Báo Công An Đà Nẵng

Hàng chục tấn thủy sản chết bất thường

Thứ tư, 31/10/2018 08:27

Mấy ngày qua, gần 30 hộ dân có ao nuôi thủy sản ở thôn Vĩnh Đại (xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, Quảng Nam) bức xúc trước tình trạng hàng chục tấn tôm, cua, cá chết hàng loạt gây thiệt hại rất lớn. Người dân cho rằng nguyên nhân gây nên tình trạng trên xuất phát từ mương thoát nước của một KCN và khu dân cư Vĩnh Đại làm nguồn nước sông Trường Giang bị ô nhiễm.

Người dân phản ánh với P.V tình trạng thủy sản chết bất thường trong mấy ngày qua và cá, tôm chết trắng dạt vào bờ.

Theo phản ánh của người dân thôn Vĩnh Đại (xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, Quảng Nam), trong 2 ngày 26 và 27-10 hàng chục tấn thủy sản của 25 hộ dân cạnh sông Trường Giang bị chết hàng loạt. Sáng 29-10, chúng tôi nhận thấy các ao nuôi tôm, cua và cá tại khu vực này đã bị chết hoàn toàn, nổi trắng hồ. Ngoài ra, các loại cá tự nhiên như cá nhồng, căng, dõi... trên sông Trường Giang cũng bị chết dạt vào bờ rất nhiều.

Dẫn chúng tôi đi thu gom tôm, cá chết dạt vào bờ, ông Nguyễn Văn Lục (54 tuổi) cho biết: Hiện tượng cá chết hàng loạt bắt đầu vào sáng 26-10. Người dân ở đây đều dùng nguồn nước từ sông Trường Giang để đưa vào các ao nuôi. Vào mùa này nước thủy triều dâng vào lúc khuya nên người dân sẽ lấy nước vào ao khi thủy triều lên. Khoảng 23 giờ ngày 25-10 tôi bắt đầu mở cống để lấy nước vào ao, khi nước đạt yêu cầu thì sẽ đóng lại. Sáng ngày hôm sau, tôi ra ao kiểm tra nguồn nước, chuẩn bị thức ăn thì phát hiện tôm, cá chết rất nhiều. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là bị dịch bệnh nên dùng nhiều cách cứu chữa nhưng lực bất tòng tâm, đến ngày 27 thì chết hoàn toàn. Đồng thời các loại cá tự nhiên sống ngoài sông Trường Giang gần khu vực các ao nuôi cũng bị chết rất nhiều. Vụ này tôi nuôi 6 sào ao tôm, cá thiệt hại gần 30 triệu đồng.

Cùng cảnh ngộ, ông Lương Viết Khanh (65 tuổi) than thở: Vụ này thả giống để kịp bán Tết nhưng bây giờ trắng tay rồi. Hiện tại 18 sào ao của tôi chủ yếu nuôi tôm thẻ, tôm sú và cua, nhưng đến thời điểm này thì trong hồ không còn con nào cả, tổng thiệt hại hơn 30 triệu đồng. Ngoài ra, chi phí đầu tư cải tạo ao nuôi cũng phải mất hơn 30 triệu đồng nữa. Trong khu vực có 25 hộ dân nuôi thủy sản trên gần 100 ao nuôi đều bị chết sạch do lấy phải nguồn nước bị ô nhiễm, ước tính thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

“Với kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản của tôi hơn 14 năm qua, cá chết là do nguồn nước bị nhiễm độc tố rất nặng. Bởi mấy ngày qua trời không mưa, nhiệt độ tương đối ổn định nên không thể do thời tiết. Còn bị dịch bệnh chết hàng loạt như vậy thì càng không thể xảy ra. Điều đáng nói là khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp là vị trí mương thoát nước thải của KCN và khu dân cư Vĩnh Đại. Tại thời điểm xảy ra sự việc, chúng tôi phát hiện nguồn nước trong mương có màu đục chảy ra ngoài sông Trường Giang làm cá ở khu vực này chết nổi trắng sông. Hiện tại các ngành chức năng đã tiến hành lấy mẫu nước để phân tích nguyên nhân dẫn đến cá chết. Chúng tôi mong rằng các đơn vị chức năng có thẩm quyền sớm tìm ra nguyên nhân và có hướng giải quyết cho bà con nơi đây” - ông Khanh nói.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp Nguyễn Đức Anh cho biết, sau khi nhận phản ánh của người dân tôi đã trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, ghi nhận tình trạng cá chết hàng loạt tại các ao nuôi thủy sản tại đây rất nghiêm trọng. Bên cạnh đó nhiều loại cá tự nhiên sống trong sông Trường Giang cũng bị chết dạt vào bờ rất nhiều. Do đó, tôi đã tiến hành lập biên bản hiện trường rồi báo lên cấp trên có hướng giải quyết. Sáng 28-10 tôi vẫn thấy còn tình trạng nước đục ở mương thoát nước ở khu dân cư Vĩnh Đại và KCN nêu trên. Theo đó, sáng 29-10 Đoàn kiểm tra liên ngành đã đến kiểm tra, lấy mẫu nước dọc mương nước nước này, tại sông Trường Giang và các ao nuôi xảy ra tình trạng thủy sản chết. Ông Anh cũng cho rằng việc cá chết hàng loạt diễn ra quá bất thường, không phải do thời tiết. Hiện địa phương cũng đang chờ kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng để sớm trả lời cho người dân.

LÊ VƯƠNG