Báo Công An Đà Nẵng

HLV Lê Huỳnh Đức:"Tôi lo SHB Đà Nẵng không giữ được phong độ"

Thứ ba, 05/05/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - SHB Đà Nẵng đang đạt phong độ cao với 3 trận thắng liên tiếp tại V-League. Tuy nhiên, HLV Lê Huỳnh Đức lại tỏ ra lo lắng bởi sau vòng 12, V-League tạm nghỉ gần 2 tháng nên các cầu thủ sông Hàn khó giữ được phong độ.

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng lịch thi đấu V-League 2015 không được hợp lý. 

Nguyên nhân nào giúp SHB Đà Nẵng "lột xác" hoàn toàn để đạt phong độ rất cao và giành chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, thưa ông?

Trận thắng XSKT Cần Thơ trên sân khách rồi về sân nhà thắng Đồng Tháp đã giúp các cầu thủ SHB Đà Nẵng lấy lại sự tự tin. Sự tự tin là điều mà cầu thủ của tôi thiếu ở giai đoạn đầu mùa giải. Một khi có được sự tự tin thì cầu thủ SHB Đà Nẵng dám chơi theo cách của mình, kiểm soát bóng tốt, đột phá và triển khai ý đồ tấn công đúng với BHL đề ra. 

Chính sự tự tin đã giúp các cầu thủ của tôi chơi tốt và không còn sợ thua rồi để thua như những trận đầu mùa. Tuy nhiên, bên cạnh sự tự tin chính là phong độ cao của nhiều cầu thủ.

Những trận đấu gần đây, hầu hết cầu thủ của tôi đã lấy lại được phong độ. Nổi bật nhất là Vũ Phong, cậu ta dù lớn tuổi nhưng tỏ ra rất sung sức. Phong có tầm bao quát tốt, đá phạt rất hiệu quả. Các cầu thủ trẻ như Huy Toàn, Ngọc Thắng đã phát huy được thế mạnh của mình trong những pha tấn công. Tôi hài lòng về Ngọc Thắng khi hiện nay cậu ta dám cầm bóng đột phá về phía khung thành đối phương chứ không như trước đây. Còn Huy Toàn, tôi cần phải giúp cậu ta hạn chế cách chơi dễ dẫn đến chấn thương. Hoàng Quãng, Văn Học, Đặng Anh Tuấn... cũng có phong độ cao.

Đặc biệt, cặp trung vệ Hải Lâm, Phước Vĩnh chơi rất tự tin, quyết liệt và hiệu quả. Họ chơi tốt đã tạo đòn bẩy cho đồng đội tuyến trên thuận lợi hơn trong khâu tổ chức tấn công. Nếu Hải Lâm, Phước Vĩnh chơi tốt như thế này từ đầu mùa thì SHB Đà Nẵng chắc không thua nhiều như vậy.

Vũ Phong (giữa) và SHB Đà Nẵng đang có phong độ rất cao. Ảnh: Q.Hải

 Đây là thời điểm SHB Đà Nẵng đạt phong độ cao nhưng V-League lại nghỉ gần 2 tháng do vướng lịch của ĐT U23 đá SEA Games và ĐQTG dự vòng loại World Cup, ông có lo lắng việc các học trò của mình không giữ được phong độ.

 Không ai tổ chức giải như ở Việt Nam chúng ta. V-League mùa này vướng đội tuyển nên nghỉ hai giai đoạn quá lâu, đợt này hơn 50 ngày. Nghỉ nhiều như vậy không HLV nào tính toán được điểm rơi phong độ cho đội bóng. Tôi thực sự lo lắng SHB Đà Nẵng không giữ được phong độ vì nghỉ quá dài ngày như thế. Thông thường sau một kỳ nghỉ trở lại tập luyện là cầu thủ than mệt, uể oải và dễ chấn thương. Còn phong độ, tất nhiên phải bắt đầu lại từ con số không.      

 Vậy ông đã có kế hoạch gì để SHB Đà Nẵng duy trì được nền tảng thể lực lẫn phong độ trong khoảng thời gian nghỉ sắp tới, một chuyến tập huấn chẳng hạn?

 Sau trận thắng T-Quảng Ninh, tôi cho các cầu thủ được nghỉ ngơi 12 ngày mới tập luyện trở lại. Dịp lễ 30-4, 1-5 vừa qua họ phải tập luyện cao độ nên giờ là lúc cần được nghỉ ngơi. Còn về kế hoạch tập huấn thì cần phải chờ ý kiến nhà tài trợ bởi liên quan đến kinh phí. Nhưng tôi nghĩ không nơi nào điều kiện tập huấn tốt bằng Đà Nẵng. 

Để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về, SHB Đà Nẵng có kế hoạch thay đổi nhân sự để tăng cường sức mạnh không, thưa ông?

 Chắc chắn chúng tôi không có nhiều sự thay đổi về lực lượng nội vì mọi thứ đang ổn. SHB Đà Nẵng đang tính thay một hoặc cả hai ngoại binh.

 Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Quang Hải
(thực hiện)