Báo Công An Đà Nẵng

“Hiệu ứng Trump” trong bầu cử Pháp

Thứ năm, 20/04/2017 09:49

(Cadn.com.vn) - “Không gì là không thể”, ứng viên tổng thống Pháp Marine Le Pen đã nói như vậy trong một bài phát biểu sau khi chúc mừng ông Donald Trump bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11-2016 ở Mỹ. Nhưng xem ra, “hiệu ứng Trump” có thể đã không đem lại sức mạnh và đòn bẩy như bà Le Pen từng mong đợi.

Đó là một phần vì ông Trump không phải là “người bạn đồng hành” mà bà Le Pen có thể tin tưởng. Tổng thống Trump đã tấn công Syria và từ bỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Bashar al-Assad, người mà bà Le Pen ủng hộ. Ông xa lánh Nga trong khi bà Le Pen đang nỗ lực củng cố liên minh với Tổng thống Vladimir Putin. Và chính quyền của ông Trump cũng đang gặp nhiều phiền toái ở trong nước.

Nhưng có thể nói, cử tri Pháp đã học được ít nhất một điều từ chiến thắng đáng kinh ngạc của ông Trump và cả cuộc trưng cầu dân ý bất ngờ để Anh rời khỏi EU: phải sẵn sàng cho điều bất ngờ. Chỉ còn vài ngày nữa sẽ đến ngày bỏ phiếu vòng đầu tiên ở Pháp (ngày 23-4), các cuộc thăm dò cho thấy, 4 ứng viên hàng đầu của Pháp đang bám sát nút nhau và không có người nổi bật hơn hẳn. Sau vòng này, hai ứng viên hàng đầu sẽ bước vào cuộc chạy đua vòng 2 vào ngày 7-5.

Bà Le Pen, nhân vật đang nỗ lực vận động tranh cử chống lại làn sóng nhập cư và các biên giới mở của Châu Âu, có cơ hội giành chiến thắng trong vòng 1. Tuy nhiên, vị chính trị gia vốn chịu ảnh hưởng của ông Trump lại khó giành chiến thắng cuối cùng để trở thành tổng thống. Trên thực tế, những nhân vật theo chủ nghĩa dân túy ở khắp các nơi ở Châu Âu đang trỗi dậy trong các cuộc bầu cử kể từ tháng 11-2016. Ở Pháp, chiến thắng của ông Trump đặt trọng tâm vào đối thủ của bà Le Pen. Nhiều người cảnh báo, giấc mơ của bà Le Pen khi rời bỏ EU và đồng EUR sẽ phá hoại nền kinh tế.

Tất nhiên, bà Le Pen không phải là mặt gương phản chiếu chính xác của ông Trump, mặc dù cả hai đều thu hút sự ủng hộ từ những người da trắng có địa vị xã hội. Bởi vì nữ ứng viên tổng thống Pháp không có một chính đảng mạnh mẽ đứng sau ủng hộ như đảng Cộng hòa của ông Trump, và có ít sự hỗ trợ từ các thế hệ trước như cách họ đã ủng hộ ông Trump. Lợi thế duy nhất của bà Le Pen là nhận được sự ủng hộ từ giới trẻ.

Nhưng bất kỳ ảnh hưởng kéo dài nào của Tổng thống Trump đối với cuộc bầu cử ở Pháp cũng có thể tạo lợi thế cho các ứng cử viên khác như Jean-Luc Melenchon, người chống lại thương mại tự do; hoặc nhân vật bảo thủ Francois Fillon, người có những lời chỉ trích tương tự như ông Trump đối với phương tiện truyền thông và một hệ thống tư pháp mà ông cho là đang âm mưu chống lại mình.

Thanh Văn