Báo Công An Đà Nẵng

HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng bán kết

Thứ hai, 16/05/2022 16:37
Đội tuyển nữ Việt Nam (phải) đã dễ dàng đánh bại Campuchia để tiến vào bán kết SEA Games 31 với ngôi nhất bảng A.

Trước đối thủ được đánh giá thấp hơn, HLV Mai Đức Chung cho hàng loạt trụ cột như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Thùy Trang, Chương Thị Kiều, Kim Thanh ngồi trên ghế dự bị và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Thanh Nhã, Vạn Sự, Diễm My… được thi đấu nhiều hơn. Nhập cuộc đầy tự tin, đội tuyển nữ Việt Nam liên tục tạo ra nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đối phương. Phút thứ 6, từ một pha đánh đầu ở cự ly gần, Ngân Thị Vạn Sự ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng để ghi được nhiều bàn thắng hơn “để tặng khán giả nhà” như HLV Mai Đức Chung nói, sự thay đổi ở hiệp 2 với sự hiện diện thêm nhiều trụ cột, đội tuyển nữ Việt Nam mới liên tiếp khi thêm 6 bàn thắng nữa lần lượt nhờ công của Hải Yến, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Vạn, Trần Thị Thu, Ngân Thị Vạn Sự và Dương Thị Vân.

Sau trận đấu, Thường trực Ban Chấp hành VFF và Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng kết quả của đội tuyển nữ và chúc toàn đội giữ sức khoẻ, tiếp tục tập trung thi đấu tốt tại bán kết. Thường trực BCH VFF thưởng động viên toàn đội 200 triệu đồng. Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng đã được thưởng 700 triệu đồng nhờ màn lội ngược dòng đánh bại đội tuyển nữ Philippines với tỷ số 2-1 ở trận đấu đầu tiên.

Trước màn thể hiện ấn tượng của các học trò, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi rất hài lòng khi các cầu thủ đã hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Campuchia để đứng đầu bảng A và đồng thời tiến vào bán kết. Đây là trận đấu mà nhiều cầu thủ trẻ đã có cơ hội thể hiện mình, tất nhiên họ còn một số sai sót như việc chuyền bóng hỏng hay phối hợp chưa ăn ý nhưng những lần được đá chính thế này sẽ giúp họ trưởng thành hơn”.

Cũng theo thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, trong trận đấu này, đội tuyển đã đạt được những mục tiêu nhất định. “Chúng tôi đã có được ngôi đầu bảng, các cầu thủ không ai bị chấn thương, không bị thẻ phạt và nhiều cá nhân đã ghi bàn thắng nên tinh thần rất tốt cho chặng đường tới đây”, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Khi được hỏi về những tính toán cho trận bán kết, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Với chúng tôi thì gặp đội nào ở bán kết cũng đem lại những khó khăn. Mỗi đội bóng đều có những điểm mạnh và chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn về các đối thủ này”.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV Park Vuthy của đội tuyển nữ Campuchia cho rằng, việc được gặp đối thủ mạnh như đội tuyển nữ Việt Nam là cơ hội tốt cho các học trò của ông. “Trước đây, chúng tôi đã thua 0-10 còn lần này chỉ thất bại 0-7, đấy cũng là sự tiến bộ của các cầu thủ Campuchia. Gặp đội tuyển nữ Việt Nam chưa bao giờ là dễ dàng và lần này còn khó khăn hơn. Những trải nghiệm này sẽ đem lại bài học bổ ích cho học trò của tôi”, ông Park Vuthy chia sẻ.

Theo lịch thi đấu, ngày 18-5, hai cặp đấu bán kết sẽ tiếp tục diễn ra trên sân Cẩm Phả. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đặt mục tiêu chiến thắng để tiến vào chung kết qua đó có cơ hội bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng.

Thành Danh