Báo Công An Đà Nẵng

Hành trình đổi thay làng xã

Thứ năm, 25/02/2016 11:12

(Cadn.com.vn) - Từ sự đồng lòng, hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành hành trình của ý Đảng lòng dân. Trong 5 năm thực hiện chương trình NTM ở Quảng Nam, nhân dân đã hiến hơn 250.000 ngày công, gần 110 ha đất để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh (đã làm hơn 2.000km đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng), tổng giá trị sức dân trong 5 năm là 927 tỷ đồng.

Tiên phong hiến đất làm đường

Xã Duy Hòa, H. Duy Xuyên (Quảng Nam) được chọn là một trong 3 xã thí điểm về xây dựng NTM của huyện. Một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến công cuộc xây dựng NTM ở đây là sự hưởng ứng và tham gia của cộng đồng, trong đó tiêu chí giao thông được xem là khó đạt nhất. Thế nhưng trong quá trình xây dựng NTM đã có nhiều tấm lòng nhiệt huyết, tiên phong đi đầu trong phong trào. Tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường là cựu chiến binh Lê Công Tiến (63 tuổi, trú thôn La Tháp Đông). Là một Đảng viên, ông đã đi đầu trong phong trào tự giác phá bỏ tường rào nhà mình để xây lại tường rào mới vào bên trong với thiệt hại gần 20 triệu đồng để địa phương mở rộng lòng đường giao thông. Vừa mất đất lại vừa mất tiền, mà số tiền bỏ ra để làm lại không hề dễ dàng đối với gia đình ông Tiến chút nào nhưng ông vẫn vui vẻ thực hiện.

Ông chia sẻ: “Đất nước đang trong quá trình xây dựng đổi mới, mỗi con người mỗi cá nhân cần phải chung tay góp sức vào mục tiêu chung. Đường sá có rộng rãi thì giảm thiểu được tai nạn, con cháu mình đi học cũng an toàn hơn”. Từ tinh thần tiên phong ấy của ông Tiến, phong trào hiến đất làm đường đã được phát động và lan rộng trong nhân dân xã Duy Hòa. Hưởng ứng chủ trương trên, cấp ủy chi bộ, Ban thôn, Ban công các Mặt trận đã vận động nhân dân đóng góp gần 100 triệu đồng cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước bê-tông hóa 750 mét đường chính của thị tứ Kiểm Lâm với chiều rộng trên 10 mét và lót bê-tông 700 mét kênh tưới thuộc trạm bơm Bàu Lát; bê-tông hóa sân Nhà sinh hoạt văn hóa thôn hơn 800m2 với tổng kinh phí hơn 70 triệu đồng. Hưởng ứng tinh thần chung, gia đình các ông Trương Thế Hồng, Đỗ Tiến, Trương Văn Hạnh, Lê Kim Hà đã hăng hái tự nguyện hiến 2.000 m2 đất để xây dựng Trạm y tế xã khang trang và hàng chục hộ khác tự giác tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, chặt phá cây cối, hiến đất mở rộng mặt đường thôn xóm mở được tuyến đường tránh trước Trường THPT Lê Hồng Phong dài hơn 250 mét, rộng 3,5 mét, để con em đi học thuận lợi, giảm tải lưu lượng phương tiện giao thông ở khu vực ngã tư Kiểm Lâm trong giờ tan trường.

Sau 5 năm, bộ mặt nông thôn tại Quảng Nam đã hoàn toàn thay đổi.

Hành trình của một xã bãi ngang

Trong số các xã đã đạt chuẩn NTM tại Quảng Nam xã Bình Giang (H. Thăng Bình) có thể được xem là một cú nhảy vọt mạnh mẽ mà động lực để thực hiện được chính là nhờ sự chung tay góp sức của toàn dân. Từ một xã bãi ngang còn nhiều khó khăn, thời điểm năm 2011 vẫn còn 18/19 tiêu chí chưa hoàn thành nhưng chỉ sau 5 năm nơi đây đã hoàn thành 19 tiêu chí về đích đúng kế hoạch. Về lại xã Bình Giang ai cũng phải ngỡ ngàng trước sự đổi thay mạnh mẽ của nơi này. Đường sá giao thông đã được mở rộng, đời sống con người được nâng cao.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Giang nhớ lại: “Hành trình xây dựng NTM ở Bình Giang gặp không ít khó khăn vì thời điểm đó tỉ lệ hộ nghèo còn trên 32,6%. Xác định xuất phát điểm của mình còn thấp nên toàn xã đã huy động toàn dân góp sức vào công cuộc chung. Kết quả đạt được chính là nhờ sức mạnh đoàn kết của toàn dân”. Mỗi hội, đoàn thể đều nhanh chóng triển khai kế hoạch của mình. Hội nông dân xã tuyên truyền vận động hội viên “dồn điền đổi thửa”, Hội liên hiệp phụ nữ xã đảm nhận tiêu chí môi trường với việc thành lập các tổ thu gom rác thải và câu lạc bộ “5 không 3 sạch”. Đoàn thanh niên xã thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM”, Hội cựu chiến binh xã vận động hội viên đảm nhận xây dựng các mô hình kinh tế vườn, trang trại.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Ban chỉ đạo xã xác định việc công khai minh bạch trong quá trình thực hiện: Những nội dung gì được nhà nước hỗ trợ, những nội dung gì cần có sự tham gia của nhân dân và người dân được hưởng lợi như thế nào. Từ đó, toàn thể người dân xã Bình Giang đã xác định được mình có vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Đến nay , thu nhập bình quân đầu người cả xã đạt 23 triệu đồng/ năm, tăng 10 triệu đồng so với năm 2010. Hộ nghèo còn 0,98% giảm 31,65% so với năm 2010. “Phát huy vai trò chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phối hợp với sức dân đó chính là hành trình xây dựng nông thôn mới tại Bình Giang”, ông Tùng chia sẻ.

Đồng Dao

Ngày 24-2, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng đại diện các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng nguồn vốn được huy động trong 5 năm qua cho xây dựng NTM trên toàn tỉnh đạt gần 17.000 tỷ đồng. Sau 5 năm triển khai thực hiện, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn (204 xã) là 11,5 tiêu chí, tăng 8,89 tiêu chí/xã so với năm 2010. Trong đó có 53 xã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Trong 5 năm qua đã bê-tông hóa hơn 1.552km đường giao thông nông thôn, xây dựng 176 công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ nước tưới cho 3.157 ha. Trong 204 xã thực hiện chương trình NTM thì có 153 xã có qui hoạch chợ, đến nay đã có 65 chợ được đầu tư nâng cấp, cải tạo. Đầu tư xây dựng hơn 250 nhà văn hóa khu thể thao xã, thôn...

Tại hội nghị, mục tiêu đề ra đến năm 2020 có hơn 50% số xã đạt chuẩn NTM, bình quân các xã đạt chuẩn 14-15 tiêu chí, không còn xã dưới 8 tiêu chí. Phấn đấu có 1 huyện đạt chuẩn NTM và 1 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Dự kiến vốn đầu tư cho chương trình NTM giai đoạn 2016-2020 là gần 20.000 tỷ đồng. Hội nghị đã trao tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 1 đơn vị, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 đơn vị Cờ thi đua UBND tỉnh cho 2 đơn vị, Bằng khen UBND tỉnh cho 38 đơn vị. Bên cạnh đó, có 5 cá nhân nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 46 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM.