Báo Công An Đà Nẵng

Hàng loạt sự kiện sôi động trong ngày Du lịch Đà Nẵng mở cửa trở lại

Thứ hai, 28/03/2022 10:03
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, ngành du lịch và du khách hào hứng trải nghiệm ngày hội khinh khí cầu, sự kiện đánh dấu sự trở lại của du lịch.

Ngay đầu giờ sáng của ngày chủ nhật, hàng nghìn người dân, du khách đã hào hứng tham gia ngày hội khinh khí cầu diễn ra tại Công viên Vườn tượng APEC, ngay bên bờ sông Hàn. 12 khinh khí cầu mini cao 7 - 10m, 2 khinh khí cầu hơi cao 12 - 15m và 3 khinh khí cầu cấp 7 cao 22 m được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, được dựng sẵn xuyên suốt 24 giờ để phục vụ khách du lịch. Không những được chứng kiến những khinh khí cầu khổng lồ với nhiều màu sắc rực rỡ lần đầu xuất hiện bên bờ sông Hàn, du khách còn được trải nghiệm bay treo ở độ cao vừa phải để có thể nhìn thành phố từ trên cao. Chị Nguyễn Thị Hải (người dân Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) hào hứng: "Đã lâu lắm rồi thành phố mới có sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. Hi vọng trong trạng thái mới, người dân, chính quyền sẽ thích ứng an toàn và khôi phục trở lại mọi hoạt động. Thật vui vì từ hôm nay thành phố đã mở cửa hoàn toàn để chào đón du khách trong nước và quốc tế".

Đặc biệt, trong buổi trưa cùng ngày, UBND thành phố Đà Nẵng và ngành du lịch chính thức chào đón hai chuyến bay đầu tiên đưa du khách trở lại thành phố sau khi mở lại đường bay quốc tế. Chuyến bay SQ172 với gần 160 hành khách từ Singapore hạ cánh Sân bay quốc tế Đà Nẵng vào lúc 11 giờ 5, khởi động cho đường bay thường kỳ Singapore - Đà Nẵng do Singapore Airlines khai thác. Đường bay có tần suất 1 chuyến/ngày vào các sáng thứ 2, 4, 6, chủ nhật và các chiều thứ 3, 5, 7. Ngay sau đó, chuyến bay VZ960 hành trình Bangkok - Đà Nẵng của Vietjet cũng đã đưa 150 hành khách đến với thành phố. Đường bay được khai thác với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ 4, 6, Chủ nhật và có thể được điều chỉnh tăng thêm theo nhu cầu thị trường.

Du khách quốc tế làm thủ tục nhanh gọn khi đến Đà Nẵng vào trưa 27-3.

Ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, các đường bay quốc tế bị gián đoạn khiến ngành hàng không và du lịch đối mặt với thách thức lớn để duy trì hoạt động. Sự kiện khôi phục đường bay quốc tế có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, không chỉ đánh dấu sự trở lại của các chuyến bay quốc tế mà còn đánh dấu cho một giai đoạn phát triển tích cực hơn trong thời gian tới. Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2023 sẽ khôi phục các đường bay đã khai thác trong năm 2019. Ngay trong tháng 6-2022, Đà Nẵng sẽ tổ chức Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á 2022, sự kiện hàng không uy tín nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để thu hút đại diện các cảng hàng không và các hãng bay đến kết nối với thành phố. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô quốc tế như Cuộc thi IRONMAN Việt Nam tháng 5-2022, Cuộc thi thuyền buồm Đà Nẵng tháng 6-2022, Giải GOLF Châu Á tháng 9-2022 cùng rất nhiều hoạt động, sự kiện nổi bật, hấp dẫn khác. "Thành phố cam kết sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để khôi phục hoạt động du lịch - hàng không trong điều kiện bình thường mới với phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", ông Sơn nhấn mạnh.

Hào hứng khi đặt chân đến Đà Nẵng, bà Supawan (du khách đến từ Thái Lan) cho biết, cả gia đình bà có kế hoạch đến Đà Nẵng từ cách đây hơn 2 năm nhưng dịch COVID-19 đã làm mọi kế hoạch bị hoãn lại. Tất cả thông tin về kế hoạch mở cửa trở lại của du lịch Việt Nam đều được cập nhật hàng ngày nhưng hôm nay mới chính thức được lên chuyến bay quốc tế đầu tiên để đến trải nghiệm và khám phá thành phố. Các thành viên trong gia đình cũng rất hào hứng. "Chúng tôi cũng đã trải nghiệm các tour du lịch khép kín trong hoàn cảnh dịch bệnh. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi với sự thích ứng của con người. Mong rằng chúng ta có thể đến mọi nơi vào mọi thời điểm mà mình thích. Tôi rất hạnh phúc khi đến Đà Nẵng", bà Supawan chia sẻ.

Người dân hào hứng với ngày hội khinh khí cầu tại Công viên Vườn tượng APEC.

Ông Đỗ Trọng Hậu - Phó tổng giám đốc Cty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng cho biết, cùng với những chính sách mở cửa du lịch quốc tế của Chính phủ, ngành hàng không và du lịch Đà Nẵng đang nhận được nhiều tín hiệu tích cực khi có 9 hãng hàng không dự kiến mở lại 10 đường bay quốc tế, kết nối du lịch Đà Nẵng với các thị trường Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Ấn Độ trong năm 2022.

Trong 2 ngày cuối tuần, các địa điểm du lịch của TP Đà Nẵng như bãi biển Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê, chùa Linh Ứng, danh thắng Ngũ Hành Sơn, hai bên bờ sông Hàn và các khu du lịch sinh thái phía Tây thành phố thu hút rất đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, những ngày qua các hoạt đông du lịch được khởi động lại. Việc nối lại các đường bay quốc tế và có các hoạt động đi kèm để thúc đẩy ngành du lịch Đà Nẵng phát triển. "Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng các kế hoạch để đẩy mạnh hoạt động du lịch như sự kiện đua thuyền buồm trên sông Hàn, Diễn đàn đường bay châu Á 2022; khai trương tuyến du lịch đường thủy nội địa Đà Nẵng - Lý Sơn (Quảng Ngãi). Với sự phối hợp tích cực của các đơn vị liên quan, hy vọng những hoạt động này sẽ thu hút nhiều du khách đến với Đà Nẵng trong thời gian tới", Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định.

CÔNG KHANH