Báo Công An Đà Nẵng

Hết lòng vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Thứ sáu, 21/01/2022 17:54

Chiều 20-1, Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững" trong Công an TP Đà Nẵng, giai đoạn 2017-2021; tổng kết công tác phụ nữ năm 2021 và triển khai Chương trình công tác năm 2022.

Thay mặt Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Đình Chung khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Phụ nữ CAND giai đoạn 2017-2021.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, một sự kiện chính trị trọng đại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các tầng lớp phụ nữ trên cả nước nói chung và phụ nữ Công an TP Đà Nẵng nói riêng. Đặc biệt, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; công tác triển khai thực hiện 2 đề án quan trọng: lập thẻ Căn cước công dân (CCCD) thay thế giấy Chứng minh nhân dân và dữ liệu dân cư quốc gia; công tác bảo vệ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác, học tập, sinh hoạt và đời sống kinh tế của cán bộ, hội viên phụ nữ (HVPN).

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP, Hội LHPN TP Đà Nẵng; Hội Phụ nữ Công an TP đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HVPN, sắp xếp khoa học công việc chuyên môn cũng như việc riêng, yên tâm công tác, tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và tham gia bảo vệ an toàn bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, trực chiến, trực chốt phòng chống dịch COVID-19, làm thẻ CCCD và dữ liệu dân cư, với tinh thần trách nhiệm cao đã góp phần cùng toàn lực lượng Công an TP hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngay từ đầu năm, Hội Phụ nữ Công an TP triển khai thực hiện chủ đề "Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền" gắn với 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội và phong trào "Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững" giai đoạn 2017-2021, cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", công trình "Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an TP Đà Nẵng kỷ cương, chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ" giai đoạn 2017-2021, công trình "Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân", với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, Hội Phụ nữ Công an TP đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID -19 kéo dài, các cấp Hội Phụ nữ Công an TP đã linh hoạt, sáng tạo, tổ chức nhiều hình thức khác nhau và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch được tham mưu triển khai một cách kịp thời, hiệu quả, các cấp Hội đã triển khai nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa góp phần lan tỏa hình ảnh nữ chiến sĩ Công an TP hết lòng vì nhân dân phục vụ; đã có 3 cán bộ nữ xung phong tham gia tăng cường phòng chống dịch tại tâm dịch TPHCM, bản thân Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP cùng hàng chục lượt cán bộ, HVPN đã xung phong tăng cường về cơ sở tham gia công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn Đà Nẵng. Trong thời gian Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội "Ai ở đâu ở yên đó", quyết tâm đẩy lùi dịch COVID -19, đã có hơn 100 lượt cán bộ, HVPN tham gia bán hàng tại 31 điểm cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm của Công an TP phục vụ cho nhân dân.

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch, các cấp Hội còn vận động HVPN, CBCS và các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí, ủng hộ trang thiết bị, phương tiện cần thiết với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện nhằm hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, được Hội LHPN thành phố, Hội Phụ nữ Bộ Công an và Giám đốc Công an TP ghi nhận, khen thưởng.

Với tỷ lệ cán bộ nữ chiếm gần 15% biên chế, được bố trí công tác ở tất cả các vị trí trực tiếp đấu tranh chống tội phạm, công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần, y  tế,  cảnh sát khu vực,  quản lý can phạm nhân, cấp dưỡng...,   chị em phụ nữ Công an TP Đà Nẵng luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Hội Phụ nữ Công an TP đã phát động chủ đề năm 2022 "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ TP Đà Nẵng lần thứ XIV"; Tổ chức tuyên truyền và triển khai 2 khâu đột phá "Ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội; tiếp tục xây dựng chi hội, tổ phụ nữ vững mạnh", "Hành động vì TP Đà Nẵng an toàn, không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em"…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng Lương Thị Đạo đánh giá cao phong trào của Hội Phụ nữ Công an TP với nhiều hoạt động ý nghĩa, mô hình hay, trọng tâm, trọng điểm trong trong tác Hội và nhiệm vụ chính trị.

Đại tá Trần Đình Chung- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng đạt được. Phó Giám đốc Công an TP mong rằng Hội Phụ nữ Công an TP sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo và nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Hội cấp trên để phong trào ngày càng đi lên.

Dịp này, Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng được Hội LHPN TP trao tặng Cờ Đơn vị Xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021; 1 tập thể được nhận Bằng khen của Thành Hội; 6 tập thể, 25 cá nhân được Giám đốc Công an TP khen thưởng về thành tích trong thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ CAND giai đoạn 2017-2021" và có thành tích trong công tác phụ nữ năm 2021. Hội LHPN Công an khen thưởng 4 tập thể và 10 cá nhân. Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thị Huyền Trang- cán bộ Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, Ủy viên Ban chấp hành Hội PNCS Khối XDLL nhận Giấy khen của Giám đốc Công an TP về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Phụ nữ CAND giai đoạn 2017-2021".

Thanh Hoa