Báo Công An Đà Nẵng

Hiện thực ý tưởng phục vụ cộng đồng

Thứ ba, 08/12/2015 10:44

(Cadn.com.vn) - Chính thức ra mắt vào tháng 5-2015, nhưng từ trước đó, các thành viên trong CLB Kiến trúc vì cộng đồng (Kicodo) của Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng đã tạo dấu ấn khá ấn tượng bằng những dự án sân chơi mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng. Từ cơ hội trực tiếp tham gia vào các dự án hỗ trợ cộng đồng (DAHTCĐ) này, những SV hoạt động trong CLB Kicodo đã có cơ hội trải nghiệm, cọ xát thực tế những kiến thức học được...

Sân chơi thiết thực

Sự ra đời của CLB Kicodo xuất phát từ việc một số SV của Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng được tham gia chương trình “ĐH không giảng đường” do Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô thị (ACCD) tổ chức. Chương trình các khóa học do Trung tâm ACCD tổ chức dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản: Học qua thực tế; học và làm việc theo cách tiếp cận đa ngành, đa chiều; SV là người làm chủ  quá trình học tập của mình. Tại các khóa học này, SV được đào tạo một số kỹ năng mềm, kỹ năng làm chủ bản thân, kỹ năng làm việc nhóm và làm việc cho cộng đồng...

Từ đầu năm 2014, thông qua chương trình học, các thành viên trong CLB Kicodo đã tham gia thực hiện một số DAHTCĐ tại Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam). Sau một thời gian khởi động có hiệu quả, số lượng SV đăng ký tham gia CLB ngày càng đông. Nhận thấy cần có một tổ chức “danh chính ngôn thuận” để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động, tháng 5-2015, CLB Kicodo Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng chính thức thành lập. Chủ nhiệm CLB là thạc sĩ, kiến trúc sư Phan Trần Kiều Trang- giảng viên trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

Đưa hình ảnh về các DAHTCĐ do những thành viên CLB Kicodo trực tiếp thực hiện tại Đà Nẵng và TP Hội An (Quảng Nam) từ năm 2014 đến nay, “thủ lĩnh” CLB Phan Trần Kiều Trang cho biết: “Ban chủ nhiệm gồm các giảng viên trẻ của Trường ĐH Kiến trúc. Đến nay, “phần cứng” của CLB có 40 người, trong đó, nòng cốt là khoa Kiến trúc. Sự ra đời CLB Kicodo nhằm tạo môi trường cho giảng viên, SV của trường ĐH Kiến trúc được thực hành và thử nghiệm những ý tưởng mới, đồng thời học hỏi, giao lưu, rèn luyện, nâng cao kiến thức và các kỹ năng, hỗ trợ và phát triển cộng đồng. Thông qua làm việc nhóm, tương tác hỗ trợ lẫn nhau, các thành viên trong CLB không chỉ nâng cao được kiến thức chuyên môn mà còn nâng cao kiến thức về VH-XH và các vấn đề học thuật...”.

Có mặt từ những ngày đầu phôi thai CLB Kicodo, Nguyễn Việt Hưng (SV khóa 10 Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng vừa tốt nghiệp ra trường) cho biết, nhờ tham gia vào CLB này nên khi còn là SV, em đã có cơ hội được trải nghiệm, cọ xát thực tế, biến những kiến thức được học trên giảng đường, những ý tưởng trên các đồ án vào các dự án thực tế. Giờ đây, khi đã ra trường, em không hề bỡ ngỡ trong quá trình thực hiện các dự án do những đơn vị mà mình làm việc. “Việc tham gia vào CLB này đã giúp ích cho em rất nhiều khi vào đời. Em tự tin hơn khi lên kế hoạch, vẽ thiết kế trong quá trình thực hiện các dự án được giao”, Việt Hưng nói.

Đồng quan điểm, Việt Thắng- SV năm thứ 3 khoa Kiến trúc công trình ĐH Kiến trúc Đà Nẵng chia sẻ, CLB Kicodo chính là nơi tạo điều kiện để SV được thực hành, thử nghiệm những ý tưởng mới, học hỏi, giao lưu, rèn luyện, nâng cao kiến thức và các kỹ năng. “Được trực tiếp tham gia thực hiện các dự án phục vụ tại cộng đồng này, SV chúng em có cơ hội cọ xát với thực tế, đồng thời mở rộng các mối quan hệ trong xã hội, học được các kỹ năng mềm khác”, Việt Thắng bày tỏ.

