Báo Công An Đà Nẵng

Hàn Quốc họp khẩn vì Triều Tiên

Thứ tư, 13/05/2015 08:44

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye ngày 12-5 ra lệnh cho quân đội sẵn sàng giáng trả nếu Triều Tiên tiếp tục khiêu khích.

Tại cuộc họp khẩn cấp hôm 12-5 với các quan chức an ninh hàng đầu sau vụ Triều Tiên thông báo phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM), Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye gọi hành động của Bình Nhưỡng là “thách thức nghiêm trọng” cho an ninh khu vực, đồng thời cảnh báo sẽ “trả đũa nghiêm khắc” nếu quốc gia láng giềng tiếp tục khiêu khích.

Tổng thống Park Geun-Hye (giữa, bên phải) chủ trì cuộc họp an ninh hôm 12-5 tại Nhà Xanh.
Ảnh: Reuters

Đây là cuộc họp về an ninh đầu tiên của Hàn Quốc trong vòng gần 1 năm qua, chủ yếu thảo luận các vấn đề an ninh và đối ngoại, các biện pháp đối phó với vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên và việc Bình Nhưỡng đe dọa tấn công không cảnh báo trước nhằm vào các tàu hải quân của quốc gia miền Nam hoạt động tại Hoàng Hải, gần đường ranh giới trên biển. Tham dự cuộc họp có các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng và thống nhất cùng giám đốc cơ quan tình báo cũng như các thư ký cấp cao của tổng thống phụ trách các vấn đề an ninh và đối ngoại.

“Vụ phóng tên lửa SLBM của Bình Nhưỡng là thách thức nghiêm trọng đối với sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á”, Yonhap dẫn lời bà chủ Nhà Xanh nói tại cuộc họp, nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng bị cấm thử tên lửa đạn đạo theo nghị quyết của LHQ. Tuyên bố của Nhà Xanh sau cuộc họp cũng kêu gọi duy trì sự răn đe mạnh mẽ trong nỗ lực hợp tác với Mỹ để đối phó với những hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Khoảng 28.500 lính Mỹ đang đồn trú ở Hàn Quốc trong động thái nhằm răn đe Triều Tiên. Bình Nhưỡng coi việc quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc là “hành động chuẩn bị chiến tranh”, liên tục thách thức bộ đôi Mỹ-Hàn với những vụ phóng thử tên lửa và thậm chí cả những vụ thử hạt nhân. Trong vụ việc mới nhất, giới truyền thông nhà nước Triều Tiên nhấn mạnh việc SLBM mới được thử nghiệm thành công dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un, người mô tả đây là “vũ khí chiến lược cấp độ thế giới”.

Vụ thử  này thật sự gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ ở Hàn Quốc vì SLBM cho thấy chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã đạt đến một cấp độ mới, cho phép triển khai vượt xa bán đảo Triều Tiên và khả năng trả đũa trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân. Tuy nhiên, theo giới phân tích, trong vụ thử nghiệm lần này - tên lửa chỉ đi một vài trăm mét chứ không thành công như Bình Nhưỡng tuyên bố.

Mặc dù đánh giá ban đầu của Hàn Quốc là Triều Tiên vẫn ở trong “giai đoạn đầu” phát triển SLBM, nhưng Seoul vẫn coi đây là vấn đề hết sức quan ngại. Một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định trong vòng 2 hoặc 3 năm tới, Triều Tiên có khả năng chế tạo một tàu ngầm tác chiến toàn diện trang bị tên lửa đạn đạo như thế này. Theo các nguồn tin, vụ thử này sẽ là vấn đề ưu tiên hàng đầu trong cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng các nước Hàn-Mỹ-Nhật tại Diễn đàn an ninh Châu Á (Đối thoại Shangri-La), dự kiến tổ chức vào cuối tháng này ở Singapore.

Khu biên giới liên Triều ở Hoàng Hải liên tục chứng kiến một số cuộc đụng độ đẫm máu giữa hải quân khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương ở cả hai bên. Hàn Quốc nhiều lần tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ chống lại bất kỳ hành động khiêu khích nào để trả thù cho cái chết của 50 người Hàn Quốc, chủ yếu là những binh sĩ, đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công riêng biệt của Triều Tiên vào tháng 3 và tháng 11- 2010.

Bình Nhưỡng không công nhận đường biên giới trên Hoàng Hải, thường được gọi là Đường giới hạn phía Bắc (NLL), do các lực lượng LHQ - đứng đầu là Mỹ - đơn phương vẽ ra vào cuối cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, vốn kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn, chứ không phải một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn.

Khả Anh