Báo Công An Đà Nẵng

HLV Park Hang Seo có nguy cơ bị cấm chỉ đạo tại AFF Cup 2020

Thứ năm, 09/04/2020 12:16

HLV Park Hang Seo nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng với trọng tài.   Ảnh Zing.vn

Với hành vi phản ứng trọng tài và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận chung kết SEA Games 2019 giữa U22+3 Việt Nam và U22+3 Indonesia, HLV người Hàn Quốc đã bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra án phạt cấm chỉ đạo 4 trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam và nộp phạt 5.000 USD.

Sau khi nhận án, thầy Park đã nghiêm túc chấp hành việc nộp phạt. Riêng về án cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF cũng đã lên kế hoạch tìm các đối thủ để tổ chức giao hữu quốc tế nhằm "xóa án" cho HLV Park Hang Seo. Thế nhưng, vì dịch bệnh, các trận đấu giao hữu đã lần lượt không thể diễn ra. Trong trường hợp VFF không thể sắp xếp để ĐT Việt Nam thi đấu 4 trận giao hữu trước khi AFF Cup 2020 khởi tranh (từ 23-11 đến 31-12), thì có khả năng HLV Park Hang Seo sẽ bị AFC cấm chỉ đạo tại AFF Cup 2020. Bởi, theo cách tính của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FiFa) thì AFF không nằm trong hệ thống thi đấu tính điểm của FiFa và chỉ được xem như những trận giao hữu quốc tế thông thường.

Hiện nay, AFF Cup 2020 chưa được AFC ra thông báo dời lại nhưng vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn sân chơi này sẽ không bị ảnh hưởng.

T.D