Báo Công An Đà Nẵng

Hết sức lưu ý vấn đề văn minh du lịch

Thứ năm, 22/05/2014 12:24

(Cadn.com.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2014 vào sáng 21-5.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Môi trường văn hóa du lịch được đảm bảo

Theo Quận ủy Ngũ Hành Sơn, hiện nay, các hộ trong diện giải tỏa đền bù tại các tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Sư Vạn Hạnh, Huyền Trân Công Chúa thuộc dự án Công viên văn hóa – lịch sử Ngũ Hành Sơn đã chấp hành bàn giao mặt bằng nhưng vẫn chưa nhận được tiền và đất tái định cư (TĐC). Ngoài ra, một số bãi tắm công cộng đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng, trong khi đó nhu cầu tắm biển của nhân dân lại rất lớn. Trước tình hình đó, quận đề nghị thành phố xem xét đầu tư, bổ sung vốn để tiến hành giải tỏa sớm các tuyến đường trên cũng như xây dựng các bãi tắm công cộng tại P. Hòa Hải và  Khuê Mỹ.

Quận cũng đề nghị thành phố bố trí đất và ngân sách để xây dựng nhà chung cư cho các hộ thuộc di dời giải tỏa, các hộ chính sách, cán bộ công chức và các hộ thuộc diện hộ nghèo chưa có nhà ở trên địa bàn quận thay cho các khu liền kề tại khu TĐC Tân Trà hiện nay bị xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão sắp đến; cho cơ chế giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc thu thuế đất với giá ưu đãi với diện tích 6.000m2 cho Tổng Cty Dệt may Hòa Thọ để đầu tư đất xây dựng xưởng may tại P. Hòa Quý nhằm tạo điều kiện giải quyết việc làm cho nhân dân tại khu vực.

KDL thắng cảnh Ngũ Hành Sơn là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của thành phố, hằng năm thu hút từ 400.000 đến 500.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, góp phần đem lại một khoản doanh thu không nhỏ cho thành phố nói chung và Q. Ngũ Hành Sơn nói riêng. Tuy nhiên, hoạt động du lịch tại đây chủ yếu diễn ra ban ngày nên du khách đến lưu trú tại các resort, khách sạn trên địa bàn quận không có điểm vui chơi, giải trí ban đêm. Trong khi đó, cảnh trí, hang động và các công trình kiến trúc chùa tháp tại ngọn Thủy Sơn như: chùa Tam Thai, chùa Tam Tôn, chùa Linh Ứng, tháp Xá Lợi, Vọng Hải Đài, động Hoa Nghiêm, Huyền Không, động Linh Nham,... không những có giá trị chiêm ngưỡng vẻ đẹp ban ngày mà còn có vẻ đẹp hấp dẫn vào ban đêm nếu được đầu tư đúng mức hệ thống điện chiếu sáng, trang trí mỹ thuật.

Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí phục vụ khách thập phương trong và ngoài nước đến với Ngũ Hành Sơn, góp phần nâng cao doanh thu từ hoạt động du lịch, Q. Ngũ Hành Sơn đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo thu hồi lại chủ trương giao đất cho một số cơ sở đá xây dựng khu vườn tượng nhưng đến nay chưa triển khai tại khu vực phía Bắc và phía Đông hòn Thủy Sơn; giao UBND quận trước mắt quản lý, san ủi mặt bằng, làm đường đi dạo, bãi đậu xe, xây dựng các ki-ốt bán hàng lưu niệm, trồng cây xanh tại khu vực núi Sơn Thủy; cho phép quận mở điểm tham quan ban đêm tại KDL thắng cảnh Ngũ Hành Sơn tại ngọn Thủy Sơn...; giao quận thực hiện công tác đầu tư, trang trí hệ thống điện chiếu sáng tại hang động và các công trình kiến trúc chùa tháp để khai thác khách du lịch tham quan ban đêm...

Phát triển đa dạng các loại hình du lịch

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Thọ biểu dương những kết quả mà Q. Ngũ Hành Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Quận ủy Ngũ Hành Sơn tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, khai thác và quản lý tốt các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thu thuế năm 2014. Đồng thời, tạo điều kiện thu hút, khuyến khích đầu tư phát triển đa dạng các loại hình du lịch – dịch vụ trên địa bàn quận nhưng hết sức lưu ý về vấn đề văn minh du lịch, tránh chèo kéo, nâng giá.

Tranh thủ nguồn vốn đầu tư của thành phố xây dựng hoàn thiện các công trình, cơ sở hạ tầng trọng điểm, nhất là các công trình nằm trong quần thể khu du lịch, thắng cảnh. Tập trung công tác giải tỏa, đền bù, bố trí TĐC. Chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ chính sách theo Đề án của thành phố cũng như các hoạt động hỗ trợ cho các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo của quận...

Đối với những kiến nghị của Q. Ngũ Hành Sơn, Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố và các ngành liên quan rà soát, kiểm tra, bổ sung vốn để thực hiện tốt công tác giải tỏa, đền bù cho dân, triển khai xây dựng, sửa chữa các tuyến đường trọng điểm, bãi biển để phục vụ nhu cầu của nhân dân. Đồng ý với chủ trương cho xây dựng  xưởng may nhằm giải quyết việc làm cho nhân dân. Đối với vấn đề liên quan đến KDL danh thắng Ngũ Hành Sơn và việc thay khu liền kề tại khu TĐC Tân Trà thì quận và các ngành liên quan cần nghiên cứu, có phương án cụ thể trình thành phố xem xét và giải quyết...

T.Dũng