Báo Công An Đà Nẵng

Hàng loạt vấn đề cần xử lý

Thứ tư, 09/07/2014 10:09

(Cadn.com.vn) - Tại phiên thảo luận chiều 8-7 kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, các đại biểu nêu hàng loạt vấn đề cần tập trung xử lý trong thời gian tới:

Trước những quan ngại về tình hình tội phạm diễn biến phức tạp và các tiêu chí về ATGT có giảm nhưng chưa bền vững,  ĐB Lê Văn Tam, Phó Giám đốc CATP, cho rằng ngoài chức năng chính của ngành CA thì cần có sự vào cuộc của các ngành và toàn xã hội. ĐB đề nghị các ngành liên quan cần phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và cảnh giác cho người dân, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các ngành, các lực lượng chức năng trong việc đảm bảo ANTT.

ĐB Ngô Thị Kim Yến băn khoăn tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm, do việc phân luồng ngay từ đầu, chúng ta chưa ngồi lại để tính xem hàng năm có bao nhiêu em tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu thực tế của thành phố.

Về đề nghị bỏ kỳ thi lớp 10,  ĐB Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD- ĐT cho rằng nếu không qua thi tuyển sẽ nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực, rất khó quản lý, hơn nữa kỳ thi thực tế chỉ gây áp lực 1 ít thôi và hiện Sở GD- ĐT tìm nhiều cách để giảm áp lực cho phụ huynh học sinh và chi phí ngân sách của thành phố. Về tuyển sinh trái tuyến, ĐB Lê Trung Chinh  cho biết: Sở đã có chỉ đạo nghiêm túc, đảm bảo không có trái tuyến.

Nói về tình hình quản lý, bố trí, sử dụng nhà chung cư: ĐB Nguyễn Thị Phượng cho rằng: Hiện nay có tình trạng người cần thì không có, người có thì cho thuê lại, gây bức xúc... do đó đề nghị TP tiếp tục chỉ đạo công tác xét duyệt, phân bổ nhà chung cư đảm bảo đúng đối tượng, công bằng. ĐB Hoàng  Giang Yên Thủy đề nghị thành phố quan tâm, có biện pháp xử lý các khu chung cư, nhà tập thể xuống cấp trên địa bàn Q. Hải Châu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

ĐB Ngô Quang Phúc kiến nghị hiện nay trên địa bàn Q. Sơn Trà có nhiều lô đất trống, nhiều nơi trở thành điểm ô nhiễm do người dân đổ xà bần, rác thải, đề nghị TP làm việc với các chủ đầu tư phải có trách nhiệm quản lý hoặc giao các lô đất trống khu dân cư cho nhân dân trồng trọt hoa màu, giảm ô nhiễm môi trường. ĐB cũng kiến nghị TP quan tâm xử lý tình trạng nứt sàn, hỏng thiết bị điện tại các nhà Chung cư 1A-1B-1C P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà và đề nghị trang bị thêm các thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng CA, PCCC...

ĐB Lê Thị Như Hồng băn khoăn về tình trạng nợ đất tái định cư, theo thống kê thì hiện nay TP nợ gần 1.500 lô đất, mặc dù TP có giải trình một số nguyên nhân nhưng chưa rõ, đề nghị có phương án giải quyết dứt điểm. Cùng quan điểm này,  ĐB Lê Thị Nam Phương cho rằng nợ đất tái định cư các hộ từ 2011 đến nay quá lớn, đề nghị xem xét, nhiều dự án đã khánh thành đi vào hoạt động nhưng đất tái định cư cho nhân dân chưa có.

ĐB Võ Thành Nhân cho rằng các doanh nghiệp khác nhau thì có khó khăn cũng không giống nhau về: Vốn, thị trường, lao động lành nghề... Do đó, để các chính sách đáp ứng với từng doanh nghiệp thì thành phố nên giao các ngành, đơn vị khảo sát, nắm cụ thể các doanh nghiệp và có đề xuất hỗ trợ cụ thể phù hợp cho từng lĩnh vực. TP cũng nên quan tâm công tác dự báo, cảnh báo và thông tin rộng rãi cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để  lựa chọn phương án kinh doanh, đảm bảo công bằng, bền vững, tránh tình trạng đầu tư nóng, đầu tư không lành mạnh.

Theo ĐB này, Đà Nẵng  không thua Nha Trang nhưng lượng khách đến Đà Nẵng không bằng Nha Trang, chúng ta cần phải nghiên cứu để có sự đầu tư, hỗ trợ để ngành du lịch phát triển đúng hướng và hiệu quả. ĐB Trương Phước Ánh cho rằng: Thành phố đầu tư cho lĩnh vực du lịch nhiều nhưng nguồn thu còn thấp, chưa tương xứng, đề nghị UBND thành phố xem xét lại.

M.Hằng