Báo Công An Đà Nẵng

Hãy lắng nghe và hành động đi!

Thứ ba, 25/11/2014 07:46

(Cadn.com.vn) - Mấy ngày hôm nay, chuyện về rắn lục đuôi đỏ xuất hiện dồn dập trên các phương tiện thông tin đại chúng lẫn cộng đồng mạng. Thực ra đã mấy tháng rồi, thực trạng này đã được nói đến song kèm theo đó là câu trấn an đầy trải nghiệm: "Ui giời, chuyện vài ba con rắn xuất hiện ở quê có gì mà ầm ĩ. Rắn lục đuôi đỏ đã cắn chết ai đâu mà loạn cả lên"(!).

Đã đành rằng cho đến giờ phút này đây, chưa có ai chết vì rắn lục đuôi đỏ cắn, nhưng sự việc cũng khó mà im lặng khi nhiều tỉnh, thành phố miền Trung đang hứng chịu sự "nổi loạn" của loài vật này. BVĐK Quảng Ngãi cho biết từ đầu tháng 11 đến nay đã tiếp nhận hơn 20 ca cấp cứu do bị rắn lục đuôi đỏ cắn. Đó là chưa kể hàng chục trường hợp được cấp cứu tại các cơ sở y tế.

Tại BVĐK Quảng Nam hiện có khoảng 10 bệnh nhân đang được điều trị vì bị rắn lục cắn, trong đó có 3 ca nặng. Trầm trọng hơn, tại BVĐK Phú Yên đến nay đã tiếp nhận, điều trị 141 ca rắn cắn. Trong đó, riêng BVĐK H. Tây Hòa tiếp nhận điều trị 22 ca, tăng đột biến so với mọi năm. Không chỉ ở vùng nông thôn, ở TP Đà Nẵng, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều bất thường trong KDC. Mới đây nhất, nguồn tin của BS Mai Hữu Phước (CTV Báo Công an TP Đà Nẵng) cho biết: 19 giờ ngày 23-11, một thanh niên ở P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) bị rắn lục đuôi đỏ cắn, người dân đã đập chết rắn để làm bằng chứng...

Có lẽ đến giờ này, khó có ai mạnh miệng cho rằng chuyện rắn lục đuôi đỏ xuất hiện với tần suất dày và lan rộng như vậy là... bình thường!

Song có một điều có thể khẳng định ngay: đối phó với rắn lục đuôi đỏ không thể mang tâm trạng hoang mang lo lắng, ngược lại người dân cần hết sức bình tĩnh đề phòng, nhất là khi phải đi lại, sản xuất ở những nơi ẩm thấp, cây cối rậm rạp. Những ngày qua, chính quyền các địa phương đã cảnh báo và phát động nhân dân làm sạch vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, dùng các biện pháp xua đuổi rắn lục đuôi đỏ ra khỏi các địa bàn dân cư. Ngành y tế cũng đã có các khuyến cáo cần thiết trong việc xử lý, điều trị khi bị rắn cắn. Trong đó, đáng lưu ý chi tiết: rắn lục đuôi đỏ là loài rắn độc nhưng độc tố của nó chỉ gây hoại tử nếu không được chữa trị, rất khó gây tử vong.

Nhiều nhà báo đã cất công tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng lạ này và thấp thoáng cũng đã có lời giải thích. Theo đó, việc rắn lục đuôi đỏ xuất hiện ở đồng bằng nhiều có thể do cuối năm 2013, vì biến đổi khí hậu, xuất hiện quá nhiều trận bão, lũ lớn kết hợp với việc thủy điện xả lũ lưu lượng lớn làm số lượng lớn rắn ở trên cây rừng bị cuốn trôi về hạ du và sinh sôi. Gặp những ngày mưa nhiều, thời tiết ẩm ướt như trong thời gian qua, số lượng loài rắn này gia tăng nhanh chóng... Lý giải như thế này cũng chưa được gọi là thuyết phục bởi sự biến đổi khí hậu, bão lớn, thủy điện xả lũ không phải là “đặc trưng” nổi bật của riêng năm 2013 dẫn đến sự xuất hiện đột biến rắn lục đuôi đỏ.

Cũng có ý kiến cho rằng có âm mưu thâm độc thả rắn vào KDC. Tuy nhiên cho đến nay, cơ quan chức năng chưa phát hiện hành vi này nên đây chỉ thông tin đồn thổi.

Điều đáng nói là trước tâm lý hoang mang lo lắng về việc bị rắn lục đuôi đỏ tấn công, người dân vẫn chưa nhận được những thông tin chính thống từ cơ quan chức năng thuộc ngành NN&PTNT. Tại sao chuyện xảy ra trong thời gian khá dài ở nhiều địa phương nhưng chưa thấy ngành chức năng lên tiếng và cũng chưa thấy vị nào vi hành để tìm hiểu và xử lý, trấn an dư luận để cho dân yên tâm lao động sản xuất và sinh hoạt bình thường?

Trên nhiều diễn đàn vừa rồi tranh luận khá gay gắt về chuyện “đi cơ sở” hay ở tại văn phòng để “điều hành chiến lược” của các tư lệnh ngành, xem ra với câu chuyện rắn lục đuôi đỏ, giá như lãnh đạo ngành NN&PTNT chịu khó xắn tay áo lên để tìm hiểu và nhanh chóng có các động thái hoặc biện pháp giải quyết thì hay biết mấy!

Sự mong đợi của dân trong trường hợp này là bức thiết và rất cần được ngành chức năng lắng nghe, thấu hiểu và hành động! Trấn an dư luận không thể bằng lời nói suông là vì vậy!

Nguyễn Đức Nam