Nguyễn Ngọc Phương, vào tối 8-8-2023, thông qua 1 người quen, Luận thuê Phương đón chở 2 người Trung Quốc đưa lên Lao Bảo. Phương biết những người nước ngoài này xuất cảnh trái phép sang Lào. Quá trình này, Luận còn thuê Phương chở thêm 3 người Trung Quốc khác. Phương ra ngã tư Sòng (H. Cam Lộ, Quảng Trị) đón chở 2 người rồi di chuyển lên cầu Đuồi (H. Cam Lộ) để đợi đón thêm 3 khách nữa. Tại đây, Phương nhận thông tin về 3 vị khách đang đưa từ giáp ranh Quảng Bình – Quảng Trị vào nhưng không có thông tin người giao nên Phương chở 2 người khách Trung Quốc đến cây xăng gần đó, thả xuống và báo không chở nữa. Vì sự cố bất ngờ này nên Luận mới gọi điện nhờ Trần Xuân Q. giúp đón chở cả 5 người Trung Quốc và bị phát hiện như đã nêu trên.

Ngoài ra, Luận còn tổ chức một chuyến khác cũng 5 khách Trung Quốc để giao cho Điệp. Theo đó, vào sáng 8-8-2023, Luận được 1 người tên Minh (người quen nhưng không rõ lai lịch) gọi điện báo trong ngày sẽ có khách Trung Quốc vào Quảng Trị để chuẩn bị đón rồi giao cho Phạm Xuân Điệp. Thống nhất giá tiền công nếu đón từ TP Đông Hà là 700.000 đồng/người, từ địa phận giáp ranh Quảng Bình – Quảng Trị là 900.000 đồng/người. Luận lấy tiền công 200.000 đồng/người còn lại trả cho lái xe. Khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, Luận gọi điện thuê Lê Ngọc H. (trú Khe Sanh) chở khách cho Luận tại Đông Hà rồi đưa lên Lao Bảo giao cho Phạm Xuân Điệp. Tuy nhiên địa điểm nhận khách thay đổi tại H. Cam Lộ, từ số điện thoại được cung cấp, lái xe H. gọi điện cho Điệp và được hướng dẫn giao khách tại một kho hàng gần cầu Khe Đá (xã Tân Thành). Đến hơn 19 giờ cùng ngày, lái xe H. lên đến địa điểm giao khách Trung Quốc, chạy xe vào sân một ngôi nhà, có một người đàn ông mở cửa và đón 5 người Trung Quốc đi. Do Điệp bận việc nên nhờ một người đàn ông người Lào lên đón và dẫn trái phép sang Lào. Quá trình đó H. khai không biết những người Trung Quốc đi đâu, làm gì; chưa nhận được tiền công.

Từ kết quả điều tra, có đủ căn cứ kết luận, trong ngày 8 và 9-8-2023, Điệp đã tổ chức đưa 13 người, Luận tổ chức đưa 10 người, Dũng tổ chức đưa 3 người và Phương tổ chức đưa 2 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang nước Lào nhằm mục đích nhận tiền công từ người khác. Xem xét toàn diện vụ án, Tòa tuyên phạt Điệp 7 năm tù; Luận 3 năm tù; Phương 6 tháng tù; Dũng 9 tháng tù treo, thời gian thử thách 18 tháng.

BẢO HÀ

Khởi tố đối tượng phá hoại chính sách đoàn kết

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 16-8 cho hay, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối trượng Y P Mlô (1961, trú xã Ea Hồ, H. Krông Năng, Đắk Lắk) về hành vi: “Phá hoại chính sách đoàn kết”.

Việt Nam - Lào phối hợp bắt giữ 155 đối tượng tại Đặc khu Tam Giác Vàng

Từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được đơn trình báo của các bị hại về việc bị các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cũng như nhiều đơn cầu cứu của các gia đình có con bị lừa bán sang Lào với lời hứa “việc nhẹ lương cao“, nhưng khi sang đó thì bị áp bức lao động...

Công an Hà Tĩnh triệt xoá thành công tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 7- 8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an Lào tiến hành triệt xoá thành công tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào), bắt giữ155 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.