Báo Công An Đà Nẵng

Hàng chục hộ dân ở phường Thọ Quang "ná thở" vì bụi đất

Thứ sáu, 16/01/2015 11:15

(Cadn.com.vn) - Tình trạng này là do các xe container ra vào các kho bãi số 8-Nguyễn Phục (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) của Công ty Saigonship Đà Nẵng và kho thiết bị phụ tùng số 10- Nguyễn Phục của Cty CP máy-thiết bị dầu khí gây ra. Ông Nguyễn Văn Phúc (trú tổ 45, P. Thọ Quang) phản ánh, mỗi ngày có hàng chục xe đầu kéo vào các kho này chở container, khi quay ra kéo theo nhiều bùn đất vương vãi trên đường, gặp trời nắng thì bụi ngầu, còn mưa thì nhớp nháp.

Do trong khu vực này nhiều kho bãi container nên các xe hoạt động cả ngày lẫn đêm, kéo theo bụi đất gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Bà Nguyễn Thị Lan (trú nhà số 21-Nguyễn Phục) phàn nàn: Nhà cửa của các hộ dân ở dọc tuyến đường này suốt ngày phải đóng im ỉm vậy mà bụi đất vẫn len vào, lau quét thường xuyên nhưng chỉ vài giờ sau bụi lại bám đầy.

Các xe Container ra vào các kho bãi trên đường Nguyễn Phục
đã gây ra tình trạng ô nhiễm bụi đất.

Ông Phạm Viết Ba, Tổ trưởng Tổ dân phố 48, P. Thọ Quang cho biết: Tình trạng này đã kéo dài khoảng 2 năm nay, người dân rất bức xúc, nhiều lần gọi điện đến đường dây nóng của CAP, UBND P. Thọ Quang, Thanh tra giao thông, CSGT... Khi các lực lượng này đến giải quyết, làm việc với những người có trách  nhiệm quản lý các kho thì họ hứa sẽ khắc phục nhưng sau đó đâu lại vào đấy.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là mặt nền của các bãi container không được thảm nhựa hoặc bê-tông mà sử dụng nền đất nên khi các xe trọng tải lớn ra vào thì đất cát bám theo bánh xe và lôi ra đầy đường, gây ô nhiễm khu dân cư. Ông Nguyễn Văn Phúc cho biết, có lần vì bức xúc quá, người dân đã chặn đường các xe thì sau đó kho số 8 có khắc phục chút ít bằng việc đổ một lớp đá dăm, hạn chế được bụi đất nhưng cũng chỉ được ít ngày rồi sau đó do xe ra vào nhiều, lớp đá cũng trộn lẫn với bùn đất nên tình trạng cũ lại tái diễn.

Chiều 13-1, khi biết, phóng viên Báo Công an TP. Đà Nẵng cùng các lực lượng chức năng như Thanh tra giao thông, CAP Thọ Quang và nhiều hộ dân có mặt tại đường Nguyễn Phục (gần cổng các kho số 8 và số 10) thì dường như các xe container được thông báo trước nên "án binh bất động" trong bãi. Hai cán bộ Thanh tra giao thông có mặt tại hiện trường cho biết, khi họ vào làm việc, quản lý kho không tiếp nên đành phải đợi bên ngoài. Theo phản ánh của người dân ở đây, bình thường một xe đầu kéo chạy vào kho bãi, "gắp" xong container mất khoảng 15- 20 phút là quay ra nhưng khi biết có lực lượng chức năng kiểm tra thì nhiều xe chạy vào đã lâu mà không thấy chạy ra.

Kho bãi số 8-Nguyễn Phục.

Ông Phạm Viết Ba cho biết khu vực bị ảnh hưởng là 3 tổ dân phố số 45, 46, 48 với khoảng 100 hộ dân, trong đó khoảng 30 hộ dọc tuyến đường Nguyễn Phục bị ảnh hưởng trực tiếp. Người dân ở đây sẵn sàng ủng hộ để các doanh nghiệp làm ăn kinh doanh nhưng doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm với người dân. Trước mắt, nếu chưa xử lý  được mặt nền kho bãi bằng vật liệu cứng thì các chủ kho cũng phải có các giải pháp tạm thời như phun nước làm sạch bánh xe trước khi lưu thông ra đường lớn.

Theo chúng tôi, đây là nguyện vọng chính đáng của người dân cần được các cấp chính quyền, ngành chức năng và những người quản lý các kho bãi khu vực này lưu tâm giải quyết, không để người dân bức xúc có thể phản ứng tiêu cực, ảnh hưởng đến ANTT ở  địa phương và hoạt động của các doanh nghiệp.

K.Thanh