Các thành viên trong CLB Kicodo thiết kế và thi công sân chơi cho cộng đồng. Ảnh: V.H

Sẻ chia vì cộng đồng

Chủ nhiệm CLB Kicodo Phan Trần Kiều Trang cho biết, tính đến nay, tổng số  công trình sân chơi và dự án vườn rau hữu cơ cho cộng đồng do CLB này tự thiết kế và thi công hoặc phối hợp cùng SV các trường ĐH Kiến trúc Nha Trang, ĐH Khoa học Huế thực hiện là khoảng gần 15 công trình. Kinh phí thực hiện đều do các đơn vị, tổ chức,  doanh nghiệp tài trợ từ 10 đến 200 triệu đồng.

“Tất cả kinh phí đều được dùng mua trang thiết bị, vật tư... SV khi tham gia thiết kế và thi công các công trình DAHTCĐ chỉ được hỗ trợ tiền xăng xe, ăn cơm trưa (nếu dự án thực hiện ở xa), còn lại không nhận bất kỳ khoản thù lao nào khác. Trong quá trình thực hiện các dự án này, chúng tôi vô cùng trân trọng và biết ơn các đơn vị tài trợ. Do SV chưa có kinh nghiệm nên không phải công trình nào mới làm cũng hoàn thiện ngay, phải chỉnh sửa nhiều. Vậy nhưng, các nhà tài trợ rất hiểu và thông cảm, luôn tạo điều kiện để SV CLB thực hiện và hoàn thành nó...”, Kiều Trang cho biết.

Những công trình mà CLB Kicodo tự thiết kế và thi công như: sân chơi trường TH Trần Quang Diệu (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng); sân chơi trẻ em P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng); sân chơi trường TH Hòa Tiến; cải tạo công viên khu tập thể P.Hòa Cường Bắc; sân chơi thôn Thanh Tam Đông (xã Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam)..., đã mang lại hiệu quả không nhỏ cho cộng đồng. Thậm chí, có nhiều công trình phát huy công suất sử dụng ngoài mong đợi. 6 tháng một lần, CLB cử người đi kiểm tra các công trình để duy tu, bảo trì.

Chia sẻ việc được chung tay góp sức vì cộng đồng, Việt Hưng phấn khởi: “Hồi chưa tham gia vào CLB này, em rất mơ mộng, ước mơ sẽ trở thành một kiến trúc sư lớn chuyên thiết kế những công trình vĩ mô, mau chóng thành danh, kiếm được nhiều tiền. Nhưng từ khi tham gia vào CLB này, suy nghĩ của em đã thay đổi. Chỉ cần mang kiến thức học được để làm những công trình dù trong mắt nhiều người có thể nhỏ bé, nhưng mang lại lợi ích thiết thực và cộng đồng được hưởng lợi thì với em đó đã là một thành công, hạnh phúc lớn!”. 

Hiện CLB Kicodo đang chuẩn bị thực hiện 2 DAHTCĐ tại H. Hòa Vang gồm việc xuất bản cuốn sách ký họa về làng cổ Phong Nam (xã Hòa Châu). Dự án này nhằm lưu giữ những vẻ đẹp của ngôi làng cổ bằng việc thể hiện những không gian văn hóa, những nếp sống mang nét đặc trưng của người dân trong làng thông qua nghệ thuật vẽ ký họa và nhiếp ảnh do các SV thực hiện. Dự án thứ 2 đã và đang bắt tay thực hiện là làng rau sạch tại nhà thờ tiền hiền của làng. “Dự án xuất bản cuốn sách ký họa về làng cổ Phong Nam, những ký ức của người già được tái hiện qua góc nhìn của lớp trẻ hôm nay”, Kiều Trang chia sẻ thêm.

Có thể nói, việc trực tiếp tham gia vào những dự án hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng không chỉ góp phần giúp SV CLB Kicodo được cọ xát, thử nghiệm thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, mà còn góp phần “truyền lửa”, giáo dục cho thế hệ trẻ mục tiêu, lý tưởng sống mang tính nhân văn. Bằng bàn tay, khối óc và nhiệt huyết tuổi trẻ, hãy làm thật nhiều những công trình có ích để cộng đồng được hưởng lợi!

P.Thủy