Báo Công An Đà Nẵng

Hậu quả khôn lường từ những cái “đầu nóng” sử dụng “hàng nóng” giải quyết mâu thuẫn

Thứ sáu, 25/06/2021 06:44

Để giải quyết mâu thuẫn, các đối tượng không chỉ dùng   các loại hung khí như dao, mác, mã tấu mà còn sử dụng cả “hàng nóng” để “dằn mặt” đối phương. Vẫn biết hành vi sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, bị pháp luật nghiêm cấm nhưng tình trạng những cái “đầu nóng” sử dụng “hàng nóng” để thanh trừng nhau trong giới trẻ hiện nay xảy ra ngày càng nhiều. 

Công an TX An Nhơn đấu tranh với đối tượng tín dụng đen sử dụng súng đòi nợ.

Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra nhiều vụ án đối tượng sử dụng vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có vụ dẫn đến chết người, gây xôn xao trong dư luận. Những bản án nghiêm khắc dành cho các đối tượng nhưng xem chừng chưa đủ sức răn đe. 

Mới đây, sau thời gian điều tra củng cố chứng cứ, ngày 14-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi: “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Trong đó, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Hà (46 tuổi, trú huyện Chư Prông, Gia Lai) và Phan Ngọc Vũ (20 tuổi, trú thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định); áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác cùng trú ở huyện Phù Mỹ. 

Sự việc được phát hiện khi Phan Ngọc Vũ cùng các đối tượng mang súng vào TP Quy Nhơn tham gia đánh nhau với nhóm đối tượng có mâu thuẫn từ trước. Qua tin báo của nhân dân, Công an phường Đống Đa đã nhanh chóng đến hiện trường xử lý, đồng thời phát hiện và thu giữ trong cốp xe của Vũ khẩu súng ngắn độ chế kiểu ru-lô. Vụ việc được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định thụ lý và đã xác định, thông qua môi giới của Nguyễn Toàn Thịnh (27 tuổi, trú xã Mỹ Chánh), Trần Hậu Vương (17 tuổi, trú thị trấn Phù Mỹ), Vũ đã mua khẩu súng này kèm theo 4 viên đạn của Châu Thanh Giảng (39 tuổi, trú xã Mỹ Cát) với giá 7,2 triệu đồng. 

Cũng trong tháng 6-2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố và bắt tạm giam 2 đối tượng: Đỗ Quang Hùng (31 tuổi, trú phường Quang Trung) và Phạm Hoàng Vị (38 tuổi, trú phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) về hành vi: “Mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Hùng đã tham gia cuộc hỗn chiến trên đường Tô Hiến Thành (phường Quang trung) và dùng súng bắn 2 phát để thị uy nhóm thanh niên khiến cả khu phố náo loạn. Ngay trong đêm, Công an TP Quy Nhơn đã tập trung lực lượng điều tra xác định và thu giữ tại nhà Hùng 2 súng kiểu dáng ru-lô (trong đó có 1 khẩu đã hoen rỉ), 10 viên đạn, 1 ổ quay tiếp đạn, 30 viên đạn bi sắt và một số ống kim loại khác. Số tang vật nói trên, Hùng khai mua của Vị để sử dụng. Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, khẩu súng độ chế có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Từ năm 2020 đến nay, qua công tác tuần tra quản lý địa bàn lực lượng CA cơ sở đã phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp đối tượng mang vũ khí trong người đang trên đường đi đánh nhau. Như cuối năm 2020, qua công tác tuần tra CA phường Trần Quang Diệu đã phát hiện thu giữ 4 khẩu súng kiểu dáng ru-lô và 3 hộp đạn, 164 viên đạn chì của nhóm đối tượng mang đi giải quyết mâu thuẫn. Nhiều trường hợp đối tượng hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê, mâu thuẫn trong cuộc nhậu cũng lấy súng ra để “dằn mặt” thị uy gây tác động xấu đến ANTT ở địa bàn. Phòng An ninh điều tra CA tỉnh đã khởi tố 6 vụ, 8 bị can và con số này vẫn chưa dừng lại khi còn nhiều vụ đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan. 

Theo trung tá Nguyễn Văn Đây- Trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, khi đấu tranh đối tượng nào cũng khai chung chung về nguồn gốc như đặt mua súng trên mạng, thanh toán tiền rồi chuyển về theo địa chỉ. Thời gian qua, trong tỉnh thông qua quy chế phối hợp giữa 2 ngành CA và Bưu chính đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng có tính chất công cụ hỗ trợ chỉ dành cho các cơ quan làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT. Tuy nhiên, trong thời buổi thị trường bưu chính phát triển, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cạnh tranh, thủ tục gửi đơn giản để thu hút khách hàng thu lợi nhuận mà không cần biết hàng vận chuyển là gì. Đó là chưa kể các xe khách đường dài cũng có dịch vụ “chuyển phát nhanh” để thu phí. 

Trung tá Đây cho biết, với việc dễ dàng trong thủ tục gửi bưu phẩm, bưu kiện như thế, nếu phát hiện hàng hóa vi phạm thì cũng rất khó truy nguồn gốc người gửi để xử lý vụ việc. Đó là một trong những nguyên nhân các hàng phạm pháp, trong đó có vũ khí lọt qua dịch vụ này để đến tay tội phạm gây họa cho xã hội. 

LÊ GIANG