Báo Công An Đà Nẵng

Hệ lụy của làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai ở Australia

Thứ hai, 13/07/2020 10:07

Australia đang trải qua những ngày “ác mộng” tiếp theo khi số ca mắc Covid-19 mới liên tục gia tăng, nhất là ở bang Victoria.

Australia đã tránh được con số thương vong Covid-19 cao ngất ngưỡng như nhiều quốc gia khác bằng các biện pháp nhanh chóng và nghiêm ngặt, ghi nhận cho đến nay chỉ khoảng 10.000 ca nhiễm, chiếm khoảng 1/6 các ca nhiễm hàng ngày ở Mỹ trong những ngày gần đây. Nhưng khi nước này bắt đầu nới lỏng những hạn chế giãn cách xã hội, số ca nhiễm trong cộng đồng gia tăng khiến thành phố Melbourne, thủ phủ của bang Victoria, áp đặt lệnh phong tỏa trong 6 tuần kể từ ngày 9-7.  Bang Victoria, nơi làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 đang bùng phát là địa phương có nhiều người bị Covid-19 nhất, tiếp sau đó là bang New South Wales, bang Queensland, Tây Australia, Nam Australia, Tasmania và Canberra. Vùng lãnh thổ Bắc Australia là nơi có ít ca Covid-19 nhất tại Australia.

Trong tuần qua, bang Victoria đánh dấu số ca mắc Covid-19 mới ở mức 3 con số. Theo báo cáo ngày 12-7, bang Victoria phát hiện thêm 273 ca mắc Covid-19, đánh dấu tròn một tuần bang đông dân thứ 2 ở nước này ghi nhận số ca bệnh trong ngày ở mức 3 con số. Đây là số ca nhiễm trong ngày cao thứ 2 ở bang Victoria, giảm nhẹ so với 288 ca ghi nhận trong ngày 10-7. Theo giới phân tích, số ca nhiễm mới tăng một phần do số người được xét nghiệm tăng.

Bang Victoria có dân số 25 triệu người, mỗi ngày thực hiện hơn 30.000 xét nghiệm. Tuy nhiên, con số này đang khiến người dân nước này lo lắng. Phát biểu họp báo ngày 12-7, Thống đốc bang Daniel Andrews cảnh báo bang Victoria đang trong “giai đoạn nguy hiểm”, đồng thời khuyến cáo người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng dịch và hạn chế ra khỏi nhà. Chính quyền bang kêu gọi người dân sử dụng khẩu trang khi đi ra nơi công cộng để hạn chế sự lây nhiễm bệnh. “Tôi biết chúng tôi đã đặt ra nhiều yêu cầu với người dân ở Victoria, nhưng chúng tôi đơn giản là không có lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận thực tế phải đối mặt và phải làm những gì, và đó là tuân theo những quy tắc đó, chỉ đi ra ngoài khi bạn cần”, Thống đốc Andrew nói trong một cuộc họp báo.

Hiện ở bang Victoria vẫn còn nhiều ổ dịch Covid-19, trong đó nguy hiểm nhất là ở một số bệnh viện công và tư nhân, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, khu phức hợp nhà ở và siêu thị. Bệnh viện Alfred ở thành phố Melbourne chính thức bị làn sóng thứ hai của dịch Covid-19 tấn công khi số nhân viên y tế tại bệnh viên bị Covid-19 lên đến 8 người. Hầu hết học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở ở Melbourne sẽ học trực tuyến ít nhất đến ngày 19-8, ngoại trừ những học sinh có nhu cầu đặc biệt. Tuy nhiên, nhà trẻ mẫu giáo vẫn mở cửa để chăm sóc con cho những người bắt buộc phải đi làm.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp ở Victoria, 7 bang và vùng lãnh thổ khác của Australia đã cấm những người đến từ Victoria để ngăn chặn nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 2. Trong khi đó, dịch bệnh lan rộng ở bang láng giềng New South Wales (NSW) – bang đông dân nhất ở Australia - đã khiến bang này nâng cao cảnh giác cao độ. NSW báo cáo 9 ca nhiễm liên quan đến một ổ dịch tại quán rượu Sydney. NSW cũng đã quyết định thu phí cách ly bắt buộc đối với tất cả hành khách nhập cảnh từ nước ngoài, với mức phí 3.000 AUD/ người (2.100 USD). Quy định này, cũng áp dụng đối với công dân Australia, được đưa ra sau khi chính phủ Australia ngày 10-7 cho biết số người từ nước ngoài đến Australia đang gia tăng.

Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian tuyên bố, 2 đến 3 tuần tới đây là thời điểm quan trọng và cảnh báo người dân về việc chính quyền có thể thắt chặt các biện pháp kiểm soát để không để xảy ra tình huống tương tự như tại thành phố Melbounre.

Giới chuyên gia đang đặt ra nhiều lo ngại vì trong đợt bùng phát dịch bệnh lần này, những người bị bệnh lại là những người trẻ tuổi khác với lúc đầu khi nạn nhân chủ yếu là những người lớn tuổi. Ngoài ra, do thiếu nguồn nhân lực và dịch bệnh đang lan rộng, việc theo dấu những người có khả năng lây nhiễm tại bang Victoria đang gặp khó khăn.

KHẢ ANH

Ông Trump lần đầu tiên đeo khẩu trang khi xuất hiện trước công chúng

Ông Trump đeo khẩu trang khi xuất hiện ở một cơ sở y tế của quân đội.  Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh dịch Covid-d19 chưa có dấu hiệu thuyên giảm, ngày 12-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần đầu tiên đeo khẩu trang xuất hiện trước công chúng.

Theo đó, ông Trump đã đeo khẩu trang màu tối, có in cờ Mỹ, trong chuyến đi tới bệnh viện quân y Walter Reed ở ngoại ô thủ đô Washington để gặp gỡ các cựu chiến binh đang điều trị tại đây. Phát biểu khi rời Nhà Trắng, ông Trump cho rằng đeo khẩu trang là việc làm tốt và phù hợp. Ông Trump lâu nay vẫn luôn bảo vệ cách thức ứng phó của chính quyền đối với đại dịch Covid-19 cho dù Mỹ hiện đang là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến sáng 12-7 (theo giờ Việt Nam), nước này ghi nhận thêm 66.528 ca Covid-19 trong vòng 1 ngày qua, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 3.242.073 người. Đây là số ca mắc Covid-19 trong ngày cao nhất ở Mỹ kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

T.L