Báo Công An Đà Nẵng

Hát karaoke ra án mạng

Thứ hai, 05/09/2016 09:16

(Cadn.com.vn) - 18 giờ ngày 20-2, Bạch Viết Sơn (1996) cùng bạn là Phan Văn Hiếu (1994), Phan Văn Hùng (1997, cùng trú thôn 1, xã Ea Ngai, H. Krông Búk), Vũ Ngọc Phương (1988), Vũ Ngọc Quốc Huy (1988), Lê Thanh Tính (1997), Võ Trần Giáo (1999), Đặng Quang Thắng (1998, cùng trú thôn 9, xã Ea Ngai, H. Krông Búk), Huỳnh Văn Cảnh (1998), Nguyễn Quang Trường (1997, cùng trú xã Pơng Drang, H. Krông Búk, cùng tỉnh Đắc Lắc) đến quán Karaoke Phố Núi (thuộc xã Pơng Drang) để dự tiệc sinh nhật của Nguyễn Quang Trường, đồng thời chia tay Phan Văn Hùng chuẩn bị lên đường đi nghĩa vụ quân sự.

Chuyện chẳng có gì nếu tiệc chia tay diễn ra êm xuôi, nhưng trong lúc hát, Sơn bấm qua bài hát mà Hiếu đã chọn từ trước nên nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Mâu thuẫn này được mọi người can ngăn. Sau đó, cả nhóm tiếp tục hát đến 20 giờ 30 cùng ngày thì nghỉ, tính tiền ra về. Thế nhưng, khi vừa ra đến cửa quán thì Sơn và Hiếu tiếp túc cãi vã. Cùng lúc, Đậu Thái Hoàng (1997) cùng các bạn là Võ Văn Thành (1995), Huỳnh Trần Thức (1995, cùng trú xã Ea Ngai), Nguyễn Duy Phương (1996), Cù Hoàng Chương (1996, trú xã Pơng Drang) cũng vừa hát Karaoke tại quán này đi ra. Thấy Hiếu cãi nhau với Sơn trước quán, Hoàng liền gọi Sơn lại rồi dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Hiếu cũng xông vào đấm Sơn. Vụ việc được mọi người có mặt can ngăn, giải hòa, cương quyết không cho Hoàng và Hiếu đánh Sơn. Sau đó, nhóm của Hoàng và nhóm của Sơn rủ nhau đi ra khu công nghiệp Krông Búk thuộc xã Pơng Drang để hòa giải mâu thuẫn giữa Hiếu, Hoàng và Sơn.

Trên đường đi, Hoàng nhờ Thành tìm cho mình một đoạn cây để phòng thân nếu bị Sơn đánh. Do vậy, Thành dừng xe và đi tìm được một tuýp sắt ở ven đường rồi đưa cho Hoàng. Ngay sau đó, Hoàng, Thành, Thức, Phương, Chương đi đến ngã tư thứ nhất đường vào cụm Công nghiệp Krông Búk thì dừng lại. Riêng Sơn nhờ Lê Thanh Tính đi xe máy chở về nhà anh rể là Nguyễn Quốc Hùng (trú xã Ea Ngai). Đến trước nhà, Tính đứng ngoài chờ còn Sơn vào nhà anh rể lấy một con dao nhọn bỏ vào túi quần. Sau đó, Sơn nhờ Tính chở đến khu công nghiệp Krông Búk. Do biết Sơn mang theo dao nhọn nên khi tới nơi, Tính khuyên Sơn nói chuyện hòa giải với Hoàng chứ không được dùng dao đánh nhau. Dặn dò bạn xong, Tính về nhà.

Gặp Giáo, Thắng, Cảnh, Sơn liền trách Giáo về việc Sơn bị Hoàng đánh mà Giáo không vào can ngăn. Ngay sau đó, Sơn lấy điện thoại của mình ném xuống đường nhựa. Thấy vậy, Giáo bỏ về. Thế nhưng, khi đi đến ngã tư thứ nhất cụm Công nghiệp Krông Búk thì Giáo gặp nhóm của Hoàng. Do vậy, Giáo đứng lại nói chuyện về việc mới gặp Sơn rồi cùng Phương, Thức, Chương, Thành đi xe máy đến gặp Sơn với mục đích nói chuyện giải hòa. Đến nơi, Hoàng cầm tuýp sắt đi đến chỗ Sơn và nói: “Mày thích sao?”. Tức giận, Sơn lấy dao thủ sẵn trong túi quần đâm trúng vào bụng Hoàng. Thấy vậy, Thành vào can ngăn thì bị Sơn đâm một nhát vào sườn trái. Sau đó, Sơn bỏ chạy về nhà để thoát thân và ném con dao trên đường. Khi về đến nhà, Sơn kể lại toàn bộ sự việc cho chị gái là Bạch Thị Phượng và anh rể Nguyễn Quốc Hùng nghe. Do vậy, anh Hùng đã đưa Sơn đến CAX Ea Ngai đầu thú. Tại cơ quan CA, Sơn khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hoàng được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau khi sự việc xảy ra. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Riêng Thành, sau khi điều trị đã ra được xác định tỷ lệ thương tích 37%. Sau đó, Sơn bị CQĐT khởi tố về 2 hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Ngày 31-8, TAND tỉnh Đắc Lắc đưa vụ án ra xét xử lưu động tại trụ sở UBND xã Ea Ngai. HĐXX đã tuyên phạt Sơn 18 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm 6 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng mức án 21 năm 6 tháng tù.

Duy Hòa