Báo Công An Đà Nẵng

Hậu quả được dự báo

Thứ bảy, 05/10/2013 12:14

(Cadn.com.vn) - Quyết định hủy bỏ chuyến công du Châu Á của Tổng thống Mỹ là hậu quả mà ai cũng có thể đoán được trong tình hình chính phủ vẫn đóng cửa.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 4-10 hủy bỏ kế hoạch công du 4 quốc gia Đông Nam Á để ở nhà giải quyết vấn đề chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa. Hậu quả nhãn tiền này đặt ra dấu chấm hỏi cho chiến lược “xoay trục Châu Á-Thái  Bình Dương” mà ông chủ Nhà Trắng từng tỏ rõ rất quyết tâm vào 2 năm trước.

Reuters dẫn thông cáo của Nhà Trắng cho biết, theo đó, Tổng thống Obama cũng hủy kế hoạch dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại đảo Bali của Indonesia và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) do ASEAN tổ chức để bàn về an ninh hàng hải tại Brunei. Trước đó, ông Obama cũng tuyên bố hủy chuyến thăm đến Malaysia và  Philippines.

Tổng thống Obama đến thăm Cty xây dựng M. Luis
để nói chuyện về việc chính phủ đóng cửa. Ảnh: AP

Nguyên nhân được Nhà Trắng đưa ra là Tổng thống Obama phải ở lại Washington để giải quyết tình trạng bế tắc ngân sách dẫn đến việc chính phủ phải đóng cửa từ hôm 1-10, tức là tìm cách để xích hai đảng Dân chủ và Cộng hòa lại gần nhau trong kế hoạch ngân sách cho chính phủ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố: “Tổng thống Obama buộc phải hủy chuyến công du Châu Á là một hệ quả khác của việc chính phủ bị đóng cửa. Cũng theo thông tin từ Nhà Trắng, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thay mặt Tổng thống Obama tham dự hai Hội nghị Thượng đỉnh trên.

Trong ngày 4-10, bế tắc trong Quốc hội lưỡng đảng của Mỹ về vấn đề ngân sách vẫn chưa có dấu hiệu khơi thông. Chính phủ Mỹ hiện vẫn phải đóng cửa các dịch vụ không cần thiết khiến đời sống người dân bị đảo lộn. Trong khi đó, một cuộc khủng hoảng khác đang được “lên khung” khi Quốc hội chuẩn bị bàn đến quyết định nâng trần nợ công từ mức 16.700 tỷ USD cho chính phủ. Khi những con sóng dữ đang ào ào ập đến, việc Tổng thống Obama hủy bỏ chuyến công du quan trọng lần này là điều không có gì bất ngờ. “Tổng thống đưa ra quyết định này vì những khó khăn do chính phủ đóng cửa và quyết tâm tiếp tục tạo sức ép để đảng Cộng hòa ngay lập tức tiến hành bỏ phiếu để mở cửa lại chính phủ”, Nhà Trắng nhấn mạnh.

Tổng thống Obama dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng các nhà lãnh đạo khác, tại hai Hội nghị Thượng đỉnh trên. Nói thế để thấy rằng, việc ông Obama hủy bỏ chuyến thăm này làm mất đi cơ hội tạo thêm công ăn việc làm thông qua việc thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ và cản trở việc thúc đẩy vai trò lãnh đạo cũng như lợi ích Mỹ tại khu vực phát triển sôi động nhất thế giới. Đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra lấn lướt ở khu vực quan trọng này.

Hai trong số những mục tiêu chính của ông Obama khi tham dự hai hội nghị trên là thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria với ông Putin và tổ chức hội đàm về Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC). “Chúng tôi rất thất vọng”, Bộ trưởng Thông tin Indonesia, ông Tifatul Sembiring nói khi nhận được thông tin từ Nhà Trắng. Chủ tịch Tập Cận Bình, người đang có chuyến thăm đến Malaysia, không bình luận về quyết định của Tổng thống Obama. Nhưng các nhà phân tích cho rằng, việc Tổng thống Mỹ không đến Châu Á sẽ làm Trung Quốc cười hả hê.

Theo giới chuyên gia, trong khi quyết định của ông Obama là hoàn toàn dễ hiểu, nó lại đại diện cho một hình ảnh yếu kém của Mỹ, một quốc gia đang đối mặt với cả hai cuộc khủng hoảng kinh tế lẫn chính trị. Trong khi đó, giàu tiền mặt và ổn định chính trị, Trung Quốc có đầy đủ niềm tự tin về một vị thế to lớn hơn.

Khả Anh