Báo Công An Đà Nẵng

HLV Park Hang-seo “tiếp quản” đội tuyển Việt Nam: Trở lại guồng quay

Thứ bảy, 06/11/2021 16:26

20 giờ ngày 4-11, HLV Park Hang-seo cùng các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam đã về đến Hà Nội sau hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Hiện HLV Park Hang-seo và 8 cầu thủ lứa U23 tăng cường đã gia nhập “bong bóng khép kín” cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Đội tuyển Việt Nam cần cải thiện nhiều điều nếu muốn giành kết quả tốt trong trận đấu với đối thủ mạnh Nhật Bản.   Ảnh VFF

Giải “bài toán” sai lầm ở hàng thủ

Trong quá trình HLV Park Hang-seo nắm đội tuyển U23, trợ lý Lee Young-jin nắm quyền đội tuyển quốc gia. Những ngày qua, đội tuyển đều đặn duy trì tập luyện với mục tiêu có điểm số đầu tiên sau 4 trận toàn thua. Vì đối thủ sắp tới- đội tuyển Nhật Bản- được đánh giá rất mạnh nên các cầu thủ và ban huấn luyện đều duy trì sự tập trung cao độ. Nếu giành được kết quả tốt trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ giải tỏa được rất nhiều áp lực đang đè nặng sau những trận đấu với liên tiếp những sai lầm đáng tiếc.

Tối 4-11, đội tuyển Việt Nam có buổi thi đấu đối kháng trên sân Mỹ Đình. Đây là trận đấu tập kín để tăng cường độ cho các cầu thủ. Ban huấn luyện chia quân thành hai bên, một là các cầu thủ nằm trong tính toán chiến thuật của ban huấn luyện. Bên còn lại là các cầu thủ dự bị, ít đá chính. Hiện, cuộc chạm trán với đội tuyển Nhật Bản đang đến gần, ban huấn luyện sẽ tính toán căn chỉnh để các cầu thủ đạt phong độ tốt nhất cho trận đấu quan trọng này.

Sau khi về đến Hà Nội, HLV Park Hang-seo đã quay lại rèn kỹ chiến thuật cho các học trò. Thời gian qua, các cầu thủ đã quen thuộc với guồng quay tập luyện, thi đấu nên vấn đề về khả năng thích nghi cũng như về mặt thể lực không còn đáng lo ngại. Bài toán quan trọng bây giờ là HLV Park Hang-seo phải làm sao giúp các cầu thủ cải thiện lối chơi cũng như hạn chế đến mức thấp nhất những sai lầm, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Đá với các đội bóng hàng đầu châu lục, việc chọn lối chơi chủ động phòng ngự là điều đương nhiên. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn mong muốn Công Phượng và các đồng đội sẽ tổ chức được những đợt tấn công lên khung thành đối thủ nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Theo kế hoạch, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ có khoảng 12.000 khán giả vào sân cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Với mong muốn hỗ trợ tốt nhất cho khán giả, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thống nhất với Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC về việc hỗ trợ tổ chức thực hiện test nhanh COVID-19 cho khán giả với chi phí hợp lý nhất. Theo đó, giá xét nghiệm test nhanh COVID-19 phục vụ khán giả xem hai trận đấu: 100.000 VND/test/người (đã bao gồm thuế phí).

Đối thủ tăng cường cảnh giác

Chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam, mới đây, HLV Hajime Moriyasu của đội tuyển Nhật Bản đã công bố danh sách 27 cầu thủ sang Hà Nội. Đáng chú ý, 2 cầu thủ trụ cột của đội tuyển đất nước mặt trời mọc là Ritsu Doan - người ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 và Kubo Takefusa- người được mệnh danh là "Messi Nhật Bản" đã không thể góp mặt trong danh sách lần này do dính chấn thương.

Danh sách này có 4 cái tên lần đầu lên tuyển gồm hậu vệ Reo Hatate (CLB Kawasaki Frontale), tiền vệ Kaoru Mitoma (Union SG), 2 tiền đạo Ayase Ueda (Kashima Antlers) và Daizen Maeda (Yokohama Marinos). Mitoma, cầu thủ lập hat-trick cho Union SG trên đất Bỉ, nhận được nhiều lời khen từ HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản. Dự kiến, tuyển Nhật Bản chia làm ba nhóm sang Việt Nam. 

Theo thông tin từ VFF, danh sách thành viên dự kiến của đội tuyển Nhật Bản sang Việt Nam lên tới hơn 100 người, bao gồm cầu thủ, quan chức, đội ngũ tiền trạm và hậu cần. Đoàn tiền trạm sẽ có mặt từ hôm nay (6-11). Để phục vụ cho trận đấu sắp tới của thầy trò HLV Moriyasu Hajime, 8 tấn hành lý, bao gồm các thiết bị tập luyện cũng như phục vụ sinh hoạt, sẽ được mang tới Hà Nội.

Đội quân của HLV Moriyasu hiện đứng thứ 4 bảng B với 6 điểm, xếp sau Saudi Arabia (12 điểm), Australia (9 điểm) và Oman (6 điểm). Trong khi đó, thầy trò HLV Park Hang-seo chưa có điểm nào và đang xếp cuối bảng. Tuyển Nhật Bản đang đặt quyết tâm toàn thắng những trận tiếp theo để duy trì hy vọng tranh vé đến Qatar.
Chia sẻ trước lúc lên đường sang Việt Nam, HLV Moriyasu cho hay: “Chúng tôi đang ở thế bất lợi trong cuộc chiến giành 2 vị trí dẫn đầu. Tôi tin rằng, nếu cố gắng Nhật Bản sẽ có được những kết quả tốt nhất trong 6 trận còn lại và sẽ góp mặt tại World Cup 2022”.

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, thuyền trưởng đội tuyển Nhật Bản nói: “Chúng tôi từng thắng họ tại Asian Cup. Trận đấu đó, chúng tôi đã rất cố gắng và có được chiến thắng tối thiểu 1-0. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã khác, họ có sự liên kết chặt chẽ với nhau và hiểu rõ triết lý của huấn luyện viên. Thế nên, thời điểm này họ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi cần phải chuẩn bị thật kỹ nếu muốn giành chiến thắng”.

Trong khi đó, hậu vệ Yuto Nagatomo cũng chia sẻ "Tuyển Nhật Bản sắp có 2 chuyến làm khách quan trọng, tôi muốn đóng góp màn trình diễn chất lượng cho đội để giành chiến thắng với niềm tự hào. Ở vòng trước, có thể nói là tôi đã chơi tốt trước Australia và đang dần lấy lại sự tự tin. Trên khía cạnh tập thể, tôi muốn từng cầu thủ đều phải hướng đến chiến thắng như những gì chúng tôi làm được trước Australia. Tôi đã đối đầu tuyển Việt Nam ở Asian Cup và họ là đội bóng mạnh. Trận đấu đó (Nhật Bản thắng 1-0) thực sự khó khăn. Những cầu thủ đã chiến đấu ở thời điểm đó nên nghĩ cuộc đối đầu sắp tới với Việt Nam sẽ khó khăn để tăng cường cảnh giác".

Theo lịch, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật bản sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 11-11 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

THÀNH DANH