Báo Công An Đà Nẵng

Hàng loạt tiệm tạp hóa “dính” tiền giả

Thứ hai, 15/12/2014 11:53

(Cadn.com.vn) - Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến VKSND tỉnh đề nghị truy tố trước pháp luật vụ án lưu hành tiền giả đối với đối tượng Võ Văn Quang (33 tuổi, trú thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, H. Bình Sơn) và Nguyễn Văn Phi (36 tuổi, trú thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Đầu tháng 5-2014, Võ Văn Quang rủ Nguyễn Văn Phi, là bà con họ hàng đi lưu hành tiền giả với lời hứa nếu trót lọt sẽ cho Phi tiền tiêu xài. Vì hoàn cảnh còn túng thiếu và thấy dễ kiếm tiền nên Phi nhận lời. Quang điều khiển xe máy chở Phi đi dọc theo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nội thị, liên xã. Khi đến tiệm tạp hóa, Quang đưa tiền giả mệnh giá 100.000 đồng và 200.000 đồng cho Phi vào mua thuốc lá, card điện thoại… để được thối lại tiền thật. Tiêu thụ được tờ tiền giả nào thì Phi liền giao tiền thật thối lại và hàng hóa cho Quang cất giữ. Với phương thức, thủ đoạn trên, trong các ngày 9, 10 và 11-5-2014, Quang và Phi đã 3 lần đi lưu hành tiền giả tại các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức và TP Quảng Ngãi.

Chiều 9-5, Quang tiếp tục rủ Phi đi “đánh quả”. Quang đưa gần 3.000.000 đồng tiền giả cho Phi, sau đó chở Phi đến các tiệm tạp hóa ở nhiều xã, phường thuộc TP Quảng Ngãi để “đổi”. Quang ở ngoài xe đợi, Phi vào tiêu thụ. Sau đó Phi gửi lại số tiền thật được thối lại và hàng hóa mua được cho Quang. Trong lúc tiêu thụ tiền giả mua hàng, nhiều người dân phát hiện tiền giả và không bán hàng nhưng không nghi ngờ, không trình báo cơ quan công an để kịp thời xử lý. Trường hợp bà Bùi Thị Kim (40 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, H. Tư Nghĩa) là một ví dụ. Đêm 11-5, Phi một mình vào tiệm tạp hóa bà Kim mua một gói thuốc lá con ngựa, trả bằng 100.000 đồng tiền giả. Tuy qua bóng điện, nhưng bà Kim phát hiện là tiền giả nên không bán. Phi bảo chỉ còn mỗi tờ 100.000 đồng đó, nếu tiền giả thì thôi, rồi bỏ đi. Cũng vì nghĩ Phi chắc bị người khác lừa nên bà Kim cũng chẳng nghi ngờ gì, không báo cơ quan CA.

20 giờ cùng ngày, sau khi ghé quán Don ở thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa ăn  uống, trả tiền giả và được chủ quán thối lại tiền thật, Quang - Phi tiếp tục đến tiệm tạp hóa của anh Huỳnh Tấn Thu (25 tuổi, trú xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) mua một gói thuốc và được anh Thu thối lại 70.000 đồng tiền thật. Khi 2 đối tượng trên đi khỏi, anh Thu phát hiện tờ 100.000 đồng giả. Anh Thu cùng anh ruột của mình đuổi theo hướng Quang và Phi vừa đi. Khi đến tiệm tạp hóa của ông Nguyễn Tấn Nghĩa (ở thôn 5, xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi) thì anh Thu phát hiện Quang và Phi đang dùng tiền giả mua hàng nên lao vào bắt giữ Phi. Thấy vậy, Quang nhanh chân chạy thoát, bỏ lại xe máy, tiền giả, hàng hóa. Tại hiện trường, Cơ quan CA thu giữ hơn 7 triệu đồng tiền giả tờ polymer mệnh giá 100.000 đồng.

Nguyễn Văn Phi và Võ Văn Quang

Riêng Võ Văn Quang, sau khi chạy trốn khỏi hiện trường thì đã điện thoại cho anh rể là Lê Văn Sơn (trú xã Bình Châu, H. Bình Sơn) để “cầu cứu”. Sau đó Sơn nhờ “bạn tù” là Nguyễn Đăng Phát tìm cách đến đón Quang. Từ đây Quang trốn đi các tỉnh Bình Định, Quảng Ninh, Hà Nội, Bình Thuận. Đến ngày 8-8, Quang quay về Quảng Ngãi, thuê nhà nghỉ ở xã Đức Lân, H. Mộ Đức để tạm tá túc thì bị Cơ quan An ninh điều tra bắt giữ theo quyết định truy nã toàn quốc.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập của cơ quan An ninh điều tra đã đủ cơ sở kết luận đây là vụ án lưu hành tiền giả do Võ Văn Quang và Nguyễn Văn Phi thực hiện. Mặc dù biết việc lưu hành tiền giả là vi phạm pháp luật, nhưng vì hám lợi, hai đối tượng này đã cố tình lợi dụng sơ hở của các cơ quan chức năng trong công tác quản lý tiền tệ, cũng như sự thiếu hiểu biết và mất cảnh giác của một số người bán tạp hóa tại các địa phương ở nhiều huyện, thành phố để tiêu thụ trót lọt 11.000.000 đồng và 7.500.000 đồng tiền giả tàng trữ chưa kịp tiêu thụ. Từ hàng loạt vụ tiêu thụ tiền giả của 2 đối tượng trên đã gây hoang mang lo lắng tiền giả trong nhân dân ở một số địa phương.

T. Sự