Báo Công An Đà Nẵng

HLV Deschamps “giải phóng” Kante?

Thứ ba, 28/06/2016 10:09

(Cadn.com.vn) - Báo chí Châu Âu nhận xét Tây Ban Nha vô địch Euro 2008 với một chiến thuật kỳ lạ của cố HLV Luis Aragones. Sự kỳ lạ đó là “nhà hiền triết” Aragones chơi với đội hình có một tiền vệ phòng ngự Marcos Senna ngay sau hệ thống tấn công mượt mà với Fernando Torres, David Villa, Hernandez Xavi, Andres Iniesta.

Người kế nhiệm ở Tây Ban Nha và cũng là đương nhiệm Vicente Del Bosque không giữ lại sự kỳ lạ đó lâu dài bởi ông thức thời khi chiến thuật thay đổi, nhất là khi chứng kiến hai trận bán kết Champions League mùa giải 2009-2010 giữa Barcelona và Inter Milan. Ông nhận ra nếu chơi một tiền vệ phòng ngự thì Sergio Busquets hay Xabi Alonso đều không thành công. Ông sử dụng cùng lúc hai tiền vệ phòng ngự Busquets và Alonso để Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và Euro 2012.

NGolo Kante (trái) phải ngồi ngoài ở tứ kết vì thẻ phạt.

Cách chơi một tiền vệ phòng ngự rõ ràng đã quá cũ kỹ nhưng chủ nhà Pháp vẫn sử dụng ở Euro 2016. HLV Didier Deschamps bố trí NGolo Kante là tiền vệ phòng ngự duy nhất trong đội hình Pháp gặp CH Ireland ở vòng knock-out. Sự cũ kỹ ấy trả giá bằng một bàn thua ở phút thứ 2 do đội hình lùi quá sâu nên bị ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Suốt 45 phút đầu tiên, đội hình Pháp chơi thiếu sự mạch lạc và bóng tấn công không nhiều vì sự rối rắm ở tuyến giữa. Hậu vệ Adil Rami cũng như “người hùng” Antonie Griezmann thừa nhận là toàn đội Pháp nhìn thấy một viễn cảnh tồi tệ kiểu “Frexit” (nhại theo cách Brexit – tức là Anh rời khỏi EU): Pháp rời khỏi Euro 2016. Trong hiệp một, các tiền vệ chuyền bóng cho Olivier Giroud 3 lần nhưng tất cả tiền đạo Arsenal đều thất thế hơn hậu vệ Ireland vì quá cô đơn.

HLV Deschamps quyết định rút tiền vệ phòng ngự Kante rời sân ngay từ đầu hiệp hai để thay bằng cầu thủ có xu hướng tấn công là Kingsley Coman, đồng thời đưa Griezmann vào giữa. Tình thế chuyển biến tích cực mà kết quả là Griezmann lập cú đúp đưa Pháp vào tứ kết. Ireland thậm chí còn phải mất người vì Duffy nhận thẻ đỏ trực tiếp. Điều đó cho thấy chơi với một tiền vệ phòng ngự như Tây Ban Nha hồi Euro 2008 là quá cũ kỹ và không hiệu quả. Giroud không ghi bàn nhưng anh hỗ trợ rất tốt để Griezmann lập công.

Vậy Didier Deschamps sẽ làm gì ở tứ kết? Ông sẽ trở lại sơ đồ 4-2-3-1 với cặp tiền vệ phòng ngự Matuidi – Kante? Không thể! Bởi Kante buộc phải ngồi ngoài vì nhận đủ 2 thẻ vàng. Matuidi là tiền vệ phòng ngự tuyệt vời nhưng nếu phải chơi 1 mình cũng sẽ như Kante ở trận gặp CH Ireland. Do đó, khả năng HLV Deschamps sẽ đưa Sissoko vào đá cặp với Matuidi ngay từ đầu để giải phóng không gian ở hai cánh cho Coman và Pogba hỗ trợ tấn công nhiều hơn. Đó là cách chơi mà người Pháp hy vọng thầy trò Didier Deschamps sẽ lại một lần nữa lên ngôi tại quê nhà như Euro 1984 và World Cup 1998.

Hạnh Thuần