Hiệu quả từ hoạt động bình xét cờ thi đua
Nhằm tiếp tục xây dựng người chiến sĩ CAND bản lĩnh, vì nhân dân phục vụ, thời gian qua, CA các đơn vị, địa phương tại Quảng Nam đã sáng tạo nhiều cách làm hay, phù hợp với từng đặc điểm, tình hình thực tế công tác chiến đấu của mỗi đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó. Đối với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) CA tỉnh Quảng Nam, hoạt động bình xét cờ thi đua hằng tháng đối với từng cán bộ chiến sĩ (CBCS) là cách làm hay và đã đem lại hiệu quả tích cực.
![]() |
CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CA tỉnh Quảng Nam kiểm tra hoạt động thi đua hằng tháng thông qua bảng bình xét cờ thi đua. |
Công tác ở một mặt trận không có tiếng súng, không phải đối mặt với tội phạm nguy hiểm nhưng các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH luôn phải đối mặt với hiểm nguy trước “giặc lửa”, “giặc lũ” rình rập. Mỗi lần xung trận, các chiến sĩ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, nhiều trường hợp nguy hiểm đến tính mạng nhưng các chiến sĩ đều bất chấp lao vào để cứu người, bởi đặc thù công việc của họ là vậy, luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, luôn “vì nhân dân phục vụ”. Chính vì thế, ở mỗi chiến sĩ phải hội tụ đầy đủ khí tiết, tác phong, đặc biệt là phải tôi luyện cho mình một tinh thần, ý chí sắt đá để vượt qua mọi khó khăn. Thực tế cho thấy, nhiều chiến sĩ đã hi sinh khi lao mình vào biển lửa hoặc băng mình qua những dòng nước xiết với quyết tâm đưa người dân đến nơi an toàn.
Chúng tôi đến đơn vị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CA tỉnh Quảng Nam trong những ngày đầu tháng Bảy nắng cháy. Thời gian qua, do thời tiết khô hạn nên trên địa bàn liên tiếp xảy nhiều vụ cháy. Chính vì thế, các chiến sĩ luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, các chiến sĩ luôn phấn khởi, hăng say trong công tác hơn vì đơn vị đã xây dựng một hoạt động đầy tính thiết thực, đó là bình xét cờ thi đua. Theo quan sát của chúng tôi, tại phòng làm việc của từng phòng, ban đều có một bảng bình xét cờ thi đua. Bảng bình xét gồm 5 loại: Cờ đỏ có ngôi sao vàng ở giữa: Loại xuất sắc; cờ đỏ: loại tốt; cờ cam: loại khá; cờ xanh: loại trung bình và cờ vàng: loại yếu. Kết quả bình cờ phản ánh kết quả công tác của từng CBCS được tập thể đội và ban chỉ huy đơn vị đánh giá, phân loại, bình xét và được công khai hằng tháng. Nhìn vào bảng bình cờ, từng CBCS đều thấy được kết quả công tác của bản thân mình và đồng chí đồng đội. Ở từng vị trí công tác, dù là trực tiếp chiến đấu với giặc lửa hay giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến công tác PCCC hay tham mưu, hậu cần..., tất cả CBCS đều được bình cờ theo nhiệm vụ công tác được giao. Đây sẽ là tiêu chí để bình xét thi đua cuối năm cho từng CBCS.
Trung úy Nguyễn Quang Vinh công tác tại Đội Cảnh sát PCCC và CNCH CA tỉnh Quảng Nam, chia sẻ: “Việc bình cờ thi đua đã và đang tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, nhất là CBCS trẻ. Thông qua bảng bình xét cờ thi đua, từng đồng chí biết những mặt mạnh, cũng như hạn chế của bản thân. Qua đó, mỗi CBCS sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả hiển thị trên bảng bình xét cờ cũng là động lực lớn để CBCS phấn đấu”.
Thượng tá Trần Công Tiết - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CA tỉnh Quảng Nam cho biết, việc bình cờ được tổ chức rất chặt chẽ và công khai, tuân thủ theo quy định và tiêu chí cụ thể: Cá nhân tự đánh giá, chấm điểm căn cứ kết quả công tác, so sánh với chỉ tiêu đăng ký, đối chiếu với thang bảng điểm để tự đánh giá; căn cứ kết quả của mỗi cá nhân, đội công tác họp đánh giá kết quả thực hiện và xét bình cờ công khai, minh bạch. Từ kết quả tổng hợp, báo cáo từ các đội, Hội đồng thi đua – khen thưởng sẽ xem xét, phân loại khen thưởng trong các đợt thi đua từng quý và cuối năm. Ngoài ra, kết quả bình cờ sẽ là căn cứ quan trọng để cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phát hiện những cá nhân ưu tú, tiêu biểu. Qua đó giúp chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, hạn chế của những đồng chí chưa có sự phấn đấu tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là thông qua đây nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác của từng CBCS của đơn vị.
“Việc bình cờ thi đua cũng là cơ sở để từng CBCS tự soi lại quá trình công tác của bản thân, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững lý tưởng, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Hoạt động bình cờ thi đua đã mang lại hiệu quả tích cực, đem lại khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Sau một năm đi vào triển khai, tinh thần, trách nhiệm của các chiến sĩ ngày càng vững chắc hơn, những chiến sĩ đã tốt thì cố gắng phấn đấu tốt hơn. Còn những chiến sĩ cảm thấy mình chưa tốt thì nhìn đó mà hoàn thiện hơn” - Thượng tá Tiết khẳng định.
LÊ VƯƠNG