Báo Công An Đà Nẵng

Hàn Quốc báo động vì MERS

Thứ sáu, 05/06/2015 10:17

(Cadn.com.vn) - Hơn 900 trường học ở Hàn Quốc, từ mẫu giáo đến đại học, đã phải đóng cửa do bùng phát dịch bệnh Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS).

Hàn Quốc là ổ dịch MERS lớn nhất ở bên ngoài Saudi Arabia. Vì vậy, một tâm lý hoang mang và lo sợ MERS đang bao trùm khắp nước này khi số người nhiễm căn bệnh này đang ngày càng gia tăng.

Hầu hết người dân Hàn Quốc đều đeo khẩu trang khi ra đường vì lo sợ dịch MERS. Ảnh: AFP

Người dân hoang mang

Kể từ hôm 20-5, thời điểm phát hiện ca nhiễm MERS đầu tiên tại Hàn Quốc (đó là người đàn ông 68 tuổi trở về từ Saudi Arabia), hơn 1.660 người được cho là đã trực tiếp hoặc gián tiếp phơi nhiễm loại virus này đã bị cách ly. Trong khi 160 người được cách ly chỉ định, hầu hết các trường hợp cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với những người khác.

Theo AFP, chỉ trong ngày 4-6, Bộ Y tế Hàn Quốc ghi nhận thêm 5 trường hợp nhiễm MERS mới, nâng tổng số người nhiễm virus này lên 35, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Quân đội cũng bị ảnh hưởng khi có hơn 20 binh sĩ có triệu chứng nhiễm bệnh, trong đó có 6 người tiếp xúc với một chỉ huy không quân của Hàn Quốc mới được chẩn đoán nhiễm MERS. Cũng trong ngày 4-6, hơn 900 trường học ở Hàn Quốc, từ mẫu giáo đến đại học, đã phải đóng cửa trong khi giới chức nước này nỗ lực trấn an tâm lý của người dân và báo động về ổ dịch MERS.

Tuy nhiên, tâm lý hoang mang đang bao trùm nước này, nhất là tại thủ đô Seoul. Tâm lý lo lắng và hoang mang của người dân được phản ánh trên những chuyến xe buýt và tàu điện ngầm. Hầu hết các hành khách đi các phương tiện công cộng này đều đeo khẩu trang. Theo các nguồn tin, đường dây nóng báo động MERS đã nhận hơn 4.000 cuộc gọi trong ngày 3-6.

“Chúng tôi đang ở trong một cuộc chiến tranh”, một quan chức tại một trung tâm y tế quận trung tâm Gangnam cho biết.

Chính quyền phản ứng chậm chạp?

Chính quyền Tổng thống Park Geun-Hye, và các quan chức y tế bị chỉ trích vì phản ứng quá chậm khi dịch bùng phát ban đầu.

Trong nhiều ngày, bệnh nhân đầu tiên 68 tuổi trở về từ Trung Đông vẫn nằm trong “sơ đồ chẩn đoán”. Và trong khi chờ đợi, bệnh nhân này lây nhiễm cho nhiều người tại cơ sở y tế, nơi ông điều trị sốt và ho. Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, tất cả các trường hợp của Hàn Quốc đều bị lây nhiễm từ người đàn ông này. Trong cuộc họp khẩn cấp với các quan chức y tế hôm 3-6, Tổng thống Park kêu gọi “nỗ lực tối đa” để kiềm chế sự lây lan của virus và giảm bớt sự sợ hãi.

Các nước láng giềng lo ngại

Triều Tiên ngày 4-6 yêu cầu kiểm tra biên giới với Hàn Quốc chặt chẽ để tránh lây lan dịch MERS. Bình Nhưỡng cũng đã yêu cầu Seoul cung cấp camera đo thân nhiệt để theo dõi nhiệt độ của người lao động Hàn Quốc đến làm việc tại khu công nghiệp chung Kaesong. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đã đồng ý yêu cầu này của Triều Tiên.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không khuyến cáo hạn chế đi lại nhưng khoảng 7.000 du khách - chủ yếu là từ Trung Quốc và Đài Loan - đã hủy bỏ các chuyến đi đến Hàn Quốc. “Việc tuyên bố hủy chuyến lớn như thế này là bất thường... đa số du khách đều đưa ra lý do vì dịch MERS”, một phát ngôn viên của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 4-6 cho biết. Trong khi đó, Nhật tuyên bố đang xem xét các biện pháp kiểm dịch những người đến từ Hàn Quốc.

Hiện có gần 1.200 người nhiễm MERS trên toàn thế giới với 436 trường hợp đã tử vong, hầu hết ở Saudi Arabia. Hơn 20 quốc gia đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hiện chưa có phương thuốc đặc trị hay vaccine phòng ngừa MERS, vốn được coi là “người anh em họ ở cấp độ nặng hơn” của Hội chứng Hô hấp (SARS), từng giết chết hàng trăm người khi nó xuất hiện ở Châu Á năm 2003.

Khả Anh